Điểm tin thế giới sáng 1/5: Xả súng tại Bồ Đào Nha, Tổng thống Philippines thăm Mỹ, tổng tuyển cử Paraguay, Colombia thu giữ 5,5 tấn cocaine

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 1/5.

Châu Á

REUTERS. Số người thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí gas xảy ra sáng 30/4 ở thành phố Ludhiana, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, lên tới 11 người, còn 9 người đang được điều trị trong bệnh viện.

Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ rò rỉ khí gas ở bang Punjab ngày 30/4 (Nguồn: Reuters)

Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ rò rỉ khí gas ở bang Punjab ngày 30/4 (Nguồn: Reuters)

ADA. Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe chỉ thị các quan chức của Bộ Công nghệ thành lập đội đặc trách của tổng thống gồm các chuyên gia cũng như chuẩn bị kế hoạch để thúc đẩy việc sử dụng AI.

YONHAP. Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc trong quý I/2023 ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong số các đối tác chủ yếu của Bắc Kinh, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022.

HAI PBS. 5 công dân Trung Quốc, trong đó có phụ nữ tự xưng là “Mẹ vũ trụ” có khả năng kết nối với “thánh thần”, đã bị cảnh sát nhập cư Thái Lan bắt giữ tại một ngôi nhà sang trọng ở Pattaya, tỉnh Chon Buri.

BANGKOK POST. Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm nữ có biệt danh “Am Cyanide” trong quá trình điều tra hàng loạt vụ tử vong liên quan đến chất độc xyanua, xảy ra từ cuối năm 2020 đến ngày 14/4 tại nhiều địa phương.

TEMPO. Indonesia sẽ sử dụng gần 400 xe điện phục vụ các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và đại biểu các nước tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 từ ngày 9-11/5 tại khu nghỉ dưỡng Labuan Bajo.

MANILA TIMES. Quân đội Philippines tiêu diệt 7 đối tượng bị tình nghi là thành viên nhóm phiến quân "Quân đội nhân dân mới" (NPA) trong cuộc đột kích ngày 30/4 ở tỉnh Bắc Samar.

Châu Âu

TASS. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết, Mỹ muốn Đại sứ quán nước này tại Nga duy trì hoạt động, cho dù quan hệ giữa Washington và Moscow hiện đang ở mức "cực thấp".

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga. (Nguồn: AP)

RIA. Các lực lượng của Nga chiếm được thêm 4 khu vực ở phía Tây thành phố Bakhmut, theo Bộ Quốc phòng Nga.

UKRINFORM. Danh sách thiết bị quân sự và đạn dược Bộ Quốc phòng Anh dự định mua cho Ukraine trong thời gian tới bao gồm tên lửa tầm xa hoặc rocket có tầm bắn từ 100 đến 300 km.

EURO NEWS. Ủy ban châu Âu (EC) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản tài trợ trị giá 18 tỷ Euro cho sáng kiến Cổng toàn cầu (Global Gateway), chiến lược đầu tư của châu Âu dành cho các đối tác.

FINANCIAL TIMES. Tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) đưa ra đề nghị mới với EU, trong đó có điều khoản các nước thành viên trong khối phải trả 50% giá thành của mỗi liều vaccine ngừa Covid-19 (khoảng 10 Euro) bị hủy hợp đồng.

AFP. Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đóng cửa không phận đối với chuyến bay đến châu Âu do hãng hàng không giá rẻ FlyOne Armenia của Armenia khai thác, Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng này, ông Aram Ananyan cho biết

CNN. Một người đàn ông đã bắn 3 người thiệt mạng, sau đó tự sát tại thành phố Setubal, cách thủ đô Lisbon 45 km về phía Nam, cảnh sát Bồ Đào Nha đang điều tra vụ việc.

Châu Mỹ

RAPPLER. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày, dự kiến mang lại nhiều thỏa thuận về hợp tác kinh tế, cũng như tăng cường quân sự giữa hai nước.

Trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Marcos cho biết ông sẽ truyền đạt tới người đồng cấpJoe Biden quyết tâm thiết lập "mối quan hệ thậm chí còn bền chặt hơn" với Mỹ nhằm "giải quyết các mối quan tâm trong thời đại chúng ta", bao gồm các vấn đề liên quan đến nền kinh tế. (Nguồn: Twitter)

CNN. 6 học sinh trung học phổ thông đã bị thương sau khi xảy ra vụ nổ súng tại một bữa tiệc được tổ chức tại nhà ở thành phố Bay St. Louis, bang Mississippi, Mỹ.

Ap. Paraguay tiến hành cuộc tổng tuyển cử để bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống, 45 Thượng nghị sĩ, 80 Hạ nghị sĩ cho lưỡng viện Quốc hội và 17 Thống đốc tỉnh.

MENAFN. Lực lượng Không quân và Hải quân Colombia thu giữ 5,5 tấn cocaine trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn ma túy trên biển Caribe, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng Panama và Mỹ.

PUNCH. Nhà chức trách Mexico thông báo đã giải cứu được 63 người di cư được cho là bị bắt cóc ở bang Sonora, gần biên giới với Mỹ.

Châu Phi

AFP. Ngày 30/4, chiếc máy bay đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế chở hàng viện trợ nhân đạo hạ cánh xuống Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội chính phủ với nhóm RSF bước sang tuần thứ ba.

Xung đột ở Sudan khiến ít nhất 528 người thiệt mạng, khoảng 4.600 người bị thương; hàng chục nghìn người dân Sudan sơ tán sang Chad, Nam Sudan, Ethiopia và CH Trung Phi. (Nguồn: AFP)

ANADOLU. Người phát ngôn Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Sudan sẽ được gia hạn từ nửa đêm 30/4 (giờ địa phương) và sẽ kéo dài trong 3 ngày.

KYODO. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tại thủ đô Cairo, nhất trí hợp tác để nối lại quá trình chuyển tiếp sang chế độ dân sự ở Sudan.

AFP. Giới chức y tế Tanzania cho biết, một trẻ 18 tháng tuổi tử vong vì nhiễm virus Marburg ở vùng Kagera, nâng tổng số ca tử vong lên 6 ca kể từ khi bùng phát tại vùng này ngày 21/3.

TÂN HOA XÃ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia thông báo đã trục vớt được khoảng 210 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển miền Trung trong vòng chưa đầy hai tuần qua.

TVC NEWS. Các tay súng ở Nigeria thả 74 trẻ em trong số hơn 80 người bị bắt cóc hồi đầu tháng này ở bang Zamfara, sau khi nhận được trả tiền chuộc.

AFRICA NEWS. Chính phủ Burkina Faso thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng tại 8 trong số 13 vùng của đất nước.

DW. Quân đội Đức sẽ tham gia một phái bộ huấn luyện của EU tại Niger sau khi Quốc hội nước này đưa ra sự chấp thuận cho phép triển khai 60 binh sĩ tại quốc gia Tây Phi này.

Châu Đại Dương

ABC. Australia “thẳng thắn và minh bạch” về chi phí của chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS, theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles.

AFP. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp 18 nhà lãnh đạo ở khắp khu vực Nam Thái Bình Dương khi ông đến Port Moresby vào tháng 5, theo Ngoại trưởng Papua New Guinea Justin Tkatchenko.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-tin-the-gioi-sang-15-xa-sung-tai-bo-dao-nha-tong-thong-philippines-tham-my-tong-tuyen-cu-paraguay-colombia-thu-giu-55-tan-cocaine-225466.html