Điểm sáng trong công tác khuyến học

Sau 17 năm thành lập (từ năm 2002), đến nay Hội Khuyến học (HKH) xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất đã có 17 chi hội với hơn 2.100 hội viên. Không chỉ thành lập chi hội ở thôn, ấp, HKH xã Hưng Lộc còn xây dựng tổ chức Hội ở trường học và trong các tổ chức tôn giáo, đồng thời các chi hội đã thành lập các tổ khuyến học gắn liền với tổ nhân dân. Sự phát triển rộng khắp này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khuyến học.

Hội Khuyến học xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Hội Khuyến học Việt Nam

Hội Khuyến học xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Hội Khuyến học Việt Nam

Để huy động sự đóng góp, ủng hộ của các mạnh thường quân cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, Đảng ủy xã Hưng Lộc đã giới thiệu một chủ doanh nghiệp trên địa bàn xã tham gia làm Phó chủ tịch HKH xã tích cực vận động các mạnh thường quân đóng góp cho quỹ khuyến học. Chỉ tính riêng năm 2018, tổng số tiền trong nguồn quỹ khuyến học của xã Hưng Lộc là hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó có gần 100 triệu đồng do các mạnh thường quân hỗ trợ.

Theo ông Phan Đình Phụng, Chủ tịch HKH xã Hưng Lộc, kể từ năm 2014, khi xã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới thì mọi phong trào của địa phương đều đi vào nề nếp, phát triển và ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, phong trào khuyến học cũng đồng hành phát triển.

Trong 4 năm liền, từ 2015-2018, toàn xã Hưng Lộc không có học sinh nào bỏ học. Các quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài cũng được phát huy. Chỉ tính riêng năm 2018, xã Hưng Lộc có 124 học sinh, sinh viên khó khăn đã được trao học bổng. Bên cạnh đó, gần 800 phần thưởng cũng đã được trao cho các học sinh có thành tích học tập tốt; hỗ trợ cho 46 học sinh, sinh viên và 15 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tính đến cuối năm 2018, xã Hưng Lộc có hơn 1.800 hộ được công nhận “gia đình học tập” (hơn 81% hộ gia đình trong xã); 4 dòng họ đạt “dòng họ học tập”; 7 đơn vị đạt “đơn vị học tập” (đạt 100% đơn vị trong xã); 4 ấp đạt “cộng đồng học tập” (đạt 100% ấp). Đây là HKH cấp xã đầu tiên của Đồng Nai được Trung ương HKH Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2018.

Tường Vi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201909/diem-sang-trong-cong-tac-khuyen-hoc-2962416/