Điểm tựa Quả bóng vàng cho tân binh futsal Đà Nẵng

Vòng chung kết Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2019 khởi tranh lượt đi tại Nha Trang, Khánh Hòa vào ngày 15-4, trong đó có Đà Nẵng FC - tân binh được đánh giá là ngựa ô khi có sự đầu quân của Quả bóng vàng 2018 Vũ Quốc Hưng

Mùa giải futsal Vô địch quốc gia (VĐQG) năm nay đang bắt đầu với nhiều tín hiệu tích cực: khán giả tới sân đông và cổ vũ nhiệt tình cho các đội bóng, các trận đấu kịch tính, nhiều bàn thắng, thị trường chuyển nhượng cầu thủ futsal cũng từ đó dần định hình và sự xuất hiện của những gương mặt futsal mới.

Đà Nẵng FC là CLB futsal thành lập chưa lâu nhưng sẵn sàng chiêu mộ hàng loạt hảo thủ có tiếng ở làng futsal trong nước. Đặc biệt, việc Quả bóng vàng Futsal Việt Nam 2018 Vũ Quốc Hưng bất ngờ đầu quân đội bóng sông Hàn cùng những chân sút nổi tiếng như 2 cựu binh CLB Sanatech Khánh Hòa Đặng Phước Hạnh và Trần Tuyên đã lộ rõ ý đồ vô địch giải đấu năm nay của Đà Nẵng FC.

Với lối chơi quyết liệt và tốc độ, đoàn quân của HLV Nguyễn Quang Minh xuất sắc về nhì vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2019 để giành vé chính thức tham dự VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2019. Bên cạnh đó, với 21 bàn thắng, Đà Nẵng FC cũng đứng thứ 2 trong số những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất sau vòng loại, trong đó Vũ Quốc Hưng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công. Cùng với duyên ghi bàn đẳng cấp, lối chơi bóng quyết liệt, mạnh mẽ cũng khiến Quốc Hưng nhận tới 11 thẻ vàng.

Quốc Hưng (7) ghi 8 bàn cho Đà Nẵng nhưng cũng 11 lần nhận thẻ vàng vì lối chơi quyết liệt Ảnh: Diên Vỹ

Quốc Hưng (7) ghi 8 bàn cho Đà Nẵng nhưng cũng 11 lần nhận thẻ vàng vì lối chơi quyết liệt Ảnh: Diên Vỹ

"Xuất thân là người con miền Trung nên khi nhận được lời đề nghị khoác áo CLB Đà Nẵng FC với nòng cốt đa phần cầu thủ là người Nghệ An, Hà Tĩnh, tôi sẵn sàng nhận lời cống hiến" - Quả bóng vàng Futsal Việt Nam 2018 nói khi rời CLB Hải Phương Nam - ĐH Gia Định để trở về thi đấu cho đội bóng miền Trung. Về trình độ chuyên môn của Quốc Hưng, không thể phủ nhận sự khéo léo cùng khả năng dứt điểm bén của tuyển thủ thi đấu ở vị trí fixo này, anh chính là "người truyền lửa" cho các đồng đội trẻ trên sân dù không phải là đội trưởng.

Điểm đáng chú ý khi nói đến Đà Nẵng FC, đó là đội bóng trẻ và mới. Các cầu thủ đến từ nhiều nơi nhưng sự hiểu ý và đoàn kết tập thể giữa họ trở thành một sức mạnh đáng sợ, có thể xoay chuyển tình thế một cách nhanh chóng. Những cầu thủ đã từng chinh chiến nhiều năm, có kinh nghiệm như đội trưởng Trần Quang của Hoàng Thư Đà Nẵng ngày trước, Vũ Quốc Hưng và vài cựu binh đã hình thành nền tảng vững chắc để xây dựng đội bóng.

Bên cạnh đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc và Sahako FC (tiền thân là Hải Phương Nam - ĐH Gia Định), Đà Nẵng FC trở thành cái tên hứa hẹn đem đến những trận cầu hấp dẫn ở lượt đi VCK. Đội bóng sông Hàn với tiềm lực mạnh mẽ hẳn là ứng cử viên nặng ký cho "ngôi vương" lần này, qua đó sẽ lần đầu tiên đại diện Việt Nam tham dự Giải Vô địch các CLB châu Á hoặc tham dự Gải Vô địch các CLB Đông Nam Á.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/diem-tua-qua-bong-vang-cho-tan-binh-futsal-da-nang-20190414212334902.htm