Điểm nóng Panorama sau 1 năm: Vẫn ngược chiều to đẹp

Hiện trạng nhà hàng Panorama sau 1 năm phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng Hà Giang quyết tâm xử lý như thế nào?.

Cuối tháng 12/2020, nhiều hình ảnh về nhà hàng Panorama nằm trên đèo Mã Pì Lèng (H. Mèo Vạc, Hà Giang) sau cải tạo gây ra sự tranh cãi của dư luận, nhiều ý kiến cho rằng công trình này hoành tráng hơn 1 năm trước.

Cuối tháng 12/2020, nhiều hình ảnh về nhà hàng Panorama nằm trên đèo Mã Pì Lèng (H. Mèo Vạc, Hà Giang) sau cải tạo gây ra sự tranh cãi của dư luận, nhiều ý kiến cho rằng công trình này hoành tráng hơn 1 năm trước.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2020, nhiều tờ báo đăng tải loạt thông tin phản ánh nhà hàng Panorama nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

Công trình không đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Di sản văn hóa; không thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng và cao nguyên đá Đồng Văn.

Ngoài ra, nhà hàng này cũng không được cơ quan chức năng chứng nhận đầu tư, không được cấp phép xây dựng, khu đất xây dựng công trình chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không có văn bản thẩm định của Bộ VHTT&DL.

"Xét về tổng thể thẩm mỹ, hình thức, công trình Panorama không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực, gây cản trở đến tầm nhìn của du khách tham quan. Đây là sai phạm cần xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng dân cư ở địa phương và trên cả nước", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu quan điểm.

Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan cùng ý kiến phản ứng từ các chuyên gia, phía UBND tỉnh Hà Giang quyết tâm vào cuộc xử lý công trình nhà hàng phá cảnh đèo Mã Pì Lèng.

Công trình sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng sẽ chỉ cắt bỏ 1 tầng, giữ lại 1 tầng trên mặt đất cùng 5 tầng giật cấp xuống triền dốc, cải tạo kiến trúc cho hài hòa hơn, biến thành điểm dừng chân, không ngủ nghỉ (Phối cảnh mặt tiền của Panorama được lấy ý kiến các ban ngành và được đồng ý).

Ngày 8/10/2019, Sở Xây dựng Hà Giang có văn bản gửi UBND tỉnh này, đề xuất phá dỡ toàn bộ 6 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế, để cải tạo thành đất trồng cây xanh; hoàn thành trước 15/11/2019.

Tuy nhiên sau đó việc phá dỡ, cải tạo công trình bị chậm trễ với nhiều lý do khác nhau. Sau nhiều tháng chậm chễ giải quyết và công trình Panorama vẫn mở cửa đón khách gây bức xúc trong dư luận, ngày 28/2/2020, Cục Di sản văn hóa gửi công văn thúc giục Hà Giang sớm giải quyết.

Tuy nhiên, công trình sau cải tạo lại được cho là khang trang hơn so với thời điểm ban đầu phát hiện vi phạm. Toàn bộ nhà hàng Panorama sau cải tạo được thay đổi màu sơn xanh thành khối hoa văn hình đá.

Phía chính diện nhà hàng được thiết kế cải tạo được đồng ý mái của ngôi nhà sẽ là mái âm dương theo kiểu bản địa. Tuy nhiên, ở hiện trạng bây giờ, Panorama lợp mái Thái Lan với xà gồ thép.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/diem-nong-panorama-sau-1-nam-van-nguoc-chieu-to-dep-3424785/