Điểm sáng 'phân rác tại nguồn' ở Tân Hòa A2

Khu vực Tân Hòa A2 (P. Thạch Thang) có 353 nhân khẩu, 75 ngôi nhà, 80 hộ. Với đặc điểm dân cư đông, việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư là vấn đề quan trọng.

Khu vực Tân Hòa A2 (P. Thạch Thang) có 353 nhân khẩu, 75 ngôi nhà, 80 hộ. Với đặc điểm dân cư đông, việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư là vấn đề quan trọng. Do đó, ngay sau khi có chủ trương phát động mô hình từ P. Thạch Thang, cấp ủy và tổ dân phố Tân Hòa A2 đã đẩy mạnh vận động các hộ dân thực hiện các mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường, mà trong đó mô hình “phân rác tại nguồn” là một trong những điển hình.

Theo đó, mỗi gia đình đều có túi đựng rác để phân rác thành các nguồn khác nhau, đáp ứng các yêu cầu về xử lý rác thải và bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngoài ra, chi hội phụ nữ Tân Hòa A2 cũng cấp phát cho mỗi hộ gia đình một đĩa nhựa đựng đồ cúng, đồng thời tuyên truyền việc không rải vàng mã. Cùng với đó, việc phân loại rác, thu gom các chai, nhựa qua sử dụng đã góp phần tạo nguồn để gây quỹ “Ước mơ xanh” ủng hộ cho các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn và hỗ trợ cho những gia đình thực sự khó khăn. Hiện đã có hơn 3 triệu đồng được gây quỹ từ mô hình này. Đến nay, đã có 100% hộ gia đình trong khu vực được trang bị túi phân rác tại nguồn, qua đó, ý thức của các hộ ngày càng nâng cao và việc thực hiện được triển khai hiệu quả.

Một trong những nội dung được cấp ủy Tân Hòa A2 thực hiện có hiệu quả nhờ dân vận khéo chính là việc vận động người dân lắp đặt camera giám sát tại gia đình mình và các kiệt, hẻm. Ngoài ra, cấp ủy Tân Hòa A2 cũng chú trọng việc vận động người dân trang bị bình chữa cháy trong mọi gia đình. Đến nay, có 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy. Thông qua những việc làm này, tình hình ANTT ngày càng được ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, để nâng cao sức khỏe cho đảng viên sinh hoạt tại chi bộ và người dân khu dân cư Tân Hòa A2, chi bộ đã nghiên cứu, triển khai thành lập mô hình “Thăm khám, tư vấn sức khỏe” cho các đảng viên tại các cuộc sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Từ khi triển khai từ đầu năm 2018 đến nay, với sự tham gia của các bác sĩ là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ, các hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe diễn ra đều đặn và được các đảng viên trong chi bộ ủng hộ, tán thành. Đặc biệt là, các đảng viên là bác sĩ còn sẵn sàng nhận tư vấn sức khỏe định kỳ cho các đảng viên ngay tại phòng khám tư của mình mà không nhận bất cứ khoản phí nào. Thông qua mô hình này, không chỉ mối quan hệ giữa các đảng viên ngày càng khăng khít, gắn kết mà còn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, không gây nhàm chán về nội dung lẫn hình thức.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_196608_diem-sang-phan-rac-tai-nguon-o-tan-hoa-a2.aspx