Điểm sáng nuôi dưỡng tài năng

Wushu Hà Nội đang có nguồn tuyển chọn chất lượng cao từ các câu lạc bộ (CLB) để duy trì vị thế dẫn đầu cả nước. Trong số này, mô hình hoạt động của CLB Wushu King tại xã Bắc Hồng (huyện Đông Anh) được xem là điểm sáng nuôi dưỡng tài năng wushu và có đóng góp không nhỏ vào phong trào thể dục thể thao ở Đông Anh.

Các vận động viên của CLB Wushu King tham dự Giải Wushu trẻ toàn quốc năm 2020 tại Lào Cai. Ảnh: Phan Quốc

Từ tâm huyết của những người thầy...

Ở CLB Wushu King, có hai người được nhắc đến nhiều nhất. Một người là phụ trách điều hành Phan Quốc Vương. Người kia là Phan Quốc Vinh, hiện đang là Phó Chủ nhiệm CLB Wushu Hà Nội, huấn luyện viên trưởng nội dung Tán thủ của đội tuyển wushu quốc gia.

Ông Phan Quốc Vương là chú ruột của Phan Quốc Vinh, từ trẻ đã nổi tiếng về võ thuật trong vùng. Cũng chính ông là người đầu tiên luyện võ cho Phan Quốc Vinh, không quản công sức đưa cháu đi thi đấu giao hữu ở các vùng lân cận. “Chú Vương chẳng ngại mưa nắng, rét mướt đưa tôi đi thi đấu khắp nơi bằng xe đạp. Cũng nhờ vậy, tôi có vốn kha khá về kinh nghiệm trận mạc khi được tuyển vào hệ thống đào tạo của wushu Hà Nội” - Phan Quốc Vinh kể.

Đó cũng là những bước đầu tiên để sau này Phan Quốc Vinh trở thành một trong những võ sĩ Tán thủ hay nhất của wushu Việt Nam, như nhận xét của chuyên gia thể thao nổi tiếng Hoàng Vĩnh Giang. Bảng thành tích của Phan Quốc Vinh thực sự đáng nể: Huy chương bạc thế giới 2001, Huy chương vàng châu Á 2004 và SEA Games 2003, hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Sau khi nghỉ thi đấu cách đây hơn chục năm, Phan Quốc Vinh chuyển sang công tác huấn luyện rồi sau đó được bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn wushu Hà Nội. Lăn lộn với nghề, Phan Quốc Vinh nhận ra rằng, phải luôn có nhiều nguồn tuyển chọn dồi dào cho đội wushu Hà Nội. Đó là lý do để Phan Quốc Vinh tính đến việc gây dựng một CLB wushu ở quê nhà, vừa tạo “chân rết” tuyển chọn tài năng cho wushu Hà Nội vừa đóng góp cho phong trào tập luyện thể thao ở địa phương.

Có ý tưởng, có được sự bảo đảm của nhiều người bạn về việc cho mua chịu trang thiết bị tập luyện đến mức “cứ dùng đi, khi nào có tiền thì trả” nhưng điều lo lắng nhất vẫn là tìm mặt bằng cho CLB. Năm 2017, đem nỗi lo lắng kể với người chú Phan Quốc Vương, lập tức nỗi lo được giải tỏa. Nhà ông Phan Quốc Vương có mảnh đất khoảng 700m2 ở xã Bắc Hồng. Biết ý định của cháu mình, lại chạm vào tình yêu võ thuật nên ông Phan Quốc Vương đề nghị lấy luôn mảnh đất đó làm nơi tổ chức hoạt động của CLB.
“Nghĩ đến những giá trị mà CLB mang lại cho wushu Hà Nội cũng như wushu Việt Nam hay phong trào thể dục thể thao địa phương, tôi vui vẻ dùng mảnh đất đó để cùng gây dựng CLB với cháu”, ông Phan Quốc Vương kể.

… đến sự phát triển của một mô hình

CLB Wushu King ra đời từ năm 2017 và đến giờ, cơ ngơi của CLB thực sự ấn tượng với hệ thống thảm tập, võ đài đạt chuẩn quốc tế. Khoản đầu tư cho CLB lên đến khoảng 2 tỷ đồng. Các võ sĩ được tập trung ăn ở khép kín trong dãy nhà tầng khang trang với đầy đủ tivi, tủ lạnh, máy giặt... Và quan trọng là họ không mất học phí, chỉ lo luyện tập.

Hiện tại, CLB có sự tham gia của hơn 20 võ sĩ đến từ Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đông Anh (Hà Nội)... Hằng ngày, các em được hướng dẫn bởi các huấn luyện viên từng là học trò của Phan Quốc Vinh. Ông Phan Quốc Vương cũng tham gia huấn luyện, điều hành.

Nỗ lực xây dựng CLB đã được đền đáp xứng đáng khi vận động viên “lò” Bắc Hồng đã đóng góp những tấm huy chương giải trẻ quốc tế, quốc gia vào bảng thành tích của wushu Hà Nội. Nhiều vận động viên được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia như Nguyễn Khắc Kiên (Huy chương bạc giải trẻ châu Á 2019), Nguyễn Việt Quang (Huy chương đồng quốc gia 2019), Hứa Văn Đoàn... Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội tuyển thẳng những vận động viên xuất sắc của câu lạc bộ Wushu King từng đoạt huy chương tại giải trẻ quốc gia vào bộ môn wushu Hà Nội. Võ sĩ Hứa Văn Đoàn của CLB Wushu King, thành viên đội tuyển trẻ wushu quốc gia nói: “Em tập luyện tại Wushu King từ những ngày đầu thành lập. Được các thầy động viên, quan tâm nên giờ em đã trưởng thành hơn nhiều”.

Vào mỗi dịp hè, CLB đón hàng chục trẻ em trong vùng đến tập luyện. Đánh giá về việc này, ông Đặng Đình Khanh, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh, phụ trách mảng thể thao cho rằng: “Sự đam mê của những người gây dựng CLB Wushu King đã tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển phong trào thể dục thể thao tại xã Bắc Hồng cũng như huyện Đông Anh”.

Thực sự, gây dựng CLB đã khó, duy trì và phát triển còn khó hơn nhiều. Trong câu chuyện vào ngày đầu tháng 11 này, cả ông Phan Quốc Vương và Phan Quốc Vinh đều khẳng định rằng, niềm đam mê và sự chung tay của mọi người sẽ giúp CLB đóng góp nhiều hơn cho wushu Hà Nội. “Ngoài ra, đó cũng là trách nhiệm với wushu Hà Nội vì nhờ gắn bó với wushu Hà Nội thì tôi và nhiều người khác mới được như hôm nay”, Phan Quốc Vinh nói.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/982867/diem-sang-nuoi-duong-tai-nang