Điểm nhấn Man United 0-0 Man City: 1 điểm cho những kẻ sợ thua

Trong ngày mà cả Man United lẫn Man City đều thi đấu quá chặt chẽ, đã không có bàn thắng nào được ghi ở trận derby Manchester lần thứ 183. Dưới đây là những điểm nhấn từ trận đấu này.

1. Cả Pep và Solskjaer đều sợ thua

Solskjaer và Pep đều sợ thua.

Solskjaer và Pep đều sợ thua.

Trước khi bước vào trận đấu này, Man United vừa thua đau RB Leipzig với tỷ số 2-3 và bị loại khỏi vòng bảng Champions League. Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer không mạo hiểm sử dụng sơ đồ tấn công mà chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn với ưu tiên giành 1 điểm trên sân nhà.

Trong khi đó, Pep Guardiola cũng không thực sự quyết tâm tìm kiếm3 điểm. Ông bố trí tới 2 tiền vệ phòng ngự là Rodri và Fernandinho đá chính ngay từ đầu,chỉ có mình Kevin De Bruyne lo nhiệm vụ cung cấp bóng cho bộ ba Raheem Sterling, Riyad Mahrez và Gabriel Jesus. Không khó hiểu khi Man xanh không tạo ra được nhiều cơ hội.

2. Pogba thi đấu tròn vai

Sau những lùm xùm thời gian gần đây, HLV Solskjaer vẫn đặt niềm tin vào Paul Pogba khi để anh đá chính ở trận derby Manchester. Tiền vệ người Pháp được bố trí đá bên trái hàng tiền vệ kim cương và thường xuyên có sự liên lạc với Bruno Fernandes.

Trong hiệp đấu đầu tiên, Pogba thi đấu khá năng nổ cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Sang hiệp 2, anh có phần đuối hơn nhưng vẫn đảm bảo được vị trí và không mắc sai lầm lớn nào. Nhìn chung, Pogba đã có 1 trận đấu tròn vai nhưng không quá xuất sắc.

3. Hàng thủ M.U hoàn thành nhiệm vụ

Sau những chỉ trích nặng nề ở trận thua RB Leipzig, hàng thủ của Man United đã có một trận đấu tốt hơn rất nhiều. Cặp trung vệ Harry Maguire - Victor Lindelof đảm bảo vị trí và đánh chặn hợp lý trong khi bộ đôi hậu vệ cánh Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka hầu như không lên tấn công, chỉ chuyên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự.

Cũng phải nói thêm rằng bộ đôi tiền vệ trung tâm Fred và Scott McTominay vẫn thi đấu ấn tượng như mọi khi. Họ ngăn chặn được sự nguy hiểm từ các tiền vệ kỹ thuật của Man City và thường xuyên lui về hỗ trợ cho bộ tứ vệ.

4. Phong độ sân nhà nghèo nàn của M.U

Man United vẫn đang duy trì một phong độ đáng thất vọng khi thi đấu trên sân nhà Old Trafford tại Premier League mùa này. Họ mới chỉ thắng được đúng 1 trong 6 trận được chơi tạitổ ấm của mình. Trong số này, có 3 trận thua và 2 trận hòa.

Thêm vào đó, khả năng ghi bàn trên sân nhà của M.U cũng rất đáng báo động. Sau 6 trận, Quỷ đỏ mới chỉ ghi được đúng 3 bàn thắng, tức trung bình 2 trận mới có được 1 bàn. Rõ ràng Solskjaer và các học trò cần phải thay đổi thái độ khi chơi trên sân nhà ngay lập tức.

5. Tham vọng vô địch của Man City bị đặt dấu hỏi

Trước khi mùa giải 2020/21 khởi tranh, Man City cùng với Liverpool là 2 ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, nếu như The Kop vẫn đang trong cuộc đua bất chấp vấn nạn chấn thương thì Man xanh lại có vẻ như đang đi chệch hướng.

Sau trận hòa trên sân của M.U, Man City hiện đang đứng thứ 8 trên BXH với 19 điểm sau 11 trận. Họ đã không thể ghi bàn trong 2 trận đấu sân khách liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 1/2017. Nếu cứ đá với phong độ phập phù và thiếu quyết tâm như vậy, đoàn quân của Pep Guardiola khó lòng chạy đua, nhất là khi giải Ngoại hạng Anh sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/diem-nhan-man-united-0-0-man-city-1-diem-cho-nhung-ke-so-thua/20201213071021062