Điểm sáng trong đào tạo nghề ở Hòa Bình

Hàng năm, Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình) không chỉ tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo nghề cho hàng nghìn học viên mà còn quan tâm tới đời sống của các đối tượng chính sách, đỡ đầu cho nhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ghi nhận kết quả mà Trung tâm đạt được, Bộ Tổng tham mưu đã tặng Bằng khen về thành tích đứng đầu khối các trung tâm dạy nghề quân đội và được công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu năm 2016.

Năm 2016, Trung tâm đào tạo, liên kết đào tạo cho 976 học viên, trong đó có tới 752 học viên bộ đội xuất ngũ.

Không chỉ đào tạo, giới thiệu việc làm

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình) đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm (GTVL) cho bộ đội xuất ngũ. Đặc biệt, tham mưu xây dựng Đề án nâng cấp trung tâm lên trường trung cấp nghề. Hay Đề án liên kết đào tạo bậc đại học hệ vừa học vừa làm và hệ từ xa cho bộ đội xuất ngũ, dự bị động viên, dân quân tự vệ và lực lượng thường trực giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2016, Trung tâm đã tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp nghề và liên kết đào tạo nghề (ở 3 cấp trình độ) cho 976 học viên, trong đó 752 học viên bộ đội xuất ngũ; 224 học viên lao động nông thôn và đối tượng chính sách xã hội, đạt 119,3% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Trung tâm đã tổ chức đào tạo 28 lớp với 536 học viên gồm các ngành nghề hàn điện, hàn công nghệ cao, sửa chữa xe máy, tin học văn phòng...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động, Trung tâm đã tổ chức dạy nghề cho 30 lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc) về nghề tin học văn phòng. Học viên sau đào tạo nghề được cấp chứng chỉ và giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định với mức lương từ 4,5- 5 triệu đồng/người/tháng.

Trung tâm tặng quà cho các tân binh trong lễ giao nhận quân tại huyện Lương Sơn.

Trong công tác tư vấn tuyển sinh bộ đội xuất ngũ học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, Trung tâm chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp tuyển sinh bộ đội xuất ngũ học nghề giữa trung tâm với các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố. Trong năm, Trung tâm đã tổ chức tư vấn tuyển sinh cho 3.850 lượt gồm cả bộ đội xuất ngũ, quân nhân tại ngũ và tân binh nhập ngũ, đạt 110,2% so với chỉ tiêu đề ra.

Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức tư vấn về chế độ, quyền lợi và chính sách ưu đãi đối với bộ đội xuất ngũ tham gia học nghề tại Trung tâm cho 1.600 tân binh nhập ngũ năm 2016; trong đó tặng 1.600 sổ kèm theo một số hình ảnh hoạt động của trung tâm, gửi 1.600 thư ngỏ tư vấn quyền lợi và chính sách ưu đãi học nghề cho tân binh.

Năm 2016, Trung tâm tổ chức tư vấn cho 4.875 lượt lao động ở 210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp trong nước, trong đó có 284 lao động có việc làm và mức lương ổn định từ 4,2 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Tạ Ngọc Vũ, Giám đốc Trung tâm trao chứng chỉ học nghề cho học viên đào tạo theo Đề án 1956 của Chính phủ.

Quan tâm tới đối tượng chính sách

Không chỉ làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính, Trung tâm còn quan tâm tới các hoạt động xã hội. Cụ thể, luôn quan tâm thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách vào dịp lễ, Tết, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Trung tâm đã tặng quà cho 26 hộ thuộc các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường Tân Hòa, phường Tân Thịnh (TP.Hòa Bình), xã Mường Chiêng (Đà Bắc). Tham gia đỡ đầu cho 14 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Sông Đà, TP. Hòa Bình; Trường Tiểu học xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc.

Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm (Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình) kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm, Trung tâm tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai dạy nghề cho 30 lao động là người dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Mường Chiềng, giá trị đầu tư là 100 triệu đồng, 26/30 học viên sau đào tạo nghề được giới thiệu vào làm việc tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) với mức thu nhập từ 4 triệu đồng/người/tháng trở lên. Việc làm trên được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao bởi sự thiết thực trong giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Với những kết quả đạt được, Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm (Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình) được UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016; Bộ Tổng tham mưu tặng Bằng khen về thành tích đứng đầu khối các trung tâm dạy nghề quân đội và được công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu năm 2016.

Hoàng Văn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/diem-sang-trong-dao-tao-nghe-o-hoa-binh-post8934.html