Điểm son U-19 Việt Nam

Nhìn vào lứa U-19 mà HLV Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay chính là quả ngọt từ sự đầu tư của một số lò đào tạo trẻ và được cọ xát thường xuyên.

Hai năm qua, tập thể này có những cầu thủ từng đá V-League và hạng Nhất, họ từng chơi chung nhiều giải quốc tế, được tập huấn chu đáo… Và hơn hết là các em còn được chuyên gia thể lực Martin Forkel phụ trách một thời gian dài.

Nhìn các cầu thủ U-19 Việt Nam chạm trán với những đối thủ hơn hẳn mình về thể hình như Úc, CHDCND Triều Tiên, UAE nhưng các em vẫn không cho thấy sự thua thiệt đấy, không bị vỡ trận do yếu sức. Thậm chí là thể lực không hề thua sút. Lâu nay các cầu thủ Việt Nam ra sân chơi châu lục thường xuất hiện cái thua về hình thể sang đến thua thể lực và tự ti... Lần này thì U-19 không thua kém các đối thủ cao to hơn mình và cũng không ngại đấu sức với các đối thủ đấy.

Hy vọng lứa U-19 này sẽ được đầu tư tốt hơn nữa không chỉ cho mục tiêu “ao làng” SEA Games.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/diem-son-u19-viet-nam-659435.html