Điểm vô lý gây nhức não nhất trong bom tấn 'Avengers: Endgame'

Siêu phẩm 'Avengers: Endgame' đang khiến cả thế giới phát cuồng và được giới phê bình ca ngợi. Tuy nhiên, bom tấn của Marvel Studios không phải là không có những hạt sạn to đùng.

*Bài viết tiết lộ nội dung của Avengers: Endgame. Độc giả cân nhắc trước khi xem.

'Captain America' hé lộ cảm xúc ở ngày cuối quay 'Avengers: Endgame' Trả lời phỏng vấn tạp chí The Hollywood Reporter, "Captain America" Chris Evans cho biết anh cảm thấy vô cùng xúc động trong ngày cuối cùng trên phim trường "Avengers: Endgame".

Trong Avengers: Infinity War, Thanos thu thập đủ 6 viên Đá Vô cực, gắn vào Găng tay Vô cực và thực hiện cú búng tay tiêu diệt 50% sinh linh trong vũ trụ. Bước sang Endgame, với sự xuất hiện của Captain Marvel có sức mạnh vô địch, các thành viên còn lại của biệt đội Avengers quyết định truy lùng Thanos, chiếm 6 viên Đá Vô cực với hi vọng cứu những người đã khuất.

Tuy nhiên, Thanos đã phá hủy toàn bộ số Đá Vô cực. Biệt đội Avengers bất lực, không tìm ra cách nào khác để đảo ngược số phận. Năm năm sau, Ant-Man thoát khỏi Lượng tử giới (Quantum Realm), và Iron Man/Tony Stark tìm ra cách trở về quá khứ. Nhóm Avengers lên kế hoạch thực hiện một vụ “đánh cướp thời gian”.

Bất kỳ bộ phim nào có yếu tố du hành thời gian cũng rất có câu chuyện rất lằng nhằng, phức tạp và phi logic. Và Endgame cũng không phải là ngoại lệ. Sẽ không dễ để phân tích một cách rõ ràng về các quy tắc du hành thời gian trong Endgame.

Trái ngược với tính cách của Captain America

Khó hiểu nhất chính là kết cục của Captain America. Đúng như một số fan dự đoán, Steve Rogers trở về năm 1945 và sống cuộc đời yên bình cùng Peggy Carter trước khi quay trở lại thực tại của nhóm Avengers trong bộ dạng của một ông già.

Captain America quyết định trở về quá khứ để sống bên cạnh người yêu Peggy Carter.

Captain America quyết định trở về quá khứ để sống bên cạnh người yêu Peggy Carter.

Nhưng đó không phải là một kết thúc thực sự xứng đáng với Captain America bởi nó không phù hợp với tính cách của anh, và cũng không tuân theo logic du hành thời gian trong Endgame.

Đầu tiên, Captain America quay trở về quá khứ để sống cùng Peggy đồng nghĩa với việc anh chỉ biết còn quan tâm đến hạnh phúc riêng tư, mặc kệ những điều tệ hại mà anh biết rõ là sẽ xảy ra. Anh sẽ bỏ mặc mọi thứ khi HYDRA chiếm cứ SHIELD và gieo rắc tội ác khắp thế giới.

Anh sẽ sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình trong khi người bạn thân Bucky Barnes - Chiến binh Mùa đông - bị HYDRA sử dụng như một cỗ máy giết người trong suốt 70 năm.

Câu nói “Tớ sẽ ở bên cạnh cậu cho đến giây phút cuối cùng” sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đó chắc chắn không phải là một Steve Rogers anh hùng, luôn vì mọi người, luôn đấu tranh chống lại cái ác mà tất cả chúng ta đã biết và quen thuộc suốt 8 năm qua, kể từ Captain America: The First Avenger (2011).

Rõ ràng, sự lựa chọn này của Captain America đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng tuyệt vời của anh trong MCU, một siêu anh hùng vĩ đại đến mức xứng đáng sở hữu khả năng sử dụng búa thần Mjolnir của Thor.

Tình bạn với Winter Soldier là một điểm quan trọng thể hiện tính cách của Captain America.

Trái với quy tắc du hành thời gian của Endgame

Quan trọng hơn, việc Captain America xuất hiện trong bộ dạng một ông già là rất vô lý vì cảnh này không phù hợp với quy tắc du hành thời gian mà Endgame đã đặt ra. Theo những gì Hulk giải thích, việc Captain America trở về quá khứ để sống cùng Peggy sẽ tạo ra một dòng thời gian mới, một thực tại mới.

Điều đó có nghĩa là anh không còn tồn tại trong cùng một thực tại với các thành viên biệt đội Avengers ở năm 2023. Để xuất hiện chính xác ở đó, anh sẽ phải sử dụng thiết bị du hành thời gian. Mà ông già Steve Rogers ngồi yên lặng trên ghế đá chẳng có bộ giáp du hành thời gian nào cả. Ông chỉ mang theo chiếc khiên biểu tượng của Captain America.

Điều đó có nghĩa là Captain America trở về quá khứ, sống cuộc đời bình yên và xuất hiện đúng lúc đó để gặp lại các đồng đội cũ. Và đó là điều hoàn toàn vô lý nếu xét theo các quy tắc du hành thời gian của bộ phim.

Ngoài ra, việc Captain America trả lại 6 viên Đá Vô cực như thế nào ở các thời điểm quá khứ ngay sau lúc các thành viên nhóm Avengers lấy trộm chúng cũng là một vấn đề cực kỳ khó hiểu.

Bởi ở các thời điểm đó, Đá Không gian vẫn nằm trong khối Tesseract, Đá Tâm trí nằm trong chiếc quyền trượng của Loki, Đá Thực tại tồn tại ở dạng lỏng và Captain America phải đưa nó trở lại cơ thể của Jane Foster.

Captain America sẽ trả lại 6 viên Đá Vô cực như thế nào khi không có sự hỗ trợ của đồng đội?

Đá Sức mạnh nằm khối cầu kim loại. Và Captain America sẽ đưa Đá Linh hồn trở lại hành tinh Vomir như thế nào? Liệu anh có tái ngộ kẻ thù cũ Red Skull hay không? Với chừng đó thách thức, chắc chắn Captain America không thể nào một thân một mình trả lại các viên đá thành công.

Có lẽ nhiệm vụ dễ dàng nhất là trả lại Đá Thời gian cho Thượng cổ tôn giả (The Ancient One) ở thành phố New York. Rõ ràng câu chuyện của Captain America sau khi các siêu anh hùng đánh bại Thanos là một mớ bòng bong lằng nhằng, rắc rối, khó có thể chấp nhận được.

Dù sao thì ít nhất Captain America cũng đã có một kết thúc có hậu. Tuy nhiên, những gì đọng lại với khán giả sẽ là không thuyết phục và đáng nhớ bằng sự hi sinh anh dũng của Iron Man và con đường mới đầy thú vị mà Thor chọn lựa.

av

Minh Phụng
Ảnh: Marvel Studios

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/diem-vo-ly-gay-nhuc-nao-nhat-trong-bom-tan-avengers-endgame-post847239.html