Điểm sáng trong phong trào thi đua các cơ sở hội Cựu chiến binh

Sáng 4/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' năm 2018.

Chủ tịch Hội CCB quận Nguyễn Văn Sơn cho biết, năm 2018, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua của các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hướng phong trào thi đua có điểm nhấn và đạt hiệu quả. Đặc biệt trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” các cấp Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Công trình nhà nghĩa tình đồng đội (đã khánh thành và bàn giao cho CCB Hả Văn Dư ở phường Liên Mạc; Chu Hữu Thuận ở phường Tây Tựu)....

Lãnh đạo quận khen thưởng các tấm gương CCB tiêu biểu.

Xuất hiện nhiều mô hình và việc làm mới như: CCB tham gia giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; hoạt động nghĩa tình đồng đội… Điển hình, chi hội CCB 5, Hội CCB phường Đức Thắng đề xuất với cấp ủy, chính quyền phường xây dựng đường hoa "Ý Đảng hợp lòng dân”, vừa cải tạo mỹ quan đô thị, vừa chống lấn chiếm lòng đường, đỗ xe gây ách tắc giao thông, chống đổ rác bừa bãi, mất vệ sinh môi trường. Vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân quyên góp tiền và hàng trăm ngày công xây đường hoa dài gần 100 m trị giá 33 triệu đồng.

Hội CCB phường Cổ Nhuế 1 đã tham gia duy trì giao thông chống ách tắc tại ngõ 234 đường Hoàng Quốc Việt. Nơi đây có nhiều trường học, đường hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, giờ cao điểm thường xuyên ách tắc xảy ra vi phạm luật giao thông (đi ngược chiều) gây nên điểm nóng của quận và phường. Hội đã thành lập các tổ CCB phối hợp với công an phân luồng giao thông, do đó giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn, không còn tình trạng ùn tắc. Chi hội CCB tổ dân phố Viên 7, phường Cổ Nhuế 2 vận động hội viên mua 3 máy bơm (trị giá 11 triệu đồng) chống ngập úng đường liên tổ dân phố trong lúc mưa lũ, đảm bảo đi lại cho Nhân dân và vệ sinh môi trường.

Hội CCB phường Liên Mạc và phường Tây Tựu làm tốt các hoạt động tình nghĩa với hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Vận động CCB đồng ngũ, các nhà hảo tâm chung tay giúp đồng đội sửa chữa nhà cấp 4 xuống cấp. Từ năm 2014 đến nay, bên cạnh việc hỗ trợ của Hội CCB quận, Hội đã vận động bạn đồng ngũ, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường quyên góp ủng hộ sửa và xây mới 6 nhà "nghĩa tình đồng đội’’ cho 6 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn (mỗi nhà trị giá 25 đến 30 triệu đồng). Riêng 2017, mỗi phường được hỗ trợ xây mới một nhà trị giá 70 triệu đồng do doanh nghiệp CCB giúp đỡ.

CCB Nguyễn Hồng Hải, chi hội 9, Hội CCB phường Phú Diễn lập tổ từ thiện "Mái ấm tình người”, từ tháng 5/2017 đến nay đã vận động Nhân dân ủng hộ hơn 500kg gạo, hàng trăm thùng mỳ tôm, quần áo và 9 lần trực tiếp cùng con trai đến tận nơi trao quà cho Nhân dân, học sinh vùng sâu, vùng xa.

Đó là những tấm gương tiêu biểu, tâm huyết với công tác xây dựng Hội và tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ địa, luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua ở các Hội cơ sở.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/diem-sang-trong-phong-trao-thi-dua-cac-co-so-hoi-cuu-chien-binh-331241.html