Điểm sáng về phòng chống tội phạm ở Phan Thiết

Nằm cách xa trung tâm TP Phan Thiết 18km về hướng Đông, P. Hàm Tiến là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Bình Thuận. Đời sống người dân nơi đây chủ yếu phát triển kinh tế kinh doanh du lịch và dịch vụ gắn liền với điểm du lịch Mũi Né nổi tiếng cả nước. Toàn phường hiện có 319 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, mỗi năm đón 450.000 khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Công an Bình Thuận theo dõi camera an ninh để giám sát hoạt động các loại tội phạm.

Công an Bình Thuận theo dõi camera an ninh để giám sát hoạt động các loại tội phạm.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, mặt trái cơ chế thị trường tác động, để lại những hậu quả khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) cho Hàm Tiến, nhất là các tệ nạn trộm cắp, cướp giật, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng… Đặc biệt, tình hình trộm cắp, cướp giật hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hầu hết số đối tượng vi phạm từ nơi khác đến, sử dụng xe máy phân khối lớn chạy dọc các tuyến đường trên địa bàn phường, tìm sơ hở, thiếu sót của du khách trong việc quản lý tài sản để gây án, tạo tâm lý bất an, ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

Trước thực trạng này, CAP Hàm Tiến chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm ở cấp cơ sở để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nổi bật nhất là năm 2017, Ban chỉ đạo (BCĐ) TDBVANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội P. Hàm Tiến đã triển khai xây dựng mô hình "Camera giám sát, phòng chống tội phạm", vận động nhân dân cùng cơ quan doanh nghiệp ủng hộ kinh phí để lắp đặt camera ở địa điểm trọng yếu nhằm theo dõi di biến động và hoạt động của các loại tội phạm. Đại úy Nguyễn Thị Thu Huyền- Phó trưởng CAH Hàm Tiến cho biết, qua một năm triển khai, BCĐ đã vận động được 103 triệu đồng để lắp đặt 11 mắt camera. Ngoài ra, CAP Hàm Tiến còn vận động nhân dân tự nguyện lắp đặt 25 mắt camera ở những vị trí xung yếu để giám sát tài sản của gia đình và giúp cơ quan Công an có thêm thông tin về tội phạm khi cần. Kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, thông qua hệ thống camera an ninh, CAP Hòa Tiến đã nhanh chóng đấu tranh làm rõ nhiều vụ trộm cắp, cướp giật, chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Đơn cử, 10 giờ 45 ngày 24-10-2017, CAP Hàm Tiến nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật tài sản của chị Katherein Teresa (1988, quốc tịch Áo) khi đang đi du lịch tại khu phố 4 (P. Hàm Tiến). Theo trình báo, khi chị Katherein Teresa đang đạp xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì bị 2 thanh niên điều khiển mô-tô áp sát giật túi xách để trong giỏ xe, bên trong có 530.000 đồng và một số đồ dùng cá nhân. Từ thông tin bị hại, qua trích xuất camera an ninh, CAP Hàm Tiến xác định 2 tên cướp đi xe máy BKS 86C1-016.20, sau khi gây án tẩu thoát về hướng P. Mũi Né. Ngay lập tức, CAP Hàm Tiến tổ chức lực lượng phối hợp CAP Mũi Né và CATP Phan Thiết truy bắt được 2 kẻ cướp là Nguyễn Ngọc Lâm (1990) và Cao Thế Linh (1995) cùng trú P. Phú Hài (TP Phan Thiết), thu hồi tài sản hoàn trả cho du khách. Tiếp đến, ngày 3-5, chị Lê Thị Mỹ Huyền (1994, trú KP2, P. Hàm Tiến) điều khiển xe máy BKS 86C1-633.53 trên tuyến đường thuộc địa bàn P.Hàm Tiến thì bị 2 đối tượng đi xe máy giật túi xách, bên trong có 19,2 triệu đồng. Từ tin báo của bị hại, CAP Hàm Tiến nhanh chóng kiểm tra camera an ninh lắp đặt dọc tuyến đường đối tượng gây án tẩu thoát và triển khai lực lượng truy xét nóng. Kết quả, ngay trong ngày 3-5, CAP Hàm Tiến phối hợp CATP Phan Thiết bắt giữ được 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thương (1995, trú H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Đặng Văn Suông (1989, trú TP Phan Thiết).

Ngoài hệ thống camera an ninh theo dõi, giám sát tội phạm, CAP Hàm Tiến còn phối hợp lực lượng ban bảo vệ dân phố và quân sự phường tăng cường công tác tuần tra phòng chống tội phạm, kịp thời xử lý các vụ việc về ANTT khi vừa mới xảy ra. Bên cạnh đó, CAP còn vận động quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tạo ra thế trận ANTT vững chắc, góp phần thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế cho địa phương. Nhờ làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, trong năm 2018, nhiều cá nhân và tập thể CAP Hàm Tiến được lãnh đạo các cấp khen thưởng đột xuất.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_199022_diem-sang-ve-phong-chong-toi-pham-o-phan-thiet.aspx