Điểm tựa vùng biên

Đóng quân tại địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Tam Quang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) thường xuyên thực hiện phương châm 'ba bám, bốn cùng' với người dân, từ đó giúp bà con xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ngôi nhà tình thương của bà Viêng Thị Hồng ở bản Tùng Hương, xã Tam Quang (Tương Dương) vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng. Với sự hỗ trợ 40 triệu đồng của Hiệp hội Phát triển doanh nghiệp BDA để mua nguyên vật liệu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang ủng hộ thêm kinh phí và ngày công xây dựng. Đây là món quà thể hiện tình cảm của các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình khó khăn như bà Hồng vào dịp đón Xuân Canh Tý.

Trong niềm vui được về ngôi nhà mới khang trang, trên kín dưới bền, bà Viêng Thị Hồng chia sẻ: “Nhiều năm nay gia đình tôi phải sống trong căn nhà đã xuống cấp nhưng không có tiền để sửa chữa. Nay được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và Đồn Biên phòng Tam Quang, gia đình tôi đã có nhà mới để ở. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, của các chú bộ đội đã hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà chắc chắn”.

 Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Viêng Thị Hồng.

Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Viêng Thị Hồng.

Là đơn vị hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà cho gia đình bà Hồng, ông Đào Văn Hiếu, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển doanh nghiệp BDA cho biết: “Hằng năm, chúng tôi phát động mọi thành viên hưởng ứng các phong trào "tương thân tương ái", chia sẻ một phần nhỏ lợi nhuận của mình giúp những gia đình thực sự khó khăn xây dựng nhà ở, cải thiện cuộc sống. Số tiền ủng hộ không lớn, nhưng ngôi nhà đã hoàn thành bảo đảm chất lượng để mỗi gia đình có nơi ở ổn định. Có được sự thành công này, chúng tôi chân thành cảm ơn Đồn Biên phòng Tam Quang đã huy động lực lượng, kinh phí phối hợp xây dựng nhà; đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã đồng lòng ủng hộ chúng tôi".

Bên cạnh việc chung tay vì người nghèo nơi biên giới, hỗ trợ kinh phí, xây dựng các mô hình giúp người dân phát triển kinh tế hộ gia đình để không ai bị bỏ lại phía sau, Đồn Biên phòng Tam Quang còn là cầu nối kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gia đình người có công, hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Từ các nguồn kêu gọi hỗ trợ, Đồn Biên phòng Tam Quang đã trao 10 chiếc xe đạp tặng các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn, trao 70 con lợn giống tặng các hộ nghèo có nguồn vốn sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; làm mới và sửa chữa 3 ngôi nhà giúp các hộ nghèo; hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con trong sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quang cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt rất rõ là luôn luôn đồng hành, chia sẻ với nhân dân. Ngoài sự ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Ban chỉ huy đồn đã tích cực kết nối với các nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh, kêu gọi các nguồn kinh phí để hỗ trợ nhân dân trên địa bàn; đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, gia đình neo đơn, khó khăn. Ngoài nguồn kinh phí vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, đơn vị còn huy động công sức của cán bộ, chiến sĩ tích cực giúp đỡ các gia đình. Vì vậy, trong thời gian rất ngắn đã xây dựng, hoàn thành các ngôi nhà để người dân đưa vào sử dụng”.

Ông Lô Xuân Tiến, Bí thư Chi bộ bản Liên Hương, xã Tam Quang, một trong 3 bản giáp biên, cho biết: "Trong năm 2019, bà con bản Liên Hương luôn nhận được sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình cả vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang. Từ việc làm đường giao thông nông thôn, cử cán bộ, đảng viên về sinh hoạt tạm thời tại chi bộ, đến những đóng góp xây dựng chi bộ bản vững mạnh đều có công của bộ đội biên phòng. Bà con trong bản rất cảm động".

Với những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng gia đình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với người dân cả về tinh thần lẫn vật chất, góp phần giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, tăng cường tình đoàn kết tình quân dân. Đây sẽ là điểm tựa sức mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Bài và ảnh: HẢI THƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-tua-vung-bien-608982