Điểm tựa giúp người dân vượt qua dịch bệnh

Trong những ngày qua, dịch Covid-19 trên địa bàn khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng diễn biến rất phức tạp, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch (PCD).

Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tham gia PCD Covid-19, trở thành điểm tựa góp phần giúp người dân vượt qua dịch bệnh.

Gần hai tuần qua, Trung đoàn 887 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) có thêm nhiệm vụ mới là tiếp nhận, cách ly tập trung 172 công dân từ các vùng có dịch Covid-19 về nước. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, không chỉ thực hiện tốt việc kiểm soát, quản lý, theo dõi và chăm sóc y tế, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn kiêm cả hậu cần, dọn vệ sinh, đưa cơm cho công dân đang thực hiện cách ly. Mặc dù cường độ làm việc cao, song với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhân dân như người thân trong gia đình”, cán bộ, chiến sĩ luôn tận tụy chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh.

 Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các điểm cách ly tập trung.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các điểm cách ly tập trung.

Thượng tá Nguyễn Duy Dung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 887, cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi về tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch trở về, đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức tốt công tác chuẩn bị mọi mặt. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ về đời sống vật chất, hậu cần theo quy định, công tác bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho công dân cách ly cũng được quan tâm chu đáo. Đơn vị đã trang bị ti vi, lắp đặt các cụm loa để thông báo tình hình, tuyên truyền về các biện pháp PCD.

Đến nay, 6 khu cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đảm nhiệm đã tiếp nhận gần 800 người, trong đó hơn 500 người đang thực hiện cách ly tập trung và gần 300 người gần hết thời hạn cách ly. Trong các khu cách ly, người dân luôn tin tưởng vào cuộc chiến chống Covid-19, không có sự xáo trộn về đời sống hay tư tưởng. Ông Phạm Văn Khánh, quê ở Hà Nội (Việt kiều Pháp), chia sẻ: “Trong thời gian cách ly, chúng tôi luôn thấy ấm áp tình người, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Chính phủ, quân đội mà trực tiếp là của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 887. Tôi tin tưởng công cuộc PCD Covid-19 của Việt Nam nhất định thắng lợi”.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi còn làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, điều hành PCD; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các sở, ngành y tế khảo sát, chuẩn bị 21 khu cách ly tập trung, quy mô 1.600 giường; huy động 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân phục vụ tại các bệnh viện điều trị, khu vực cách ly của tỉnh và tại các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn triển khai hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ kiểm soát quân sự và dân quân phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức lập 15 chốt kiểm soát, thực hiện hơn 2.000 lượt tuần tra, canh gác tại các cửa ngõ vào tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh: Trước những diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo xây dựng lực lượng quân y đông đảo, bao gồm lực lượng quân y chuyên trách làm lực lượng nòng cốt và “mỗi cán bộ, chiến sĩ đều trở thành một chiến sĩ quân y trong trận chiến chống giặc Covid-19”. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và ở các cơ quan, đơn vị. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng một số bệnh viện và một số khu dân cư đang bị phong tỏa, các doanh trại, nơi cách ly tập trung, chuẩn bị 10.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải; 2.000 bộ quần áo chống dịch; 3.000 lọ dung dịch sát khuẩn tay, huy động 20 xe chở quân... tiếp nhận, cách ly công dân từ vùng có dịch trở về các địa phương theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh Quảng Ngãi. Bộ CHQS tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các bệnh viện để triển khai khu khám bệnh riêng dành cho người nghi ngờ nhiễm bệnh và triển khai khu cách ly đặc biệt; thường xuyên củng cố lực lượng, bổ sung vật chất, phương tiện, trang bị để sẵn sàng PCD trong thời gian tiếp theo...

Bài và ảnh: THÀNH HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/diem-tua-giup-nguoi-dan-vuot-qua-dich-benh-630739