Điểm tên những tuyến phố cấm taxi ở Thủ đô

Mới đây, nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô đã được Sở GTVT Hà Nội công bố cấm taxi 1 chiều hoặc cả 2 chiều nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận trên phố Phủ Doãn, nơi có mật độ tham gia giao thông cao. Những chiếc biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ 24/24 giờ theo chiều Tràng Thi đến Hàng Bông đã được cắm ở nhiều vị trí.

Theo ghi nhận trên phố Phủ Doãn, nơi có mật độ tham gia giao thông cao. Những chiếc biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ 24/24 giờ theo chiều Tràng Thi đến Hàng Bông đã được cắm ở nhiều vị trí.

Xe taxi hiện tại chỉ có thể đi từ chiều Hàng Bông đến Tràng Thi.

Đặc biệt, trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ bị cấm cả 2 chiều.

Trước đó, Sở GTVT TP Hà Nội đã công bố danh sách 11 tuyến phố cấm xe taxi nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc tắc giao thông.

Cũng theo ghi nhận, nhiều xe taxi vẫn lưu thông trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy.

Tuyến đường Láng Hạ, Lê Văn Lương cũng cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ (cả 2 chiều) trong 2 khung giờ cao điểm từ 6h - 9h và từ 16h30 - 19h. Ngoài ra, tuyến phố Khâm Thiên cấm chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa, trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật được hoạt động 24/24 giờ.

Trên đường Trường Chinh sẽ cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ (cả 2 chiều) trong 2 khung giờ cao điểm từ 6h - 9h và từ 16h30 - 19h từ đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng.

Theo ghi nhận, đường Trường Chinh hiện đang thi công công trình Vành đai 2. Do đó, giao thông đi lại khá vất vả, việc cấm các loại xe trên nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc tại tuyến đường vào giờ cao điểm.

Ngõ 897 đường Giải, xe taxi bị cấm lưu thông theo chiều từ đường Giải Phóng đi vào bến xe. Do vậy, các tài xế xe taxi chỉ có thể cho xe chờ khách phía bên ngoài sau đó cho xe quay đầu.

Mai Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/diem-ten-nhung-tuyen-pho-cam-taxi-o-thu-do-92514.html