Điểm sáng trong thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Trong 20 năm qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' đã ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được Nhân dân đồng thuận cao. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...

Môn thể thao bóng chuyền hơi thu hút nhiều chị em ở xã Định Tăng (Yên Định) tham gia.

Định Long là xã nằm liền kề với trung tâm kinh tế - văn hóa, chính trị của huyện Yên Định. Đây là vùng quê giàu truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động. Sau 20 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Định Long đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiêu biểu là đã nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa. Hiện tỷ lệ gia đình văn hóa tại đây đạt 95,93%; có 67,94% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa 3 năm trở lên”. Xã có 4/4 thôn được công nhận giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở xanh - sạch – đẹp, bước đầu đã có 72,3% hộ gia đình tiến hành cải tạo vườn tạp, trồng thêm các loại cây ăn quả, rau màu phù hợp, tạo năng suất và hiệu quả kinh tế cao. 100% các thôn vận động được Nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội ở cộng đồng. Điển hình là việc xây dựng bồn hoa, trồng hoa trên các tuyến đường thôn. Cụ thể: đối với thôn Phúc Thôn tỷ lệ đạt 98% (5.100m); thôn Là Thôn tỷ lệ đạt 70% (550m); thôn Tân Ngữ 1 và Tân Ngữ 2 tỷ lệ đạt 35% (520m). Xây dựng công trình nhà vệ sinh với các thiết bị mới, hiện đại cho các nhà văn hóa thôn (thôn Phúc Thôn, thôn Tân Ngữ 1 và thôn Tân Ngữ 2); mở rộng tuyến đường vào nhà văn hóa thôn Phúc Thôn.

Bên cạnh đó, phong trào văn nghệ quần chúng được phát triển tốt với 100% số thôn đã xây dựng được đội văn nghệ quần chúng; có 54,6% số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên... Ông Khương Ngọc Huynh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Long, cho biết: Sau 20 năm triển khai phong trào, xã đã thực hiện nghiêm túc các nội dung và đạt hiệu quả rất đồng đều, đặc biệt là nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa. Để đạt được kết quả này, xã đã tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao vị trí, vai trò của ban vận động, tính tiền phong, gương mẫu của các hộ gia đình, Nhân dân trong các thôn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tích cực tham gia vào việc xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, gia đình văn hóa để trở thành tấm gương cho Nhân dân học tập, noi theo.

Cùng với Định Long, xã Yên Tâm cũng được coi là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Yên Định. Trong 20 năm qua, cùng với cả nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Yên Tâm đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, được các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ. Qua đó góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Theo ông Nguyễn Cao Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Tâm: Có nhiều thành tích nổi bật sau 20 năm triển khai phong trào, một trong số đó là xây dựng được nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, bổ ích trong các đoàn thể. Do làm tốt vấn đề này nên công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên. Từ đó đã tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình nâng cao thu nhập, xây dựng cảnh quan môi trường.

Trong quá trình thực hiện phong trào, các đoàn thể ở Yên Tâm đã phát huy vai trò, chức năng, trong đó MTTQ xã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát động phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, tham gia giám sát trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hội phụ nữ với phong trào xây dựng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, thực hiện cuộc vận động “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, hội viên giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền vững. Hội nông dân với phong trào hội viên gương mẫu đi đầu trong kinh doanh, sản xuất giỏi, sản xuất hàng hóa có giá trị. Hội cựu chiến binh có trách nhiệm vận động hội viên gương mẫu trong xây dựng các mô hình VAC...

Có thể khẳng định, sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Yên Định, với sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa các thành viên trong ban chỉ đạo từ huyện đến xã, thị trấn và sự tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đã mang lại chuyển biến tích cực trong thực hiện các nội dung phong trào. Ông Trịnh Trọng Định, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Định, cho biết: Phong trào góp phần định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong huyện. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”... Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng chính trị lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân...

Bài và ảnh: Mai Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/diem-sang-trong-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa/129709.htm