Điểm trùng hợp về Song Hye Kyo và Phạm Băng Băng: Hai người phụ nữ hạnh phúc bỗng dưng chia tay gây rúng động châu Á

Cùng trong một ngày, nếu như showbiz Hàn dậy sóng về việc cặp diễn viên Song Hye Kyo chia tay Song Joong Ki thì ở Trung Quốc, cặp đôi đẹp như mơ Phạm Băng Băng - Lý Thần cũng đã quyết định đường ai nấy đi.

Ngày 27/6 vừa qua dường như là một cú sốc lớn liên tiếp với cộng đồng mạng, những ai từng ngưỡng mộ chuyện tình rất đẹp của Song Joong Ki - Song Hye Kyo cũng như Phạm Băng Băng và Lý Thần. Cùng một lúc, cả showbiz Hàn lẫn Trung bỗng rúng động khi hai cặp diễn viên tưởng chừng là “tiên đồng ngọc nữ”, sinh ra là dành cho nhau bỗng dưng… chia tay chỉ vì lí do không thể hòa hợp.

Cùng một ngày, hai cặp nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng châu Á Song Joong Ki - Song Hye Kyo và Phạm Băng Băng - Lý Thần quyết định chia tay. (ảnh: CNN)

Cùng một ngày, hai cặp nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng châu Á Song Joong Ki - Song Hye Kyo và Phạm Băng Băng - Lý Thần quyết định chia tay. (ảnh: CNN)

Với Song Joong Ki - Song Hye Kyo, mặc dù tin đồn có mâu thuẫn tình cảm đã xảy ra nhưng người hâm mộ vẫn cho rằng đó là những xích mích nhỏ trong mối quan hệ vợ chồng và cả hai đã có thể hòa giải để sống hạnh phúc. Thế nhưng, cuối cùng giọt nước tràn li là những cuộc tranh cãi khiến Song Joong Kichính thức đệ đơn li dị ra tòa án.

Cũng trong tình huống ấy, Phạm Băng Băng và Lý Thầntrải qua 4 năm tìm hiểu và yêu nhau. Dù chưa đi đến hôn nhân nhưng tình cảm của họ tưởng chừng gắn kết khó dứt. Ấy vậy, cuối cùng , cả hai đường ai nấy đi.

Điều thú vị là cư dân mạng vô tình tìm ra chi tiết trùng hợp về hai nữ chính trong câu chuyện ngôn tình không có cái kết đẹp. Cả hai ngôi sao nữđều sinh năm 1981. Phạm Băng Băng ra đời vào ngày 16/09/1981 tại Trung Quốc còn Song Hye Kyo là 22/11/1981 tại Hàn Quốc.

Cả hai nữ diễn viên nổi tiếng đều sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 14 và chia tay bạn trai vào cùng một ngày.

Ngoài ra, năm 1996 cũng là mốc thời gian bắt đầu cho chuỗi sự nghiệp nổi tiếng của cả hai cô gái. Khi đó, Phạm Băng Băng tham gia phim truyền hình Powerful Womanvà liên tiếp đóng vai phụ trong 2 năm liên tiếp trước khi tỏa sáng với vai diễn Kim Tỏa trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách khởi chiếu 1998.

Còn với Song Hye Kyo, lúc ấy dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô đã giành đã đoạt giải Nhất cuộc thi SunKyung Smart Mode và trở thành gương mặt đại diện cho đồng phục học sinh. Sau đấy, Song Hye Kyo có vai diễn nhỏ trong phim truyền hình First Love và nổi tiếng với Trái tim mùa thu đóng cùng Song Seung-heon và Won Bin.

Điều đáng buồn hơn, cả hai mĩ nhân nổi tiếng xứ Hàn và Trung lại chọn ngày 27/6 là ngày công bố sự kiện khiến cộng đồng mạng đau lòng khi họ trở lại cuộc sống tự do.

Bối Bối

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/diem-trung-hop-ve-song-hye-kyo-va-pham-bang-bang-hai-nguoi-phu-nu-hanh-phuc-bong-dung-chia-tay-gay-rung-dong-chau-a-81064.html