'Điểm nóng' Hải Hà cần giải tỏa nhanh

Ngày 28/11, gần 200 người dân chủ yếu phụ nữ và các cháu học sinh trung học cơ sở và tiểu học của xã Hải Hà bao vây UBND xã phản đối Công ty Long Sơn khởi công dự án cảng container. Sự việc người dân Hải Hà bao vây trụ sở đã diễn ra trong 5 ngày nay, càng ngày càng phức tạp...

Nhiều phụ nữ và các cháu học sinh tụ tập trước sân trụ sở UBND xã Hải Hà. Ảnh: Trần Lê

Nhiều phụ nữ và các cháu học sinh tụ tập trước sân trụ sở UBND xã Hải Hà. Ảnh: Trần Lê

Dự án (DA) Cảng Container Long Sơn, tại xã Hải Hà thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 29/7/2016. DA do Cty Long Sơn (Cty Long Sơn) làm chủ đầu tư. Quy mô DA bao gồm xây dựng khu bến cảng Container số 1 có 6 bến, với diện tích khoảng 109,7 ha và khu phát triển khu Logistic, diện tích 33,3 ha. DA được chia làm 4 giai đoạn, thực hiện từ 2016 đến 2025, giai đoạn 1 của DA được mở rộng diện tích 81,01.

Quá trình triển khai DA, UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà và Cty Long Sơn tiến hành công tác đền bù, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Số hộ ảnh hưởng tại 3 thôn là Hà Nam, Hà Đông và Hà Thành gồm 160 hộ. Hầu hết các hộ dân đã đồng tình, thống nhất việc thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho Cty Long Sơn. Đến nay thủ tục, hồ sơ pháp lý của Cty đã hoàn thiện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCNQSDĐ và đã nhận bàn giao 68,5 ha mặt nước biển và 7,5 ha diện tích bãi cát để thi công bến cảng 02 và 03.

Về công tác đền bù, hỗ trợ đã có 28 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng, còn 116 hộ ảnh hưởng nhà ở, kiến trúc đã kiểm kê hiện trạng và đang hoàn thiện hồ sơ nguồn gốc đất để áp giá bồi thường….

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch huyện Tĩnh Gia tại đang đối thoại với nhân dân Hải Hà. Ảnh: Trần Lê

Tuy nhiên, ngày 23/11/2017, khi Cty Long Sơn cho xe đổ đất, đá để san lấp trên diện tích bến cảng số 02, 03 thì có khoảng 10 người dân ra cản trở thi công và có phản ứng quyết liệt và đến 13 giờ chiều, có khoảng hơn 60 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đến ngăn cản. Người dân trải bạt, cắm cờ, rồi la ó, nhiều người còn có hành động nguy hiểm như lao vào gầm xe đang chạy, cản trước đầu xe…. Và kể từ ngày 23/11 đến nay, mỗi ngày có gần 200 người, chủ yếu phụ nữ và các cháu học sinh trung học cơ sở và tiểu học của xã Hải Hà bao vây UBND xã la ó, phản đối.

Qua nắm bắt được biết lý do người dân phản đối dữ dội là việc thu hồi toàn bộ diện tích mặt biển ảnh hưởng đến cuộc sống của ngư dân, khoảng chục DA triển khai tại Hải Hà nhưng con em địa phương gần không được nhận vào làm việc, giá cả đền bù thấp, khu tái định cư có nhiều bất cập…

Trao đổi với PV, ông Vũ Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Hải Hà cho biết, toàn xã Hải Hà có 1120 ha đất. Hiện, Hải Hà có 10 DA, trong đó có 6 DA đã hoàn thành như: Nhà máy nhiệt điện 1 và nhà máy nhiệt điện 2 Nghi Sơn, cảng thép nghi sơn 1 và cảng thép Nghi Sơn 2… và 4 dự án đang triển khai trong đó có cảng container Long Sơn. Tổng diện tích đất của Hải Hà nhà nước thu hồi cho 10 dự án này là 450 ha. Hải Hà có 2.500 hộ sinh sống với 10.050 nhân khẩu. Hiện, đã có 134 hộ với 600 nhân khẩu nhận đền bù đến Khu tái định cư ở xã Hải Bình. Con em địa phương Hải Hà chỉ có khoảng 15 người được nhận vào làm việc tại các DA trên địa bàn xã... Các ý kiến người dân nêu lên cơ bản là có lý, tuy nhiên việc kéo đông người dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em lên quây trụ sở mấy ngày nay làm tình hình nóng lên là không nên.

Còn theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia thì theo quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn do Bộ Giao thông phê duyệt tại Quyết định 1401/QĐ-GTVT ngày 25/10/2010 toàn bộ xã Hải Hà nằm trong cảng biển nên sau này sẽ di dân toàn bộ đến khu tái định cư ở xã Hải Bình. Tuy nhiên, hiện tại nhân dân Hải Hà đang sống chủ yếu làm nghề ngư nghiệp, nông nghiệp và diêm nghiệp. Đối với nông nghiệp và diêm nghiệp thì nhà nước hỗ trợ cơ bản. Còn đối với ngư nghiệp, hiện Hải Hà có 334 tàu thuyền, khoảng 668 hộ với 9.000 nhân khẩu đánh bắt, chế biến thủy hải sản.

Do thu hồi đất mà ảnh hưởng đến đời sống của ngư dân. Ngay như nơi neo đậu tàu thuyền Nhà nước mới dành được 1.100 m2 chưa đáp ứng được nhu cầu, trong khi cần khoảng 4.000m2 mới đáp ứng được; chưa quan tâm giải quyết việc làm, chưa quan tâm thu hồi đất, một số đến khu tái định cư mới thì khó khăn, do thu hồi đất ở ít, tiền đền bù không nhiều nên cuộc sống khó khăn...

Sự phản ánh của người dân là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một số kẻ xấu lợi dụng tình hình này để gây thêm phức tạp, việc người dân không chịu đối thoại dẫn đến khó giải quyết vụ việc...

Trước diễn biến đang có chiều hướng phức tạp, UBND huyện Tĩnh Gia đã đề nghị Cty Long Sơn tạm dừng thi công DA, đồng thời báo cáo khẩn lên Chủ tịch UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, giải quyết. Bên cạnh đó, huyện đang tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước ổn định tình hình và nhanh chóng giải tỏ “điểm nóng” Hải Hà.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này.

Trần Lê

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/diem-nong-hai-ha-can-giai-toa-nhanh_t114c1144n127586