Điểm tin thế giới sáng 27/4: Chủ tịch Trung Quốc-Ukraine điện đàm, Nga-Na Uy trả đũa ngoại giao, Czech thông qua DCA với Mỹ

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 27/4.

Châu Á

ARABIAN DAILY. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đánh giá cao vai trò của Oman trong việc tạo điều kiện nối lại đàm phán giữa Iran và Saudi Arabia cũng như nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Yemen.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã hội đàm với Bộ trưởng Văn phòng Hoàng gia Oman Sultan bin Mohammed al Nua'mani tại thủ đô Muscat của Oman. (Nguồn: Arabian Daily)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã hội đàm với Bộ trưởng Văn phòng Hoàng gia Oman Sultan bin Mohammed al Nua'mani tại thủ đô Muscat của Oman. (Nguồn: Arabian Daily)

TASNIM. Iran đang trong quá trình chuẩn bị phóng 6 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất trước tháng 3/2024, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Amir Rastegari.

TÂN HOA XÃ. Ngày 26/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên tiến hành điện đàm kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hồi đầu năm ngoái.

KYODO. Đến năm 2070, dân số Nhật Bản dự báo sẽ giảm xuống còn 87 triệu người, giảm 30% so với năm 2020, theo dự báo của Viện nghiên cứu Dân số và an ninh quốc gia Nhật Bản.

LA TRIBUNE. Indonesia sẽ đặt mua thêm 18 chiến đấu cơ Rafale trong thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ USD, nằm trong số 42 chiến đấu cơ Rafale mà Jakarta dự định đặt mua từ Pháp nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân.

TEMPO. Tổng cục Nhập cư thuộc Bộ Pháp luật và nhân quyền Indonesia vừa mở rộng chương trình cấp thị thực khi đến (VoA) cho công dân Panama, Guatemala và vùng lãnh thổ Macau của Trung Quốc.

BANGKOK POST. Hải quân Hoàng gia Thái Lan tổ chức lễ ra mắt tàu khu trục mới mang tên HTMS Chang tại Căn cứ hải quân Sattahip ở tỉnh Chonburi.

DAWN. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 26/4 tại quận Toba Tek Singh, thị trấn Punjab thuộc miền Đông Pakistan.

Châu Âu

REUTERS. Hội nghị song phương về việc tái thiết Ukraine diễn ra tại thủ đô Rome, Italy với sự tham gia Thủ tướng Giorgia Meloni, người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal, cùng hơn 700 quan chức và đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức tài chính quốc tế chính.

Mục đích của hội nghị làtrực tiếp tìm hiểu chính quyền Ukraine về nhu cầu tái thiết để cho phép chính phủ, các cơ quan và doanh nghiệp Italy đưa ra các đề xuất cụ thể cho cả sáng kiến phục hồi nhanh và các dự án trung và dài hạn. (Nguồn: Ukrinform)

REUTERS. Ba Lan sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine ít nhất đến cuối năm 2023, theo Bộ trưởng Phát triển Waldemar Budal.

TASS. Nga quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Na Uy ở Moscow, nhằm đáp trả việc Na Uy hôm 13/4 ra thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Oslo mà chính phủ Na Uy cho là tiến hành "các hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao".

TASS. Giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Yuri Borisov xác nhận tàu kéo vũ trụ hạt nhân Zevs sẽ tham gia dự án xây dựng trạm khoa học Mặt trăng chung giữa Nga và Trung Quốc.

BBC. Với 289 phiếu thuận và 230 phiếu chống, Hạ viện Anh thông qua dự luật chống nhập cư bất hợp pháp mới do chính phủ nước này đệ trình.

GUARDIAN. Giới chức quản lý tại Anh quyết định chặn thương vụ Microsoft thâu tóm công ty trò chơi trực tuyến Activision Blizzard của Mỹ, với giá trị hợp đồng 69 tỷ USD, do lo ngại nguy cơ làm tổn hại môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực trò chơi điện tử trực tuyến.

DW. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius kêu gọi tăng tốc kế hoạch mua sắm quân sự, xem đây là ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy nhanh việc hiện đại hóa vũ khí từng bị chỉ trích là chậm và không hiệu quả.

AFP. Thủ tướng Czech Petr Fiala thông báo chính phủ nước này đã thông qua Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng (DCA) với Mỹ, theo đó, tạo điều kiện thuận lợi để Mỹ có thể triển khai binh sĩ trên lãnh thổ Czech.

REUTERS. Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp (BfV) - cơ quan tình báo nội địa của Đức - chính thức xếp tổ chức thanh niên “Young Alternatives” thuộc đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vào danh sách thực thể cực đoan đe dọa nền dân chủ.

