Điểm nhấn trận Đội tuyển Việt Nam - Indonesia: Nói 'không' với cầu thủ nhập tịch

Theo phân tích của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Indonesia đang trẻ hóa thành công dù không theo đuổi chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch.

HLV Park Hang-seo nhận xét về việc tuyển Indonesia áp dụng chính sách không sử dụng cầu thủ nhập tịch

HLV Park Hang-seo nhận xét về việc tuyển Indonesia áp dụng chính sách không sử dụng cầu thủ nhập tịch

Trước thềm cuộc chạm trán giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, hai nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo và Shin Tae-yong đã có những chia sẻ thú vị xung quanh trận đấu. Trong đó, chi tiết nhận được nhiều quan tâm là việc cả hai đội tuyển đều nói không với cầu thủ nhập tịch.

Sau khi nghiên cứu về đối thủ thông qua lần đến dự khán trận Indonesia hòa Thái Lan 2-2 cũng như trao đổi trực tiếp với người đồng hương Shin Tae-yong, HLV Park Hang-seo nhìn nhận: "Đội hình của Indonesia đã thay đổi rất nhiều so với trận lượt đi, chỉ còn lại 1 cầu thủ. Lần trước, họ có cầu thủ nhập tịch nhưng hiện không còn cầu thủ nhập tịch. HLV cũng là người mới".

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia

Chính sách dùng cầu thủ trẻ của HLV Shin Tae-yong khiến người hâm mộ Indonesia từ lo lắng chuyển sang ủng hộ, sau khi chứng kiến các cầu thủ hòa Thái Lan 2-2. Ở trận lượt đi, Indonesia với 3/4 cầu thủ nhập tịch trong đội hình vẫn thua đậm Thái Lan 0-3 ngay trên sân nhà Bung Karno.

Còn nhớ ở trận lượt đi trên sân Indonesia, tuyển Việt Nam đã đánh bại đội bóng xứ vạn đảo với tỉ số 3-1. Đó cũng là trận đấu mà Indonesia sử dụng các cầu thủ nhập tịch nhưng không để lại nhiều ấn tượng trước tuyển Việt Nam, vốn nói không với cầu thủ nhập tịch.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, khái niệm sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng đôi lần được đề cập. Trong đó, cái tên Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC từng được nhắc đến. Tuy nhiên, quan điểm của nhà cầm quân người Hàn Quốc là những cầu thủ nội của Việt Nam có chất lượng không kém gì các cầu thủ ngoại hay cầu thủ nhập tịch đang đá ở V-League. Vì vậy, ông Park không có chủ trương dùng cầu thủ nhập tịch.

Các thủ môn đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên trên đất UAE

"Đa số các cầu thủ của Indonesia là từ lực lượng thi đấu tại SEA Games năm ngoái và có bổ sung khoảng 7-8 cầu thủ có thể thi đấu tại SEA Games năm nay. Đây là tập thể trẻ, có tinh thần chiến đấu cao. Tôi nghĩ HLV Shin Tae-yong làm rất tốt công việc, thể hiện qua việc Indonesia giữ cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự", HLV Park Hang-seo nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết điểm đáng ngại nhất là Indonesia sở hữu các cầu thủ trẻ có tinh thần thi đấu rất quyết tâm và khát khao thể hiện khả năng nhằm tạo dựng niềm tin với HLV trưởng mới. Bên cạnh đó, ông và các học trò cũng cảnh giác với những tình huống chơi bóng ở tuyến hai của Indonesia. "Họ chiếm khoảng trống rất tốt. Tính từ khung thành Việt Nam lên, thì cánh trái của họ tấn công nhiều hơn, có vẻ hiệu quả hơn", HLV Park Hang-seo đánh giá.

Với mục tiêu của tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo không ngần ngại khẳng định trận đấu sắp tối, tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng nên cần thực hiện đúng chiến thuật để đạt được kết quả.

Trả lời câu hỏi về việc đã từng thi đấu 2 trận trên sân Al Maktoum tại Vòng chung kết Asian Cup 2019 liệu có phải là lợi thế đối với tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo nói: "Thời điểm thi đấu Asian Cup 2019 thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn thời điểm hiện tại rất nhiều. Tất nhiên, với các cầu thủ khi đá ở vị trí cũ thì cũng có phần quen thuộc. Vấn đề của chúng tôi là làm sao để thích ứng tốt hơn với thời tiết".

Anh Khoa - Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/diem-nhan-tran-doi-tuyen-viet-nam-indonesia-noi-khong-voi-cau-thu-nhap-tich-2021060717122069.htm