Điềm tựa vững chắc của nhân dân biên giới

Đồn Biên phòng Xín Mần, BĐBP tỉnh Hà Giang nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, cách trung tâm TP Hà Giang 160 km, quản lý địa bàn 4 xã biên giới. Những năm qua, nhờ sự nỗ lực, giúp sức của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Mần, đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân được nâng lên đáng kể, diện mạo nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, chúng tôi đã có dịp phỏng vấn đồng chí Bùi Minh Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang xung quanh vấn đề này.

Đồng chí Bùi Minh Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Trần Đức

P.V: Xin đồng chí cho biết đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội của nhân dân khu vực biên giới của huyện Xín Mần trong thời gian vừa qua?

Đồng chí Bùi Minh Hiệu: Huyện Xín Mần nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, có đường biên giới dài 30,806 km, gồm 50 cột Mốc, tiếp giáp với 2 trấn Đô Long và Kim Xưởng (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Đồn Biên phòng Xín Mần đóng quân trong địa bàn huyện, quản lý địa bàn 4 xã biên giới gồm Pà Vẩy Sủ, Chí Cà, Xín Mần và Nàn Xỉn; có 11 dân tộc cùng chung sống là Mông, Dao, Tày, Nùng, La Chí, Phù Lá, Hán, Mường, Ngạn, Cao Lan với 1.942 hộ/10.176 khẩu; 13/30 thôn giáp biên giới, trong đó dân tộc Mông chiếm khoảng 60% dân số. Là địa bàn chủ yếu là núi cao, bị chia cắt bởi suối sâu, vách đứng; vào mùa khô khí hậu thời tiết rét đậm, thậm chí có băng tuyết, sương mù dày đặc, vào mùa mưa thường xảy ra lũ quét, sạt lở làm ách tắc giao thông.

Bên cạnh đó, địa bàn còn thường xuyên xảy ra dịch bệnh như tiêu chảy, lở mồm long móng ở gia súc…Đời sống của nhân dân khu vực biên giới còn rất nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 49,4%, trình độ dân trí thấp. Hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều hạn chế, nhất là các xóm giáp biên giới. Phong tục tập quán còn nhiều lạc hậu, nhất là phong tục ma chay, cưới hỏi còn rườm rà, tốn kém. Tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra, công dân sang Trung Quốc lao động làm thuê còn diễn ra phức tạp, nhất là vào mùa nông nhàn.

P.V: Được biết, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Xín Mần đã triển khai thực hiện rất nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động như "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới", "Nâng bước em tới trường".. qua đó đã góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Xin đồng chí cho biết đánh giá của lãnh đạo huyện về vấn đề này như thế nào?

Đồng chí Bùi Minh Hiệu: Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Xín Mần đóng quân trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động giúp dân rất cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Trong đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã thường xuyên tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xã hội, ổn định sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh, gối vụ, đưa các giống mới, cây mới vào sản xuất. Bình quân thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước, hiện nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 4 xã biên giới đạt 12 triệu đồng/người/năm, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho địa phương xây dựng thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa, trên địa bàn 4 xã biên giới, đến nay có 7 làng đạt chuẩn làng văn hóa và đã có đội văn hóa, văn nghệ, dần xóa bỏ hủ tục trong ma chay, cưới hỏi; vận động nhân dân đau ốm đi khám chữa bệnh ở cơ sở y tế.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Mần, BĐBP Hà Giang giúp dân làm sân bê tông. Ảnh: Nguyễn Tín

Thực hiện chương trình "Nâng bước em tới trường", đơn vị đã nhận đỡ đầu 15 em học sinh, mức hỗ trợ hàng tháng mỗi em 500.000 đồng; đồng thời vận động được 40 cháu học sinh trong độ tuổi đến trường, đưa tỉ lệ học sinh đến trường đạt 98%. Đồn phối hợp với trạm y tế 4 xã biên giới khám chữa bệnh cho 465 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí trên 1 triệu đồng. Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ được trên 600 triệu đồng; thăm tặng quà các gia đình chính sách được 35 suất/13 triệu và tham gia giúp đỡ 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thoát nghèo bền vững. Đã cử 670 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn giúp nhân dân ngày công lao động.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Xín Mần đã cử 4 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã, 13 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời ở các chi bộ giáp biên giới. Số cán bộ này đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ.

P.V: Cùng với các hoạt động trên, Đồn Biên phòng Xín Mần còn thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân? Xin đồng chí đánh giá cụ thể về vấn đề này?

Đồng chí Bùi Minh Hiệu: Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, thời gian qua, Đồn Biên phòng Xín Mần đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện mô hình kết nghĩa khu dân cư hai bên biên giới một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, 4 xã biên giới của huyện Xín Mần đã ký kết nghĩa với 2 trấn Đô Long và Kim Xưởng (Trung Quốc).

Mối quan hệ giữa nhân dân hai bên biên giới có sự chuyển biến tích cực, sự gắn kết ngày càng chặt chẽ, thân tình, sâu sắc hơn. Không những cư dân hai bên thường xuyên giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mà còn giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, phối hợp hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo, hướng tới mục tiêu chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Chính quyền hai bên ký kết nghĩa đã làm cho mối quan hệ đó càng thêm khăng khít. Cứ mỗi dịp lễ Tết, chính quyền hai bên lại tổ chức gặp mặt và giao lưu thể thao, văn nghệ. Đạt được kết quả trên là nhờ sự tham mưu của Đồn Biên phòng Xín Mần với cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục nhân dân xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai địa phương.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trần Đức (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/diem-tua-vung-chac-cua-nhan-dan-bien-gioi/