Điểm tập kết rác quá tải

Điểm tập kết rác thải tại phố Do Nha, phường Châu Sơn (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) được xây dựng với mục đích để người dân tập trung nguồn rác rồi chở đi nơi khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng rác tập kết quá lớn khiến rác tràn cả xuống lòng đường và không được thu gom kịp thời, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của cư dân sinh sống quanh khu vực (xem ảnh).

Vào những ngày nắng nóng, mùi xú uế từ điểm tập kết rác thải bốc lên nồng nặc, bủa vây những hộ gia đình sống gần khu vực trên. Hơn nữa, khu tập kết rác nằm đối diện Trường THCS Châu Sơn (TP Phủ Lý), cách các quán ăn, quán bán nước của người dân chưa đầy 100m. Khi có gió, mùi hôi thối theo chiều gió vào các quán ăn, vào cả lớp học làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và học sinh. Việc rác thải tràn xuống lòng đường cũng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Để bảo đảm sức khỏe của người dân và tạo cảnh quan văn minh, đề nghị UBND phường Châu Sơn và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, đồng thời sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG ĐÔNG

(xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/diem-tap-ket-rac-qua-tai-575890