Điểm sáng tự quản bảo vệ môi trường

Những tuyến đường sạch đẹp, rộng rãi, vỉa hè trồng hoa rực rỡ, đó là cảm nhận của mỗi người khi đến xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Đây là mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Lê Lơn, Trưởng Ban trị sự tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương (giữa) trực tiếp cùng các tín đồ hàng ngày chăm sóc cây, hoa trên các tuyến đường thôn Quảng Tây.

Ông Lê Lơn, Trưởng Ban trị sự tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương (giữa) trực tiếp cùng các tín đồ hàng ngày chăm sóc cây, hoa trên các tuyến đường thôn Quảng Tây.

Mỗi sáng sớm, vợ chồng ông Lâm Lung (tổ 3, thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) đều quét dọn đoạn đường đi qua ngõ nhà mình thật sạch sẽ, phun nước tưới hàng cây hoàng yến, hoa sứ dọc tuyến đường. Ông Lung làm phụ hồ, hàng ngày xong công việc, ông chạy xe qua một số tuyến đường của xã, thấy cây nào bị héo ông ghé vào nhà người dân gần đó xin nước tưới và vận động hộ dân chú ý tưới cây. “Tuyến đường 31 mấy năm trước nhỏ lắm, chỉ 3-4m gì đó, trong khi nhà người dân đều rộng rãi. Khi chính quyền vận động mở đường, người dân tự giác mỗi nhà lùi hàng rào từ 3-4m. Bản thân gia đình tôi cũng lùi 4m, chiều dài 30m. Giờ có con đường rộng 6m, mỗi bên chừa 2m lề đường để trồng hoa, trông rất đẹp và sạch sẽ hẳn”, ông Lung cho hay.

Cũng là thành viên tích cực tham gia mô hình, ông Lê Văn Việt (84 tuổi, tổ 8, thôn Quảng Tây) đã lùi hàng rào vào 4m so với ranh cũ, chiều dài hơn 100m (tổng diện tích hơn 400m2), để con đường 23 có thể kết nối với con đường khác trong thôn (nhà ông Việt cuối đường). Ông Việt cho rằng, mình lớn tuổi, làm gương để mọi người cùng theo. Hiện nay, mặc dù đã già, nhưng ông Việt vẫn tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh; nhắc nhở người thân, con cháu bỏ rác đúng nơi quy định, cùng giữ gìn vệ sinh chung.

Xã Nghĩa Thành có 2.969 hộ, trước đây, các tuyến đường của xã vừa nhỏ, vừa khó đi, người dân có thói quen chôn rác, hoặc gom lại đốt, một số người thiếu ý thức vẫn xả rác bừa bãi. Năm 2016, UBMTTQVN xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã phối hợp tổ chức tôn giáo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm khu dân cư về BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu. Nét đặc biệt của mô hình này là việc chọn tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương làm điểm, trong đó ông Lê Lơn, Trưởng Ban trị sự được bầu làm Trưởng Ban (ông Việt, ông Lung là 2 tín đồ của tôn giáo này). Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương có 2.300 tín đồ trên địa bàn xã Nghĩa Thành, đây là điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền và thực hiện.

Ngay năm đầu tiên phát động mô hình, tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương cùng đại diện chính quyền cấp phát hơn 800 bản tuyên truyền và cam kết đến từng hộ dân trong thôn để ký kết tham gia BVMT, chống biến đổi khí hậu. Hàng tháng, vào dịp lễ chính của tôn giáo, các buổi hội họp, sinh hoạt bổn đạo, tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương cũng vận động tín đồ, người dân tích cực tham gia BVMT bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Ra quân quét dọn hàng tuần các tuyến đường, trồng cây xanh, cây ăn trái; tổ chức cuộc sống hàng ngày thân thiện với môi trường... “Chúng tôi bảo ban nhau trồng và chăm sóc tốt hệ thống cây xanh trong và ngoài cổng chùa. Bên cạnh đó, tôi và các tín đồ hàng ngày đi tưới cây, vận động nhân dân tham gia thu gom rác, không xả rác nơi công cộng... góp phần đưa bộ mặt thôn Quảng Tây sạch đẹp hơn”, ông Lơn nói.

Sau Quảng Tây, mô hình tiếp tục được triển khai đến các thôn khác trong xã. Hiện trên địa bàn xã có 6 ban vận động, 80 tổ tự quản thực hiện mô hình. Hơn 80% người dân tham gia thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định; các tuyến đường của xã đều được mở rộng, vỉa hè trồng bông, hoa rực rỡ, tình trạng rác thải ra môi trường đã giảm hẳn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Yên, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nghĩa Thành cho biết, việc phối hợp tổ chức tôn giáo đã mang lại hiệu quả tích cực. Bất kỳ hoạt động nào, đại diện lãnh đạo xã và Ban Trị sự cùng vận động đông đảo người dân tham gia. Do được chọn là mô hình điểm của Trung ương MTTQVN, từ năm 2017 đến hết năm 2019, Trung ương MTTQVN hỗ trợ xã từ 25 đến 30 triệu đồng/năm để thực hiện các hoạt động, như: mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề đến hàng trăm người dân; tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm; trồng hàng ngàn cây hoa hoàng yến làm đẹp các tuyến đường chính của 6 thôn; đặt 58 pano tuyên truyền về môi trường; 18 bảng cấm bỏ rác bừa bãi... “Hàng tháng, các tổ chức, đoàn thể và đông đảo nhân dân của xã đều tổ chức ra quân, quét dọn các tuyến đường. Việc thực hiện mô hình điểm khu dân cư về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần không nhỏ vào việc thực hiện và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn xã”, bà Yên nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/diem-sang-tu-quan-bao-ve-moi-truong-915591/