EURONEWSA. EU quyết định áp đặt quy tắc quản lý nội dung chặt chẽ hơn đối với 19 nền tảng trực tuyến, trong đó có Instagram, TikTok và Twitter, xét tới việc các nền tảng này có số lượng người dùng lớn.

Châu Mỹ

CNBC. Công ty tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners (Anh) công bố bảng xếp hạng thành phố giàu nhất thế giới năm 2023, trong đó đứng đầu là thành phố New York của Mỹ với 340.000 triệu phú và 58 tỷ phú.

Báo cáo các thành phố giàu nhất thế giới 2023 của Henley & Partners được thực hiện bằng cách theo dõi thói quen chi tiêu của hơn 150.000 cá nhân có thu nhập ròng cao (HNWI) tại 97 thành phố trên khắp thế giới.

AFP. Tổng thống Mỹ Joe Biden kiên quyết khẳng định sự cần thiết phải tăng giới hạn vay nợ của quốc gia, đồng thời tuyên bố sẽ không đàm phán với phe Cộng hòa liên quan đến yêu cầu ông về biện pháp nâng trần nợ để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ quốc gia.

CNN. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và người đồng cấp nước chủ nhà Joe Biden thông qua Tuyên bố Washington, trong đó nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương truyền thống và cam kết phòng thủ chung.

BLOOMBERG. Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) thành lập một nhóm đánh giá độc lập để tăng cường an toàn hàng không sau một loạt sự cố xảy ra gần đây.

AP. Tổng thống Colombia Gustavo Petro công bố quyết định cải tổ sâu rộng nội các với việc thay đổi lãnh đạo ở 8 cơ quan cấp bộ, trong đó có các vị trí Bộ trưởng Tài chính, Nội vụ và Y tế.

TWITTER. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, chính phủ của ông ủng hộ tiến trình hòa đàm với phe đối lập, “luôn tìm kiếm” một thỏa thuận hướng tới mục tiêu phục hồi và thịnh vượng cho người dân.

Châu Phi

REUTERS. Theo tuyên bố ngày 26/4 của quân đội Sudan, Tổng Tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan sơ bộ thông qua đề xuất của Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) về việc gia hạn lệnh ngừng bắn trong vòng 72 giờ và cử phái đoàn quân sự tới Juba, thủ đô Nam Sudan, để đàm phán.

Đề xuất của IGAD kiến nghị cả quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cử phái đoàn tới Juba để thảo luận chi tiết. (Nguồn: Getty)

EGYPT NEWS. Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố Cairo đang đẩy nhanh quá trình sơ tán công dân khỏi Sudan, với 1.140 người Ai Cập được đưa về nước một cách an toàn trong ngày 26/4.

UN. LHQ cho biết Guinea-Bissau trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham gia một thỏa thuận quốc tế về trách nhiệm giải trình của chính phủ đối với quyền con người và môi trường.

AFP. Hội đồng EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Mozambique và 2 thủ lĩnh của nhóm này là Abu Yasir Hassan và Bonomade Machude Omar.

AFP. Số lượng nhà máy khử mặn nước biển ở Algeria sẽ tăng lên 19 nhà máy vào năm 2024, theo Giám đốc phát triển của Công ty Năng lượng Algeria (AEC) Sofiane Zamiche.

Châu Đại Dương

SBS. Tỷ lệ lạm phát của Australia trong quý I/2023 giảm xuống 7% trong bối cảnh giá thực phẩm, quần áo và chi phí xây dựng nhà ở có dấu hiệu hạ nhiệt.

THE AUSTRALIAN. Nuôi trồng thủy sản đang là một trong những ngành có giá trị nhất ở Australia, với mức gần 2,29 tỷ AUD (1,51 tỷ USD).

BLOOMBERG. Người dân Australia có thể sạc ô tô điện (EV) ở nhiều địa điểm tại nông thôn và khu vực ngoài đô thị lớn sau khi chính phủ thông báo phối hợp xây dựng 117 điểm sạc nhanh EV trên đường quốc lộ.

ABC. Từ tháng 9 tới, chỉ cần một đơn thuốc, hàng triệu người dân Australia sẽ có thể mua thuốc đủ dùng trong 60 ngày, giúp họ giảm một nửa chi phí.

Tổ chức quốc tế

WHO. Virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 vẫn tồn tại nhưng thế giới đang dần bước ra khỏi giai đoạn khẩn cấp vì đại dịch, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định.

UN. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) không đạt tiến triển.

WB. Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá tình trạng già hóa nhanh chóng ở cả những nước có thu nhập cao và trung bình sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ, khi phải phụ thuộc nhiều hơn vào tình trạng người dân di cư từ các nước thu nhập thấp.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-274-chu-tich-trung-quoc-ukraine-dien-dam-nga-na-uy-tra-dua-ngoai-giao-czech-thong-qua-dca-voi-my-225003.html