Điểm tựa cho nông dân

10 năm qua (2009 - 2019), Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trở thành điểm tựa cho hội viên, nông dân thi đua phát triển kinh tế.

10 năm qua (2009 - 2019), Hội Nông dân (HND) thị xã Ninh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trở thành điểm tựa cho hội viên, nông dân thi đua phát triển kinh tế.

Nhiều gương nông dân sản xuất giỏi

Ông Trương Thanh Hòa - Chủ tịch HND thị xã cho biết, từ năm 2009 - 2019, trong nhiều phong trào hoạt động của hội, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi của thị xã phát triển mạnh nhất, có sức lan tỏa lớn trên tất cả các lĩnh vực sản xuất. Bình quân mỗi năm, số hộ đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp tăng hơn 8%; số hộ đạt tiêu chuẩn nông dân SXKD giỏi các cấp tăng 10,25%; tổng số lượt hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp là 144.280 lượt.

 Ông Ngô Sáu (xã Ninh Tây) là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình trang trại trồng cây ăn quả.

Ông Ngô Sáu (xã Ninh Tây) là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình trang trại trồng cây ăn quả.

Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ điển hình tiên tiến, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu, có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Phan Kiến Nghĩa (xã Ninh Bình) - nông dân SXKD tiêu biểu cấp Trung ương cho biết: “Năm 2010, được sự hỗ trợ của hội, gia đình tôi áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong trồng mía, lúa hơn 90ha đất nên sản lượng thu hoạch cao. Đồng thời, tôi còn đầu tư nuôi bò, mở thêm dịch vụ vận tải… thu lãi khoảng 1,2 tỷ đồng/năm”. Ngoài ra, gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 30 - 40 lao động, giúp đỡ 4 hộ nghèo. Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Cường (xã Ninh Thượng) cũng nhiều năm liền đạt nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh, Trung ương. Nhờ áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong trồng lúa, mía, thu nhập bình quân gia đình ông Cường khoảng 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 25 - 30 lao động, hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ nghèo. Hộ ông Đinh Tấn Bình (xã Ninh Ích) phát triển mô hình nuôi trồng và kinh doanh thủy sản với tổng mức thu nhập hơn 900 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động và đóng góp nhiều cho các phong trào của địa phương...

Ngoài ra, còn có mô hình trang trại của hộ ông Trương Công Lộc (phường Ninh Hiệp) cho thu nhập 410 triệu đồng/năm; gia đình ông Trần Ngọc Bửu (phường Ninh Đa) trồng lúa, nuôi ốc hương cho thu nhập hơn 700 triệu đồng/năm; mô hình trồng lúa, hoa cúc, nấm rơm của hộ ông Phạm Văn Tùng (phường Ninh Giang) cho thu nhập hơn 760 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động…

Cùng với đó, phong trào còn góp phần tích cực phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, thành lập các tổ liên kết - sản xuất kinh doanh như: Tổ hợp tác Hương Sen ở Ninh Đa; Tổ hợp tác trồng rau muống ở Ninh Phụng; Tổ hợp tác nem - chả truyền thống ở Ninh Hiệp; Tổ hợp tác sản xuất lúa giống Ninh Thượng; Tổ hợp tác trồng mía cao sản Ninh Sim; Tổ hợp tác trồng hành, tỏi Ninh Vân, Ninh Sơn...

Tham gia tích cực các phong trào

Thời gian qua, phong trào nông dân SXKD còn trợ giúp kinh tế, mô hình phát triển kinh tế cho hơn 10.220 lượt hộ nghèo, qua đó, có gần 3.230 hộ thoát nghèo; xây dựng 18 căn nhà nhà đoàn kết nông dân cho hội viên với tổng trị giá 920 triệu đồng… Ngoài ra, hội còn đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đến nay, nhiều cấp hội đã xây dựng được các mô hình hay như: cảm hóa giáo dục người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng ở phường Ninh Hiệp; nông dân tố giác tội phạm ở xã Ninh Sim; tiếng kẻng đêm khuya ở xã Ninh Sim và phường Ninh Hà; họ tộc gương mẫu không có người vi phạm pháp luật ở xã Ninh Bình; “Xây dựng gia đình an toàn, không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội” ở xã Ninh Hưng... Hội đã phối hợp với công an và các ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức quản lý giáo dục hơn 480 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự kiểm điểm trước nhân dân, lập hồ sơ 520 đối tượng vào diện quản lý giáo dục tại xã, phường. Qua phong trào quần chúng, cung cấp cho công an cơ sở nhiều nguồn tin giá trị, giúp cho lực lượng công an các cấp làm tốt công tác phòng ngừa và xử lý tội phạm. Ngoài ra, các thành viên của hội tích cực tham gia cuộc vận động ‘’Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’ thông qua các hình thức: xây dựng thương hiệu, khai thác thị trường nội địa, đưa hàng nội về nông thôn, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng; tham gia phiên chợ nông sản Ninh Hòa năm 2017 và 2019; phiên chợ nông sản tỉnh Khánh Hòa năm 2017, năm 2018; phối hợp xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể dừa xiêm Ninh Đa; hoa cúc Ninh Giang…

Những năm tới, hội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng HND các cấp vững mạnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách hội. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động và phong trào của hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

C.Đan

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/201905/diem-tua-cho-nong-dan-8116257/