Điểm sáng ấn tượng của cả nước về giáo dục phổ thông

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận định trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt là điểm sáng đặc biệt về mô hình đào tạo, là minh chứng hiệu quả của chủ trương kêu gọi các nguồn lực xã hội đầu tư vào giáo dục trên cả nước.

Học sinh khối tiểu học trường Hoàng Việt hát Quốc ca

Học sinh khối tiểu học trường Hoàng Việt hát Quốc ca

Khởi công từ tháng 3/2014, chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàng Việt tự thi công, với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng, trường Hoàng Việt nhanh chóng thu hút ngày càng nhiều học sinh các tỉnh thành trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo cùng lãnh đạo tỉnh, thành cắt băng khánh thành trường phổ thông 3 cấp Hoàng Việt

Chủ trương tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện, thân thiện; tuyển chọn giáo viên tinh thông nghiệp vụ sư phạm; không chạy theo thành tích, chú trọng đào tạo kỹ năng sống và ngoại ngữ, áp dụng phương áp tối ưu để học sinh cảm thấy vui tươi và say mê học tập, sáng tạo, mùa khai giảng đầu tiên năm 2016, Hoàng Việt chỉ có 750 học sinh.

Năm tiếp theo đã tăng vọt lên 1.750. Còn năm nay trường nhận gần 2.400 học sinh 3 cấp học, cả bán trú và nội trú, đến từ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, TP HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội…

Năm nay trường đón nhận đến gần 2.400 học sinh 3 cấp

Cách không xa trung tâm tỉnh Đắk Lắk, nằm kề khu rừng cảnh quan sinh thái quanh năm xanh tươi của thành phố Buôn Ma Thuột, trên tổng diện tích gần 11 hecta Hoàng Việt đã đầu tư xây dựng đầy đủ các khu hiệu bộ, phòng học, thư viện, các phòng dạy năng khiếu, các khu nội trú, bán trú, nhà ăn, căn tin… Khu thể thao có tới 5 sân bóng đá, 4 sân bóng rổ, 3 sân bóng chuyền, 2 sân tennis, 3 hồ bơi trong nhà, nhà thể thao đa năng cho học sinh thỏa sức chơi cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, nhảy cao v.v…Tổ giáo viên tiếng Anh gồm các thầy giáo trẻ trung, vui tính người Mỹ càng khiến học sinh hào hứng rèn luyện ngôn ngữ, giao tiếp.

Thầy trò tươi vui trong hội trại

Trường Hoàng Việt còn đầu tư xây dựng hẳn một trang trại rộng 8 hecta chuyên sản xuất nông sản sạch gồm các loại rau, củ, quả; chăn nuôi heo, gà, cá, bò sữa, các loại cây ăn trái để cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng cho học sinh và CB-CNV. Đây cũng là nơi các khối lớp học sinh được tham quan, trải nghiệm, thực hành vào mỗi cuối tuần.

Nhiều không gian cho học sinh sáng tạo

Chỉ sau 2 năm học đầu tiên, Hoàng Việt đã đón tiếp nhiều đoàn doanh nhân và giáo chức đến học hỏi, tham quan từ Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Úc, Đức, Mỹ… Trường cũng đã tổ chức 4 đợt cho lãnh đạo và giáo viên đi học hỏi kinh nghiệm tổ chức giáo dục tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Các đoàn khách Âu, Mỹ đến đây đều kinh ngạc về khả năng giao tiếp tự tin, lưu loát bằng tiếng Anh của học sinh nhiều khối lớp.

Học sinh được triển lãm tranh tự vẽ

Doanh nhân Lê Đình Hiền (đứng dưới) là nhà đầu tư đầy tâm huyết cho giáo dục

Trong chuyến công tác gồm nhiều trợ lý, Vụ trưởng đến dự lễ khánh thành trường Hoàng Việt tại TP Buôn Ma Thuột vào sáng ngày 4/8/2018, Gs-Ts Phùng Xuân Nhạ-Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đánh giá đây là điểm sáng ấn tượng của cả nước về mô hình đào tạo cấp phổ thông.

Ông Lê Đình Hiền-Chủ tịch Hội đồng quản trị trường kiến nghị với Bộ trưởng: Tây Nguyên là nơi thiệt thòi nhiều mặt, nhất là lĩnh vực giáo dục. Mong Bộ GD& ĐT giúp Hoàng Việt kết nối với những trường uy tín của các nước tiên tiến, có điều kiện mở thêm hệ đào tạo song song đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiến tới được cấp song bằng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định đây là điểm sáng đặc biệt về giáo dục phổ thông

“Tôi rất ấn tượng về tầm nhìn của trường trong việc hướng học sinh trở thành những công dân toàn cầu. Tôi cũng đánh giá rất cao kiến trúc và mô hình giáo dục hiện đại, xanh sạch, gắn dạy học với các hoạt động sản xuất thực tiễn ở đây. Hoàng Việt cần gì cứ nói, Bộ sẽ hỗ trợ tối đa! ”- Bộ trưởng cam kết trong cuộc trò chuyện với lãnh đạo trường, trước sự chứng kiến của lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ sau buổi lễ.

Hoàng Thiên Nga-Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/diem-sang-an-tuong-cua-ca-nuoc-ve-giao-duc-pho-thong-1309257.tpo