Điểm nhấn thú vị, hứa hẹn mùa giải hấp dẫn nhất

Số lượng đội tham gia đông kỷ lục, cựu vô địch trở lại, tham vọng của những 'vua về nhì' hay làn gió mới từ các tân binh… tất cả hứa hẹn tạo nên một mùa giải hấp dẫn, giàu cảm xúc nhất lịch sử giải đấu 19 năm tuổi.

Trong 3 đội, THPT Phan Huy Chú đến từ Thạch Thất từng giành á quân năm 2014

Trong 3 đội, THPT Phan Huy Chú đến từ Thạch Thất từng giành á quân năm 2014

Kỷ lục: 103 đội tham dự

3 mùa trước, giải liên tục chứng kiến những kỷ lục về số lượng đội bóng, từ 63 đội (mùa 2016) lên 86 đội (2017) rồi 91 đội (2018) và năm nay, kỷ lục mới được xác lập khi có tới 103 đội bóng đến từ 103 trường THPT trên địa bàn Hà Nội đăng ký. Điều này một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh và lan tỏa của giải đấu do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất lịch sử

Với 103 đội cùng tranh tài, có thể khẳng định đây là mùa giải căng thẳng, khốc liệt và có số trận đấu nhiều nhất lịch sử. Lần đầu tiên, giải có tới 64 đội bóng tham gia vòng đấu loại trực tiếp. Và để đi tới chức vô địch, các ứng viên sẽ phải trải qua tổng cộng 8 trận đấu, trong đó có tới 5 trận knock-out.

3 đội cùng tên THPT Phan Huy Chú

Ngoài việc gia tăng số đội, giải còn cho thấy mức độ “phủ sóng” ngày một rộng khi thu hút các đội bóng đến từ các huyện xa xôi như Thanh Trì, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Oai, Quốc Oai... Cũng từ đây, xuất hiện nhiều đội bóng cùng tên, điển hình là có tới 3 trường cùng tên THPT Phan Huy Chú, đến từ 3 quận huyện khác nhau là Quốc Oai, Thạch Thất, Đống Đa. Điều này không chỉ mang đến sự thú vị cho giải đấu mà còn hứa hẹn những cuộc cạnh tranh quyết liệt, khẳng định thương hiệu nhà trường giữa các đội bóng cùng tên.

Cựu vô địch THPT Hoàng Văn Thụ (bên trái) trở lại sau 7 năm vắng bóng

Nhà vô địch THPT Hoàng Văn Thụ trở lại

Tròn 10 năm trước, các cầu thủ THPT Hoàng Văn Thụ với lối chơi máu lửa, đậm chất kỹ thuật đã chiếm trọn tình cảm của những khán giả có mặt trên sân Long Biên, trong hành trình đi một mạch tới chức vô địch. Sau 7 năm vắng bóng, nhà vô địch 2009 đã quay trở lại. Hành trang họ mang theo không chỉ có niềm tự hào quá khứ mà còn là sự quyết tâm của dàn cầu thủ đang ở độ “chín”. Đây sẽ là thách thức với phần còn lại của giải.

Làn gió mới từ một loạt “tân binh”

Năm nay, giải chào đón một loạt đội bóng lần đầu tham dự như THPT Trần Quang Khải, THPT Phúc Lợi, THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai), THPT Ban Mai, THPT Đông Mỹ (Thanh Trì), THPT IVS, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Xuân Phương... hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị. Trong quá khứ, không ít đội bóng đã vào tới bán kết, thậm chí chung kết trong lần đầu góp mặt. Đó là điểm tựa cho các “tân binh” mùa này.

Các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai tích cực tập luyện

THPT Nguyễn Thị Minh Khai trước cơ hội lịch sử

Đội bóng đến từ ngôi trường mang tên nữ chiến sỹ cách mạng là tập thể giàu thành tích nhất trong số 103 cái tên góp mặt mùa này, với 3 chức Vô địch (2011, 2013, 2017) và một lần Á quân (2016). Sau cú sảy chân mùa trước, năm nay, thầy và trò THPT Nguyễn Thị Minh Khai tràn đầy quyết tâm hướng tới chức vô địch lần thứ 4. Đây cũng sẽ là cái tên mà tất cả phải dè chừng, trong cuộc đua tới chiếc cúp danh giá mùa này.

2 “vua về nhì” mơ lần đầu

Giải năm nay quy tụ nhiều cựu Á quân như THPT Yên Hòa, THPT Việt Nam - Ba Lan, THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)… và đặc biệt là sự xuất hiện của 2 “vua về nhì”: THPT Nguyễn Tất Thành (Á quân các năm 2003, 2009, 2012) và THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (2013, 2015, 2018). Tất cả đều đang chung một khát khao là lần đầu tiên được chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Và sẽ càng danh giá hơn, nếu nó đến ở mùa giải có số đội tham dự đông nhất lịch sử.

Lễ khai mạc cùng lượt trận đầu tiên của giải sẽ diễn ra vào 8h ngày Chủ nhật 6-10 trên sân vận động Trung tâm TDTT quận Tây Hồ (101 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội). Trận chung kết và lễ bế mạc dự kiến tổ chức vào ngày 17-11-2019, truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/diem-nhan-thu-vi-hua-hen-mua-giai-hap-dan-nhat/827052.antd