Điểm tên các lãnh đạo thế giới mắc COVID-19

Trong số trên 34,8 triệu người mắc COVID-19 toàn cầu, có một số người là lãnh đạo thế giới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump là trường hợp mới nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) rời khỏi chuyên cơ khi tới Trung tâm quân y Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) rời khỏi chuyên cơ khi tới Trung tâm quân y Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik (Nga), Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania vừa trở thành hai nhân vật mới nhất có tên trong danh sách những chính trị gia nổi tiếng và nhân vật của công chúng nhiễm COVID-19.

Sáng sớm 2/10, Tổng thống Trump đã đăng lên Twitter rằng ông và vợ đều xét nghiệm dương tính với COVID-19, đồng thời nói thêm ông và vợ sẽ bắt đầu cách ly và hồi phục nhanh chóng.

Chiều muộn 2/10 theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở bên ngoài Washington. Nhà Trắng cho biết ông Trump có các triệu chứng nhẹ và đang có tinh thần tốt, song đã không xuất hiện trước công chúng kể từ kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính được công bố.

Đệ nhất Phu nhân Melania cũng mắc COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Trump đã làm việc suốt cả ngày và sẽ làm việc tại văn phòng tổng thống tại Walter Reed trong vài ngày tới theo đề nghị của bác sĩ và các chuyên gia y tế.

Theo The Hill, bác sĩ của Nhà Trắng Sean Conley cho biết ông Trump đã uống một loại thuốc kháng thể và đang cảm thấy mệt mỏi. Ông Trump đã được nhận một liều 8 gram hỗn hợp kháng thể Regeneron và đã hoàn thành việc truyền dịch mà không gặp sự cố nào. Ông Conley cũng cho biết một nhóm chuyên gia đang đánh giá và sẽ đưa ra các đề xuất về việc điều trị tiếp theo cho Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân.

Ông Conley thông tin thêm rằng Đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫn khỏe, chỉ ho nhẹ và đau đầu và các xét nghiệm đối với thành viên còn lại của gia đình ông Trump cho kết quả âm tính.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AFP

Ngày 7/7, truyền thông Brazil và thế giới đưa tin Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro thông báo ông đã mắc COVID-19

Nhà lãnh đạo 65 tuổi của Brazil cho biết ông đã quyết định xét nghiệm sau khi có các triệu chứng của bệnh COVID-19, như sốt cao. Tổng thống Bolsonaro cho biết thêm kết quả chụp X-quang cho thấy hai lá phổi của ông "trong".

Trước đó, Tổng thống Bolsonaro bị sốt 38 độ C và tỷ lệ oxy trong máu là 96%. Ông đã uống thuốc hydroxycloroquine, loại thuốc chữa sốt rét được cho là có thể đối phó với COVID-19.

Tổng thống Bolsonaro đã nhiều lần hạ thấp nguy cơ do dịch COVID-19, đồng thời hối thúc chính quyền các địa phương nới lỏng lệnh phong tỏa mà ông cho là đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Brazil.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Guardian

Ngày 27/3, các phương tiện truyền thông Anh và thế giới đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã dương tính với COVID-19.

Thủ tướng Johnson viết trên trang mạng Twitter: "Tôi có các triệu chứng của virus SARS-CoV-2, như sốt và đau họng... Lúc này, tôi sẽ tự cách ly, song qua cầu truyền hình, vẫn tiếp tục chỉ đạo chính phủ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19".

Reuters cho hay nhà lãnh đạo Anh sau đó đã tiến hành xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông đã nhập viện và phải thở máy, sau đó xuất viện sau ngày 12/4.

Ngày 25/3, Điện Clarence House thông báo Thái tử Anh Charles đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông báo cho biết người đứng thứ nhất trong danh sách kế vị ngai vàng Vương quốc Anh, năm nay 71 tuổi, có những “triệu chứng nhẹ”.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Tổng thống Belaurs Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông từng nhiễm COVID-19 mà không hề có biểu hiện triệu chứng.

“Điều rất ngạc nhiên là các bạn đang gặp một người vừa trải qua và vượt lên căn bệnh COVID-19 bằng chính đôi chân của mình. Các bác sĩ đưa ra kết luận như vậy ngày hôm qua. Đúng vậy, mắc bệnh không triệu chứng”, ông Lukashenko phát biểu trong cuộc gặp đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đặc trách an ninh quốc gia khi thăm đơn vị quân đội số 3214 của Bộ Nội vụ hôm 28/7.

Trước đó, Tổng thống Belarus quyết định không hoãn cuộc diễu binh kỉ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát-xít hôm 9/5 vừa qua, bất chấp mức độ lây lan nhanh chóng, nghiêm trọng của COVID-19 và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Tass

Truyền thông nhà nước Nga ngày 30/4 đưa tin Thủ tướng nước này Mikhail Mishustin đã mắc bệnh COVID-19.

Kênh RT cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất của Thủ tướng Mishustin về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov làm Thủ tướng tạm quyền và thay ông Mishustin xử lý các công việc trong thời gian cách ly, điều trị.

Sau chưa đầy ba tuần, ông Mishustin đã xuất viện và trở lại công việc của thủ tướng.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/diem-ten-cac-lanh-dao-the-gioi-mac-covid19-20201003165431904.htm