Điểm trường mầm non biên giới đón Trung thu tới

Trong 33 huyện, thị của 7 tỉnh biên giới phía Bắc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng có hạ tầng giao thông còn kém và được xem là một trong những địa bàn khó khăn nhất cả nước. Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô phối hợp với nhóm Mộc Vui và nhóm các nhà báo, họa sĩ Hà Nội Fojo vừa đến với cô và trò 2 điểm trường mầm non bản Un, bản Kít ở xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang đúng vào dịp Tết Trung thu 2018.

 Điểm trường mầm non bản Un, bản Kít đang nuôi dạy 60 con em bà con dân tộc Tày, Nùng

Điểm trường mầm non bản Un, bản Kít đang nuôi dạy 60 con em bà con dân tộc Tày, Nùng

Họa sĩ Hoàng Hải Yến hướng dẫn các cháu học sinh mầm non ở điểm trường xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng làm đèn lồng treo Tết Trung thu

Các nhà báo, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội mang bánh kẹo, nước ngọt, đồ chơi và dụng cụ học tập vào điểm trường mầm non biên giới bản Un và bản Kít

Giáo viên ở điểm trường mầm non được họa sĩ Phạm Hoài Thanh hướng dẫn làm đồ chơi, gợi mở nhận thức về mỹ thuật và sáng tạo cho học sinh

Nhà báo Hoàng Công, Trưởng nhóm Mộc Vui hướng dẫn lớp mầm non tự lắp ráp đồ chơi từ các chi tiết gỗ, thúc đẩy trí tưởng tượng, sáng tạo và sớm tự lập ở trẻ

Những chú thợ mộc tí hon rất hào hứng và say mê tự lắp ráp bộ đồ chơi của mình, sau đó còn được cô giáo dạy vẽ màu hoàn thiện

Mộc Vui - nhóm sản xuất, tiếp nhận đồ chơi cho cộng đồng và phi lợi nhuận tặng điểm trường 60 bộ đồ chơi bằng gỗ

Họa sĩ Vũ Tuyên, người lập kỷ lục mở nhiều triển lãm tranh sen ở Hà Nội làm tranh xé giấy dán trang trí điểm trường dịp Tết Trung thu

Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Chu Quốc Dũng thay mặt đoàn công tác tặng quà điểm trường

Đàm Hữu Hoàng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/diem-truong-mam-non-bien-gioi-don-trung-thu-toi/782894.antd