'Điểm tựa' của người nghèo

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, tổ chức thực hiện tốt công tác Hội và phong trào CTĐ, nổi bật nhất là công tác xã hội nhân đạo. Nhiều mô hình hay được Hội CTĐ các cấp của huyện duy trì, phát triển, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện, vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội CTĐ huyện Thới Lai bàn giao nhà cho một hộ dân gặp khó khăn về nhà ở.

Hội CTĐ huyện Thới Lai bàn giao nhà cho một hộ dân gặp khó khăn về nhà ở.

Nhiều tháng nay, chị Nguyễn Thị Hồng ở xã Thới Thạnh, là “khách hàng” quen thuộc của quầy quần áo miễn phí trước khu vực chùa Vạn Ðức. Quầy hàng này mở cửa hoạt động suốt các ngày trong tuần. Người dân có nhu cầu, cứ tự do đến chọn cho mình và người thân những bộ quần áo đã qua sử dụng với mức giá 0 đồng. Chị Hồng chia sẻ: “Tôi không có đất canh tác, nghề nghiệp không ổn định nên cuộc sống lắm lúc túng thiếu. Thi thoảng, tôi đến đây nhận quần áo về sử dụng, giúp giảm bớt một phần chi phí trong gia đình”.

Ðại đức Thích Minh Trung, quản lý chùa Vạn Ðức, cho biết: “Ðược sự hỗ trợ thường xuyên của các nhà hảo tâm gần xa, quần áo trong quầy khá dồi dào, phong phú, đa dạng với mọi lứa tuổi, được sắp xếp, bố trí ngăn nắp, giúp bà con dễ dàng tìm kiếm được những món mà mình ưng ý. Hơn 5 năm đi vào hoạt động, quầy quần áo miễn phí này đã chia sẻ khó khăn với rất nhiều trường hợp”. Theo ông Lê Phúc Hậu, Phó Chủ tịch Hội CTÐ huyện Thới Lai, mô hình quầy hàng miễn phí nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, Hội CTÐ huyện cũng duy trì, phát triển nhiều mô hình nhân đạo xã hội hiệu quả như: bảo trợ nhân đạo, xe chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo…

“Bếp ăn tình thương” là mô hình từ thiện nhân đạo được thành lập, đi vào hoạt động tại Trung tâm Y tế huyện Thới Lai nhiều năm nay. Bếp ăn đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những bệnh nhân, thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Dung ở xã Trường Thắng, cho biết: “Trong quá trình điều trị bệnh tại bệnh viện, ngày 3 lượt sáng, trưa và chiều, tôi đến bếp ăn nhận suất cơm, cháo miễn phí. Nhờ vậy, gia đình tôi đỡ một phần chi phí ăn uống”. Năm 2020, bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Thới Lai đã cấp 58.526 suất cơm, 23.650 suất cháo, 96.850 lít nước sôi, với tổng giá trị 800 triệu đồng. Riêng các xe chuyển bệnh miễn phí do Hội quản lý đã chuyển 2.450 lượt bệnh nhân nghèo trong và ngoài địa phương, trị giá miễn phí 735 triệu đồng, góp phần giảm chi phí chuyển viện cho các bệnh nhân nghèo và kịp thời cứu chữa cho các trường hợp khẩn cấp...

Hội CTÐ huyện bám sát nội dung định hướng công tác Hội năm 2020, qua đó, tham mưu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Hội CTÐ các cấp trên địa bàn phối hợp tổ chức vận động được 4.005/3.300 phần quà, đạt 121,36%, tổng trị giá vận động hơn 1,2 tỉ đồng; vận động trợ giúp thường xuyên 165 lượt địa chỉ nhân đạo, với 19.800kg gạo và 217 triệu đồng... Ông Lưu Quốc Thống, Chủ tịch Hội CTÐ huyện Thới Lai, cho biết: “Năm 2020, Hội CTÐ các cấp trên địa bàn huyện thực hiện công tác xã hội nhân đạo với tổng trị giá hơn 8,7 tỉ đồng... Chúng tôi đang gấp rút vận động, trao quà Tết cho các hộ khó khăn”.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Hội CTÐ huyện Thới Lai trở thành một trong những “điểm tựa” cho nhiều cảnh đời nghèo khó, bất hạnh. Sự hỗ trợ của các cấp Hội trên địa bàn huyện và sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng xã hội, giúp người khó khăn, không may mắn có thêm điều kiện, niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-diem-tua-cua-nguoi-ngheo-a130034.html