Điểm nhấn Tottenham 2-0 West Brom: Spurs vượt mặt Chelsea trên BXH

Sau 3 trận liên tiếp toàn thua, Tottenham đã tìm lại mạch chiến thắng khi đánh bại West Brom 2 bàn không gỡ ở vòng 22 Premier League 2020/21. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

1. Tottenham vượt mặt Chelsea

Với 3 điểm kiếm được từ tay West Brom, Tottenham đã leo thêm được 2 bậc để chiếm giữ vị trí thứ 7 trên BXH trước đó thuộc về Chelsea. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Jose Mourinho cũng chỉ có 36 điểm như Chelsea, nhưng họ xếp trên The Blues do hơn về chỉ số phụ. Căn cứ vào chuyện Chelsea đang chơi rất ổn định dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Tuchel với 3 trận bất bại liên tiếp (thắng 2), trong khi Tottenham mới chỉ vừa cắt được mạch trận toàn thua, xem ra Spurs sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giữ vị trí thứ 7 vừa có được.

Tottenham đã leo lên vị trí thứ 7 trên BXH.

Tottenham đã leo lên vị trí thứ 7 trên BXH.

2. Harry Kane tái xuất đầy ấn tượng

Tiền đạo Harry Kane của Tottenham không được nhiều người kỳ vọng sẽ kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu với West Brom, nhưng cuối cùng bất ngờ đã xảy ra khi anh đủ sức chơi trọn vẹn cả 90 phút. Dù mới tái xuất sau 2 trận phải ngồi ngoài vì chấn thương, song Kane lại hoạt động vô cùng xông xáo và là người thi đấu nổi bật nhất trên hàng tấn công Tottenham. Anh tung ra 5 cú dứt điểm thì 2 cú đi trúng đích, 1 cú chuyển thành bàn và còn tung ra 2 đường chuyền khiến khung thành đối phương chao đảo.

3. West Brom 'sợ' đến London

Để thua trắng 2 bàn khi tới làm khách của Tottenham, West Brom lại một lần nữa cho thấy họ rất yếu bóng phía khi thi đấu ở London. Bằng chứng là thất bại vừa rồi đã nâng chuỗi trận không thắng liên tiếp của đội bóng nayờ̉ thủ đô nước Anh lên con số 12 (thua 10, hòa 2). Tính ra, West Brom đã không còn biết đến mùi chiến thắng ở London kể từ sau trận họ quật ngã Crystal Palace với tỷ số tối thiểu vào tháng 8/2016. Riêng 6 trận gần nhất tại London thậm chí West Brom còn chẳng giành nổi dù chỉ là 1 điểm.

4. Chiến thắng không trọn vẹn

Dù hạ West Brom, Tottenham lại không được hưởng niềm vui trọn vẹn do hậu vệ cánh phải số 1 của đội bóng này là Serge Aurier dính chấn thương và phải rời sân trong hiệp 2. Cần phải nhấn mạnh rằng, trước khi nhường chỗ cho Doherty ở phút 68, Aurier đã thi đấu tuyệt hay. Riêng trong hiệp đấu thứ nhất, cầu thủ 28 tuổi người Bờ Biển Ngà này đã thực hiện 3 đường căng ngang, tạo ra 2 cơ hội, 2 lần đột phá và tung ra 1 cú dứt điểm trúng đích. Trong số những cầu thủ có mặt trên sân không ai làm tốt hơn anh ở những chỉ số nói trên.

5. Diagne quá "đen"

Tiền đạo tiền đạo Diagne của West Brom đã có một ngày thi đấu cực kỳ đen đủi khi 2 lần đưa được bóng vào lưới Tottenham (ở các phút 60 và 81), nhưng cả 2 lần trọng tài đều không công nhận bàn thắng do xác định anh đã rơi vào thế việt vị. Trong hiệp đấu thứ nhất, Diagne cũng khiến đội chủ nhà thót tim với tình huống đánh đầu từ cự ly gần sau đường chuyền tuyệt hảo từ cánh phải của Snodgrass. Nếu thủ môn Lloris không xuất sắc từ chối cơ hội của Diagne thì West Brom chưa chắc đã thua với tỷ số cách biệt.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/diem-nhan-tottenham-2-0-west-brom-spurs-vuot-mat-chelsea-tren-bxh/20210207104646174