Điểm sáng giáo dục của huyện Thanh Hà

Trường Tiểu học Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương thành lập từ năm 1960, tiền thân là Trường cấp I, II Thanh Sơn.

Năm học 2018-2019, nhà trường có 17 lớp, 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 470 học sinh. Nhà trường có khuôn viên gần 8.000m2, ba dãy nhà hai tầng hình chữ U kép kín, khang trang, sạch đẹp cùng hệ thống vườn hoa, cây cảnh, vườn trải nghiệm, khu vui chơi…

 Các em tìm hiểu kiến thức qua sách báo, tờ rơi.

Các em tìm hiểu kiến thức qua sách báo, tờ rơi.

Học sinh học tiếng Anh với các hình ảnh sinh động qua máy chiếu.

Thầy Mạc Đình Thuân, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các em học sinh trong giờ ra chơi.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Nhà trường trong giờ trải nghiệm cùng học sinh

Nhiều năm qua, Trường Tiểu học Thanh Sơn là điểm sáng của ngành giáo dục huyện Thanh Hà. Nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó 40% giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Không chỉ đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi, giao lưu giữa các trường trong huyện, liên tục từ năm 2012 đến nay, nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tự hào với truyền thống gần 60 năm xây dựng, trưởng thành và những thành tựu tốt đẹp mà các thế hệ cô và trò nhà trường đã đạt được, thế hệ cô trò hôm nay quyết tâm phấn đấu dạy tốt, học tốt, xứng đáng trở thành một trong những lá cờ đầu về giáo dục tiểu học của huyện nhà.

Chùm ảnh của TUẤN HUY - TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/diem-sang-giao-duc-cua-huyen-thanh-ha-568363