Điểm sáng Nguyễn Hữu Thắng

Để lại ấn tượng nhất trong trận giao hữu 'lượt đi' với các đàn anh trên sân Cẩm Phả bên phía U.22 là tiền vệ mới 20 tuổi Nguyễn Hữu Thắng. Không chỉ có cú chạm bóng tinh tế kiến tạo cho Văn Đạt bất ngờ mở tỷ số và mang về quả penalty đồng thời chính mình thực hiện để 2 lần vượt lên dẫn đội tuyển quốc gia, mà số 10 của U.22 còn thường xuyên gây khó cho các đàn anh bằng khả năng cầm trịch cùng những đường chuyền một chạm.

Nổi lên từ Giải vô địch U.16 Đông Nam Á và châu Á 2016, có tên dự vòng chung kết U.23 châu Á 2020, Hữu Thắng là sản phẩm của lò đào tạo Viettel. Tuy nhiên, do đội hình nhà tân vô địch V.League quá “chật chội”, tiền vệ trẻ được cho mượn nhiều nơi để tích lũy kinh nghiệm. Cùng Danh Trung, Hữu Thắng từng thi đấu cho Huế và ở Giải hạng Nhất năm nay trong màu áo Bình Định, với 14 trận đá chính, ghi 6 bàn và có 9 pha kiến tạo, anh là nhân tố chủ chốt góp phần đưa đội bóng đất võ trở lại V.League sau 12 năm. Một năm thành công trọn vẹn với Hữu Thắng khi sau đó trở về thi đấu cho U.21 Viettel anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết Giải U.21 quốc gia.

Có kỹ thuật, tư duy chiến thuật, khả năng bao quát, cầm nhịp, dẫn dắt trận đấu và cả một chút tinh quái, tuy hiền lành, ít nói nhưng tiền vệ này có tư chất nhạc trưởng bẩm sinh. Đặc biệt, với đôi chân vòng kiềng Thắng sở hữu cái chân trái rất ngoan, vào loại hiếm, nhờ vậy anh có thể thực hiện những đường chuyền, tạt bóng đúng điệu, đặt ngay đồng đội vào vị trí thuận lợi. Đây là mẫu cầu thủ đa năng mà HLV Park yêu thích khi có thể đá tiền vệ trung tâm lẫn cả 2 cánh.

HLV Nguyễn Đức Thắng, người nâng tầm Hữu Thắng ở Bình Định nhận xét về cậu học trò: “Nếu cải thiện được một số hạn chế Thắng có phẩm chất để thay thế Quang Hải ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần”. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ở đợt tập trung sau, số 10 của U.22 lên thẳng đội tuyển quốc gia như Hai Long.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202012/diem-sang-nguyen-huu-thang-3036337/