Australia có thể đạt và vượt mục tiêu cắt giảm khí thải theo Thỏa thuận Paris

Bộ Năng lượng và giảm khí phát thải Australia hôm nay (10/12) vừa công bố báo cáo cho thấy, vào năm 2030, Australia không những sẽ đạt mà còn có thể vượt quá mục tiêu giảm khí phát thải như đã đề ra trong Thỏa thuận Paris.

Báo cáo Dự báo phát thải năm 2020 mà Bộ Năng lượng và giảm khí phát thải của Australia công bố hôm nay (10/12) cho thấy, Australia đang theo đúng kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu cắt giảm khí phát thải như thỏa thuận Paris đề ra. Cụ thể báo cáo này cho biết, với tốc độ như hiện nay, đến năm 2030, Australia hoàn toàn có thể đạt được và thậm chí là vượt qua cả mục tiêu cắt giảm 403 triệu tấn khí thải vào bầu khí quyển.

Nhà máy nhiệt điện Baywater tại bang New South Wales của Australia. Nguồn: Taras Vyshnya Alamy Stock Photos

Nhà máy nhiệt điện Baywater tại bang New South Wales của Australia. Nguồn: Taras Vyshnya Alamy Stock Photos

Một trong những yếu tố để Australia đạt được mục tiêu này đó là thúc đẩy việc sử dụng công nghệ mới, chứ không phải dùng thuế để làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong hai kế hoạch ngân sách vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đã cam kết chi 5,3 tỷ AUD cho các biện pháp nhằm giảm phát thải trong đó bao gồm 1,9 tỷ AUD đầu tư vào các công nghệ làm giảm khí hiệu ứng nhà kính, cắt giảm chi phí cho các hộ gia đình và cải thiện độ tin cậy của các nguồn cung cấp năng lượng. Việc áp dụng năng lượng tái tạo cũng đang giúp Australia giảm lượng khí thải.

Trong khuôn khổ Quỹ Mạng lưới tin cậy, Australia cũng cam kết chi hơn 1 tỷ AUD nhằm giúp người dân tiếp tục áp dụng các công nghệ năng lượng mới. Nhờ những nỗ lực này mà nếu tính trên đầu người, Australia đang phát triển năng lượng tái tạo nhanh hơn 25% so với các nền kinh tế lớn ở châu Âu như Đức, Anh, Pháp và Italy và nhanh hơn 10 lần so với mức trung bình toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong thời gian tới, trong khuôn khổ Lộ trình Đầu tư Công nghệ, chính phủ Australia tiếp tục chi 18 tỷ AUD trong 10 năm tới để đầu tư cho công nghệ năng lượng mới. Cũng theo kịch bản phù hợp với Lộ trình Đầu tư Công nghệ, vào năm 2030, lượng khí phát thải mà Australia giảm được sẽ nhiều hơn 145 triệu tấn so với mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-co-the-dat-va-vuot-muc-tieu-cat-giam-khi-thai-theo-thoa-thuan-paris-823266.vov