Điểm sáng trong phát triển chi hội thanh niên

Là một trong những địa bàn tập trung đông công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trong độ tuổi thanh niên, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Trảng Bom luôn chú trọng phát triển tổ chức Hội ở khu vực nhà trọ nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân vào tổ chức.

Lễ ra mắt Chi hội Thanh niên nhà trọ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Ảnh: Huyện đoàn Trảng Bom cung cấp

Lễ ra mắt Chi hội Thanh niên nhà trọ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Ảnh: Huyện đoàn Trảng Bom cung cấp

* Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Anh Lê Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Trảng Bom cho biết, là huyện có đông thanh niên công nhân vì vậy, việc đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân là nhiệm vụ quan trọng. Hằng năm Hội LHTN huyện phối hợp với Tổ 07 của Huyện đoàn (thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp và khu vực nhà trọ) chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu, giải pháp nhằm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đồng thời, Hội LHTN huyện chỉ đạo các Hội cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch; tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các nội dung trọng tâm trong việc rà soát thành lập các tổ chức Hội.

Anh Nguyễn Minh Nam, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Bắc Sơn chia sẻ anh là thành viên Tổ 07, được phân công phụ trách địa bàn xã Bắc Sơn. Với nhiệm vụ được giao, anh thường xuyên phối hợp với các thành viên Ủy ban Hội LHTN xã nắm bắt nhu cầu thanh niên công nhân trong các khu vực nhà trọ. Qua tìm hiểu nắm bắt thì phần lớn thanh niên công nhân đều làm việc theo ca kíp. Tan ca về tới nhà, ai nấy đều mệt nên chỉ muốn nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục chuẩn bị cho ngày làm việc mới và phần lớn không có nhu cầu tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội.

Tuy nhiên, theo anh Nam, sau khi nghe giới thiệu về tổ chức Hội cùng những lợi ích khi đến với Đoàn, Hội, không ít thanh niên công nhân đã đồng tình ủng hộ việc thành lập chi hội ở nhà trọ. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thanh niên công nhân, anh và các thành viên Ủy ban Hội LHTN xã gặp gỡ chủ nhà trọ, đặt vấn đề về việc tiến hành thành lập các chi hội nhà trọ văn hóa không tệ nạn. Sau khi được sự đồng ý của chủ nhà trọ, Ủy ban Hội huyện chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết để tiến hành ra mắt và thành lập tổ chức đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm và đúng quy định.

* Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên

Những năm qua, Ủy ban Hội LHTN huyện Trảng Bom đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho hội viên, thanh niên công nhân. Trong đó, phải kể đến là hoạt động phối hợp với Liên đoàn lao động huyện, Công an huyện, Phòng Văn hóa - thông tin huyện tổ chức các đêm văn nghệ với tên gọi Điểm hẹn cuối tuần lồng ghép với hoạt động tư vấn pháp luật cho hội viên, thanh niên công nhân; tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân, Chương trình Công nhân với văn hóa giao thông, các phiên chợ công nhân...

Anh Lê Thanh Tùng cho hay, thông qua các hoạt động này, Huyện đoàn và Hội LHTN huyện cũng vận động trao tặng khoảng 3 ngàn phần quà cho hội viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết. Đồng thời, vận động trang bị 7 tủ sách pháp luật cho các chi hội thanh niên nhà trọ, trao tặng 8 căn nhà nhân ái cho hội viên thanh niên công nhân và học sinh là con em thanh niên công nhân; trao 200 chiếc xe đạp, hơn 5 ngàn suất quà và học bổng cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Là một trong những hội viên, thanh niên công nhân được tổ chức Đoàn, Hội quan tâm, động viên, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, anh Trương Minh Đức, công nhân Công ty cổ phần công nghiệp chính xác Việt Nam (Khu công nghiệp Hố Nai), hội viên Chi hội Thanh niên nhà trọ Kiện Bình, ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn bộc bạch: “Phần quà dù giá trị vật chất không lớn nhưng tôi cảm thấy được quan tâm, động viên kịp thời khi đón Tết xa quê. Không chỉ có vậy, từ khi có chi hội thanh niên nhà trọ, các buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội giúp tôi và các thanh niên nhà trọ thêm hiểu nhau và gắn kết hơn”.

Cùng với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, thanh niên công nhân cũng luôn được các cấp Hội LHTN trên địa bàn huyện quan tâm. Điển hình là các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao như: tổ chức các giải bóng đá mini nam thanh niên công nhân, chạy việt dã... đã thu hút đông đảo hội viên, thanh niên công nhân tham gia.

Tính đến thời điểm này, huyện Trảng Bom thành lập được 31 chi hội thanh niên nhà trọ với tổng số 1.922 hội viên. Trong đó, có 2 chi hội trực thuộc Hội LHTN huyện và 29 chi hội trực thuộc Hội LHTN xã, thị trấn.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201912/diem-sang-trong-phat-trien-chi-hoi-thanh-nien-2978101/