Điểm tựa của nhân dân Bình Xuyên

Chúng tôi đến thăm cơ quan Ban CHQS huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vào một ngày đầu tháng 6. Vừa bước vào khuôn viên doanh trại, những hàng cây tỏa bóng đã làm dịu mát không khí nóng bức của những ngày hè.

Gặp lại Thượng tá Vũ Anh Toàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Xuyên, chúng tôi thấy anh không còn tất bật như hồi tháng 2, thời điểm huyện Bình Xuyên được dư luận cả nước quan tâm vì có “điểm nóng” dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn xã Sơn Lôi. Từng nhiều năm công tác tại Phòng Tác chiến (Bộ Tham mưu, Quân khu 2), Thượng tá Vũ Anh Toàn là người am tường về các phương án, kế hoạch tác chiến. Vì vậy, khi dịch Covid-19 xuất hiện tại xã Sơn Lôi, anh đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban CHQS huyện sớm xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo LLVT huyện xây dựng phương án, tập trung sức lực để tích cực tham gia phòng, chống, khoanh vùng và kiểm soát dịch tại xã Sơn Lôi. Nhớ lại thời điểm LLVT huyện Bình Xuyên cùng các lực lượng công an, y tế tham gia kiểm soát, phong tỏa, cách ly, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn xã Sơn Lôi, anh Toàn tâm sự: “Trong ba tuần (từ ngày 13-2 đến 3-3-2020), không chỉ riêng tôi mà hầu như cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tham gia phòng, chống dịch đều không có đêm nào trọn giấc ngủ. Một ngày bà con xã Sơn Lôi chưa hết phong tỏa, chúng tôi chưa thể yên tâm”.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên chia sẻ, nhờ tinh thần xông pha, hết lòng vì nhân dân phục vụ của các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an, người dân xã Sơn Lôi mới sớm có cuộc sống bình yên trở lại. Những ngày “điểm nóng” tại Sơn Lôi, nhìn những hình ảnh chiến sĩ áo xanh, áo trắng đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, người dân càng thêm vững tin vào Đảng, Nhà nước và quân đội.

Hình ảnh LLVT huyện Bình Xuyên không chỉ nổi bật trong “cuộc chiến” chống “giặc Covid-19” trên địa bàn huyện trong thời gian qua, mà còn luôn tỏa sáng trong lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Trong 5 năm gần đây, LLVT huyện đã tích cực hưởng ứng Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chủ trì phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huy động hơn 2.000 ngày công tham gia nạo vét 35km kênh mương nội đồng; ủng hộ 130 triệu đồng làm mới 600m2 đường bê tông, làm mới khu xử lý rác thải và làm cầu dân sinh cho xã Hương Sơn; tham gia cùng đoàn thanh niên địa phương thu gom hơn 10 tấn rác thải ở các xã: Thiện Kế, Trung Mỹ, Bá Hiến, Hương Sơn và thị trấn Gia Khánh. LLVT huyện thể hiện vai trò nòng cốt trong việc vận động, tuyên truyền hàng trăm hộ dân ở các xã Bá Hiến, Sơn Lôi, Quất Lưu, Trung Mỹ... chấp hành tốt chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương về việc giải phóng mặt bằng, bàn giao hơn 142ha đất sạch để thực hiện 12 dự án phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khu công nghiệp...

Nói về LLVT huyện, ông Nguyễn Minh Trung, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên khẳng định: “Nhiều năm qua, LLVT huyện Bình Xuyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá là một trong những lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã tích cực góp phần đưa Bình Xuyên sớm trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016”...

PHÚC NỘI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-tua-cua-nhan-dan-binh-xuyen-622738