Điểm nóng Covid-19 Hà Bắc (Trung Quốc) tiếp tục tăng nhiệt

Ngày 8-1, tỉnh Hà Bắc đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên kể từ ngày 2-1, thông báo tinh dịch lây lan và công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Thành phố Hình Đài tiến hành xét nghiệm axit nuclic toàn dân. (Ảnh: chinanews.com)

Thành phố Hình Đài tiến hành xét nghiệm axit nuclic toàn dân. (Ảnh: chinanews.com)

Ngày 8-1, tỉnh Hà Bắc đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên kể từ ngày 2-1, thông báo tinh dịch lây lan và công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Bắc, ông Xu Jianpei thông tin, hai địa bàn bùng phát các ca nhiễm nội địa gồm Thạch Gia Trang và Hình Đài đã xét nghiệm axit nucleic cho lần lượt 4,856 triệu người ( 289 mẫu dương tính) và 1,894 triệu người (15 mẫu dương tính).

Kể từ ngày xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 nội địa mùng 2 tháng 1, đến 10 giờ sáng hôm nay 8-1 đã xác định tổng cộng 127 ca nhiễm Sars-Cov-2, đồng thời có 183 ca không triệu chứng đang được theo dõi.

Ông Xu Jianpei thông báo, đối với hai thành phố Thạch Gia Trang và Hình Đài, khuyến cáo người dân hai hạn chế tối đa việc rời khỏi thành phố, tạm dừng các tuyến vận tại ra ngoại thành, toàn bộ các khu phố quản lý được khép kín, phong tỏa các khu vực nguy cơ cao.

Trên họp báo, Phó giám đốc trung tâm phòng chống dịch bệnh tỉnh Hà Bắc, ông Li Qi khẳng định, nguồn gốc chủng virus Sars-Cov-2 gây nên đợt tái lây lan lần này đến từ nước ngoài, cụ thể đang được tiến hành rà soát. Các ca nhiễm hiện tại đều có liên quan lẫn nhau, khả năng cao do lây lan từ một nguồn.

VI SA (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/diem-nong-covid-19-ha-bac-trung-quoc-tiep-tuc-tang-nhiet-631190/