Điểm tựa nào cho Real Madrid trong mùa giải 2020-2021?

Tuy La Liga mùa giải 2019-2020 vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa biết được câu lạc bộ nào sẽ lên ngôi vô địch, nhưng với tình hình đại dịch Covid-19 căng thẳng như hiện tại, rất khó nói mùa giải này có thể tiếp tục diễn ra hay không. Do đó, các câu lạc bộ sẽ hướng vào công tác chuẩn bị cho mùa giải sau, và Real Madrid chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Zinedine Zidane sẽ chịu áp lực thành tích rất lớn trong mùa giải 2020-2021.

Zinedine Zidane sẽ chịu áp lực thành tích rất lớn trong mùa giải 2020-2021.

Có thể nói Zinedine Zidane đã xoay xở không tệ trong mùa giải 2019-2020 với những gì mà vị huấn luyện viên này có trong tay, nếu không thể lên ngôi vô địch thì cũng không thể trách gì được ông, bởi mùa giải 2019-2020 vốn đã được xác định là một mùa giải tái thiết của Real Madrid. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mùa giải 2020-2021 sẽ là một mùa giải có áp lực thành tích rất lớn, khiến cho vị huấn luyện viên này không thể không tập trung vào việc xây dựng một bộ khung mới cho “Kền kền trắng”, một bộ khung vừa mang tính chất kế thừa truyền thống, lại vừa đủ sức mạnh đưa câu lạc bộ đến với những thành công mới. Và hiển nhiên, đó không hề là điều dễ dàng.

Không khó để thấy mùa giải 2019-2020 Zinedine Zidane đang làm rất tốt trong việc tạo sự cân bằng cho câu lạc bộ, tạo sự dung hòa giữa những người mới và cũ, thậm chí công tác trẻ hóa đội hình ông cũng làm khá là ổn thỏa. Với việc sử dụng một bộ khung là những công thần luôn được Zinedine Zidane tin tưởng từ xưa đến nay như: Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Karim Benzema, Marcelo… kết hợp với những tân binh cùng những cầu thủ trẻ như: Eden Hazard, Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ferland Mendy, Vinicius Junior, Rodrygo… dù cho vẫn còn đó những chệch choạc, nhưng Real Madrid vẫn đang vận hành khá tốt ở La Liga lẫn đấu trường Champions League.

Nhưng vấn đề là, sang mùa giải 2020-2021 Zinedine Zidane sẽ đối mặt với những vấn đề mới thực sự đang lo ngại. Đó là việc hàng loạt trụ cột như Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Marcelo… đã quá lớn tuổi, khả năng giữ được phong độ đỉnh cao trong cả mùa giải là rất thấp. Mà một khi những trụ cột này không thể thi đấu hoặc ra đi, Zidane chắc chắn sẽ lâm vào cơn đau đầu trong việc không tìm ra một bộ khung mới có thể tin tưởng sẽ đưa Real Madrid đi đến thành công trong mùa giải sau. Đơn giản là vì những tân binh hoặc những cầu thủ trẻ mà vị huấn luyện viên này có vẫn chỉ đang dừng ở mức tròn vai hoặc tiềm năng.

Chẳng hạn như Eden Hazard vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, Vinicius Junior thì liên tục gặp chấn thương ngăn cản cầu thủ này tỏa sáng, Mariano và Luka Jovic thì vẫn chỉ mang đến sự thất vọng, còn những Ferland Mendy, Rodrygo, Brahim Diaz, Eder Militao… vẫn chỉ dừng ở mức tròn vai. Rõ ràng là những tân binh hoặc cầu thủ trẻ mà Zinedine Zidane đang có, nếu để họ thi đấu một cách thoải mái thì có thể mang đến những hiệu quả bất ngờ, nhưng nếu để họ gánh vác trọng trách tìm kiếm danh hiệu cho câu lạc bộ, nếu xem họ là bộ khung chính mang đến thành công cho câu lạc bộ, thì chắc chắn đó sẽ là sự phiêu lưu rất lớn.

Thị trường chuyển nhượng Hè 2020 sắp tới có lẽ sẽ là một hướng giải quyết cho Zinedine Zidane, khi ông hoàn toàn có thể đưa về một vài ngôi sao đủ trình độ cũng như bản lĩnh để đảm nhận trọng trách. Bất quá Real Madrid lại đang đứng trước vấn đề thừa cầu thủ, phình quỹ lương, khiến họ gặp khó nếu muốn tung ra những quả bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Những cái tên như Gareth Bale, James Rodriguez, Mariano, Brahim Diaz… vẫn đang tiêu tốn tiền lương của Real Madrid, trong khi đóng góp hầu như là không đáng kể. Ngoài ra, Real Madrid còn hàng loạt cái tên đang thuộc diện cho mượn sẽ trở về khi mùa giải kết thúc như: Alvaro Odriozola, Achraf Hakimi, Dani Ceballos, Martin Odegaard, Sergio Reguilon, Takefusa Kubo… Đó đều là những cái tên có tiềm năng, nhưng nếu trở về lại chỉ để ngồi dự bị hoặc tiếp tục cho mượn, thì vẫn không có sự trợ giúp nào đối với Zinedine Zidane trong mùa giải mới.

Từ đó cho thấy, những việc mà huấn luyện viên Zinedine Zidane phải làm trong công tác chuẩn bị cho mùa giải mới 2020-2021 là thực sự nhiều, gánh vác áp lực thực sự lớn. Bởi lẽ, với một câu lạc bộ như Real Madrid, bỏ ra một mùa giải 2019-2020 đã là quá đủ. Nếu mùa giải 2020-2021 không thể có được thành công chấp nhận được, thì Zinedine Zidane hoàn toàn có khả năng sẽ phải ra đi một lần nữa.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202004/diem-tua-nao-cho-real-madrid-trong-mua-giai-2020-2021-8157944/