'Điểm tựa' của phụ nữ và trẻ em nghèo

Cách đây 7 năm, mô hình Hũ gạo tình thương của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phú Điền (huyện Tân Phú) đã được tuyên dương các cấp trong học tập và làm theo Bác. Mô hình trở thành điểm tựa, hỗ trợ nhiều phụ nữ khó khăn và trẻ em nghèo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Điền (huyện Tân Phú) Lương Thị Phượng (bìa phải) tiếp nhận gạo ủng hộ người nghèo. Ảnh:H.Linh

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Điền (huyện Tân Phú) Lương Thị Phượng (bìa phải) tiếp nhận gạo ủng hộ người nghèo. Ảnh:H.Linh

Gắn liền với mô hình là gương đảng viên Lương Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã, người đã nỗ lực trong vận động kêu gọi những tấm lòng hảo tâm đến với phụ nữ, trẻ em nghèo trên địa bàn xã.

* Việc làm nhỏ

Vào thời điểm năm 2012, Phú Điền là xã thuần nông với tỷ lệ hộ nghèo, khó khăn cao nhất, nhì tỉnh (trung bình từ 15-20% hộ nghèo). Hiện nay, toàn xã chỉ còn 17 hộ nghèo theo chuẩn mới (0,5%). Nhớ lại thời điểm đó, bà Phượng kể, thực tế tại các ấp trong xã có rất nhiều hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thiếu thốn đồ ăn, nhiều trẻ em nghèo đã phải nghỉ học...

Trước thực trạng này, bà Phượng đã cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã tổ chức nhiều cuộc vận động kêu gọi nhà tài trợ, các mạnh thường quân ủng hộ gạo, vật chất giúp người nghèo. Hội LHPN xã đã chọn Chi hội ấp 4 đặt mô hình Hũ gạo tình thương thí điểm. Ngay khi vừa triển khai, Hũ gạo tình thương Chi hội 4 đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tấm lòng hảo tâm với số lượng gạo khi nhiều nhất đạt gần 100 kg/năm.

Sau hơn 7 năm thực hiện, mô hình Hũ gạo tình thương của Hội LHPN xã Phú Điền đã vận động hàng trăm kg gạo, hỗ trợ hơn 250 lượt phụ nữ, trẻ em nghèo; tạo điều kiện để nhiều trường hợp hội viên khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống, giúp nhiều trẻ em trở lại trường. Mô hình này hiện đã được nhân rộng ở nhiều xã của huyện Tân Phú.

Từ mô hình Hũ gạo tình thương ở Chi hội ấp 4 đã nhân rộng ra cả 5 chi hội trong toàn xã và một hũ gạo tình thương lớn ngay tại phòng làm việc của Ban Chấp hành Hội LHPN xã để tiếp nhận gạo từ nhiều tấm lòng hảo tâm khi về xã làm việc, công tác. Sau khi vận động được, bà Phượng cùng Ban Chấp hành Hội và các chi hội xét hoàn cảnh cụ thể của những hộ nghèo khó khăn nhất để chia sẻ (20kg/hộ đối với 5 hộ khó khăn đột xuất và 5kg/hộ/tháng cho 5 phụ nữ nghèo neo đơn).

Ngoài tiếp nhận gạo hỗ trợ người nghèo, 7 năm qua, bà Phượng cùng các chị em đã vận động trao tặng hơn 100 xe đạp hỗ trợ học sinh nghèo có phương tiện đến lớp; vận động trao tặng trên 100 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất), tạo điều kiện để nhiều học sinh nghèo được trở lại trường học.

* Ý nghĩa lớn

Mô hình Hũ gạo tình thương đã mang lại hiệu quả, có ý nghĩa lớn, giúp cho rất nhiều phụ nữ, trẻ em nghèo ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Hán (ngụ ấp 2) là hộ neo đơn được Hội LHPN xã hỗ trợ gạo ăn hằng tháng nói: “Tôi chỉ biết cảm ơn tấm lòng cô Phượng cùng chị em trong Hội đã nhiều năm hỗ trợ để tôi có cuộc sống ổn định, có gạo ăn hằng ngày không còn cảnh đứt bữa”.

Còn em Lê Duy Minh (học sinh lớp 4 Trường tiểu học Phú Điền) cho hay: “Chính cô Phượng là người đã đến tận nhà vận động cha mẹ cho con tới lớp, tặng học bổng, xe đạp và giúp gạo ăn hằng tháng để con không phải bỏ học”.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Thường trực Đảng ủy xã Phú Điền cho biết, hiện Phú Điền đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 0,5% (17 hộ), đặc biệt tình trạng nghèo đứt bữa, đói ăn không còn. 100% trẻ em đến tuổi được ra lớp không phải bỏ học, 5 trường hợp phụ nữ nghèo neo đơn được hỗ trợ gạo ăn hằng tháng... Những kết quả này đều có vai trò lớn của Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Thị Phượng và mô hình Hũ gạo tình thương được duy trì trong hơn 7 năm qua.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Phượng cho rằng, đứng đầu tổ chức của chị em mà để nhiều phụ nữ nghèo, bản thân bà không yên lòng. Vì thế, hơn 7 năm qua, mô hình này được duy trì thường xuyên, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh chị em nghèo từng bước vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Huyền Linh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201909/diem-tua-cua-phu-nu-va-tre-em-ngheo-2966190/