Điểm tin thế giới sáng 31/5: Ukraine trừng phạt Iran, lãnh đạo Mỹ-Anh sắp hội đàm, Paraguay 'chê' FTA với Trung Quốc?

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 31/5.

Châu Á

TEMPO. Tổng thống Indonesia Joko Widodo công bố logo mang tên “Cây đời” của thủ đô mới (IKN) Nusantara nằm ở tỉnh Đông Kalimantan.

Logo của IKN Nusantara lấy cảm hứng từ cây trường sinh mang ý nghĩa cội nguồn của sự sống với 5 rễ tượng trưng cho học thuyết Pancasila, 7 cành tượng trưng 7 hòn đảo lớn của Indonesia và 17 bông hoa đang nở tượng trưng cho nền độc lập vĩnh cửu.

Logo của IKN Nusantara lấy cảm hứng từ cây trường sinh mang ý nghĩa cội nguồn của sự sống với 5 rễ tượng trưng cho học thuyết Pancasila, 7 cành tượng trưng 7 hòn đảo lớn của Indonesia và 17 bông hoa đang nở tượng trưng cho nền độc lập vĩnh cửu.

KHMER TIMES. Quốc hội Campuchia thông qua Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ.

DAWN. Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan, 71 tuổi được bảo lãnh tại ngoại về tội danh mới là kích động bạo lực chống quân đội khi những người ủng hộ ông tiến hành biểu tình chống lại việc bắt giữ ông về tội tham nhũng.

YONHAP. Hàn Quốc cùng Mỹ và Mông Cổ tổ chức cuộc đối thoại ngoại giao cấp chuyên viên ba bên đầu tiên tại thủ đô Ulan Bator để thảo luận về hợp tác chống biến đổi khí hậu, tài nguyên khoáng sản, hợp tác phát triển...

KOREA TIMES. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch gia hạn thời gian lưu trú cho người lao động nhập cư thời vụ từ 5 tháng lên 8 tháng nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong nông nghiệp và thủy sản.

KYODO. Lần đầu tiên sau 4 năm, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau giữa các sĩ quan quốc phòng cấp cao của hai nước, theo Quỹ hữu nghị Nhật Bản-Trung Quốc Sasakawa.

JAPAN TIMES. Chính phủ Nhật Bản thông qua kế hoạch hành động 5 năm với mục tiêu đến năm 2030 giảm 50% số ca tử vong do nắng nóng, so với mức trung bình hằng năm là 1.295 ca/năm trong 5 năm qua.

Châu Âu

BALTIC TIMES. Thủ tướng Czech Petr Fiala hội đàm với người đồng cấp Litva Ingrida Simonyte, thảo luận về tình hình Belarus, việc phòng thủ sườn phía Đông của NATO và cách thức tiếp tục giúp đỡ Ukraine ở cấp độ châu Âu.

UKRINFORM. Quốc hội Ukraine chính thức thông qua nghị quyết về gói trừng phạt nhằm vào Iran, cho rằng nước này cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua.

IMF. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đạt được thỏa thuận cấp chuyên viên với Ukraine về đánh giá lần đầu khoản vay trị giá 15,6 tỷ USD, theo đó cho phép giải ngân 900 triệu USD cho Kiev sau khi được Ban điều hành thông qua.

REUTERS. Cảnh sát Italy bắt giữ 40 người trong chiến dịch truy quét mới nhằm vào băng đảng mafia 'Ndrangheta với cáo buộc buôn bán ma túy với đối tác ở Mỹ Latinh thông qua mạng lưới ngầm của các nhà môi giới tiền Trung Quốc.

Cuộc đột kích diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi cảnh sát châu Âu bắt giữ hơn 100 đối tượng tình nghi là mafia trong một chiến dịch lớn chống buôn lậu vũ khí và buôn bán ma túy. (Nguồn: AP)

BBC. Chính phủ Anh sẽ siết chặt các quy định nhằm ngăn chặn các nhà bán lẻ cung cấp mẫu thuốc lá điện tử miễn phí đến tay trẻ em.

TASS. Nga sẽ tham dự ở cấp độ thích hợp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi về khả năng Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 tới.

REUTERS. Chính phủ Đan Mạch đề xuất đầu tư 21,14 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng trong 10 năm tới, theo đúng như cam kết đối với mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO.

AFP. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg "hoàn toàn tin tưởng" rằng Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh quân sự này song mất một thời gian dài để tất cả 31 nước thành viên phê chuẩn.

“Chúng tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với chính quyền Ankara và Tổng thống Erdogan để giúp đẩy nhanh tiến trình này sớm nhất có thể”. (Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg)

Châu Mỹ

REUTERS. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần tới tại Washington, thảo luận về cách thức tăng cường quan hệ kinh tế và duy trì chính sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

STRAITS TIMES. Trung Quốc từ chối đề nghị của Mỹ về việc hai Bộ trưởng Quốc phòng gặp nhau tại Singapore trong tuần này, sau quan ngại mà Bắc Kinh đưa ra liên quan tới việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với vị tướng hàng đầu của Trung Quốc.

EAP. Tổng thống đắc cử Paraguay Santiago Penã khẳng định đàm phán FTA với Trung Quốc “không phải là một lựa chọn” đối với nước này do Asuncíon đang có quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc).

EL PAIS. Một tòa án của El Salvador tuyên án 14 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Mauricio Funes và 18 năm tù giam đối với ông David Munguia, cựu Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Quốc phòng do có liên quan với các tổ chức tội phạm và không làm tròn chức trách.

Châu Phi

SCMP. Ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Phi mở rộng sang lĩnh vực thực thi pháp luật, khi Bắc Kinh tìm cách bảo vệ công dân của mình tại nước ngoài hoặc bắt giữ các đối tượng truy nã bị cáo buộc phạm tội.

ZAWYA. Quốc hội CH Trung Phi thông qua luật điều chỉnh việc token (mã hóa) tài nguyên thiên nhiên và đất đai bằng tiền điện tử, kể cả đối với người nước ngoài, một năm sau khi hợp pháp hóa việc sử dụng các loại tiền ảo cho tất cả mục đích giao dịch.

AFRICA NEWS. Có 2 binh sĩ và 55 phần tử khủng bố, trong đó có một số thủ lĩnh quân sự cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Tây Phi (Iswap) thiệt mạng trong chiến dịch chung do quân đội Nigeria và Niger tiến hành trong tháng này.

Châu Đại Dương

YONHAP. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Australia nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, đồng thời chia sẻ quan điểm rằng hai nước là đối tác chính cùng chia sẻ các giá trị ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup tại cuộc gặp ở thủ đô Seoul ngày 30/5. (Nguồn: Yonhap)

BLOOMBERG. Giá bitcoin niêm yết trên sàn giao dịch Binance chi nhánh Australia giảm 20% so với các sàn giao dịch kỹ thuật số khác, do hàng loạt nhà đầu tư có động thái ồ ạt bán tài sản này.

ABC. Hiệp ước an ninh Papua New Guinea-Australia sẽ bị hoãn vì “các quy trình trong nước”, Văn phòng Thủ tướng Papua New Guinea thông báo một tuần sau khi nước này ký hiệp định quốc phòng với Mỹ, châm ngòi cho các cuộc biểu tình của sinh viên trong nước.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-315-ukraine-trung-phat-iran-lanh-dao-my-anh-sap-hoi-dam-paraguay-che-fta-voi-trung-quoc-229081.html