Điểm nhấn Man City 2-1 Dortmund: Reus lập kỳ tích, Foden xuất sắc hơn cả De Bruyne

Nhờ 2 pha làm bàn của Kevin De Bruyne và Phil Foden, Man City đã giành được chiến thắng 2-1 trước Dortmund trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2020/21. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

1. De Bruyne đang ghi bàn tốt hơn kiến tạo

Tiền vệ Kevin de Bruyne như thường lệ vẫn thể hiện được vai trò không thể thiếu được trong đội hình Man City. Trong ngày Man City ra sân với đội hình xuất phát không có tiền đạo đúng nghĩa, chính ngôi sao người Bỉ này đã khai thông thế bế tắc trận đấu bằng cú đá quyết đoán ở phút 19. Đúng vào phút cuối cùng, De Bruyne lại ghi dấu ấn đậm nét trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Man City.

Xuất phát từ pha mở bóng đẳng cấp của anh, Guendogan mới có cơ hội chuyền ngược trở lại cho Phil Foden ghi tên mình lên bảng tỷ số. Có một chi tiết rất đáng chú ý là De Bruyne vốn nổi tiếng ở khả năng làm bóng, nhưng 7 trận gần đây anh chỉ đóng góp 1 đường kiến tạo mà lại ghi được tới 6 bàn thắng.

2. Dortmund không phải dạng vừa

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Pep Guardiola của Man City đã tỏ ra rất thận trọng khi khẳng định, Dortmund tuy đang chệch choạc ở Bundesliga song họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào khi bước vào vòng knock-out. Quả thật, đội bóng áo vàng đen đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Ở Etihad, Dortmund chỉ cầm bóng có 38% nhưng có đến 3 lần họ khiến khung thành do thủ môn Ederson trấn giữ phải chao đảo. Thực tế thì tỷ số 2-1 là kết quả không hề tệ với Dortmund. Nên nhớ, họ đã có 1 bàn làm vốn trên sân khách nên chỉ cần thắng tối thiểu ở trận lượt về là có thể lật ngược tình thế.

Reus đã giúp Dortmund có được bàn thắng quý giá trên sân khách.

Reus đã giúp Dortmund có được bàn thắng quý giá trên sân khách.

3. Phil Foden hay nhất trận

Đúng là De Bruyne vẫn chơi rất hay, nhưng đồng đội của anh là tiền vệ trẻ Phil Foden mới xứng đáng được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận. Sau khi được HLV Pep Guardiola cho giữ sức ở trận Man City thắng Leicester City 2-0 cuối tuần qua (chỉ chơi 2 phút cuối), cầu thủ 20 tuổi người Anh này đã hoạt động vô cùng năng nổ trước Dortmund. Ở trận đấu vừa rồi, anh là người tích cực dứt điểm nhất với 5 lần oanh tạc cầu môn đối phương. Ngoài việc tung ra 3 cú bắn phá trúng đích và ghi 1 bàn, Foden còn tung ra 1 đường chuyền khiến hàng phòng ngự Dortmund chao đảo.

4. Man City là "hung thần" của các đội bóng Đức

Man City quả đúng là "hung thần" của các đội bóng Đức, bởi bàn thắng muộn màng của Foden đã giúp họ có được 13 chiến thắng trước các đại diện đến từ nước Đức chỉ tính riêng ở Champions League. Ỏ giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu, chỉ có 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid (thắng 26 trận) và Barcelona (thắng 20 trận) làm được tốt hơn Man City ở tiêu chí này. Đáng chú ý, trong 12 lần chạm trán các đối thủ Đức gần đây có đến 11 lần Man City giành được chiến thắng.

Man City thắng 11/12 lần đụng độ các đại diện nước Đức gần đây.

5. Marco Reus lập kỳ tích

Với cú dứt điểm hạ thủ thành Ederson ở phút 84, tiền vệ thủ quân Marco Reus của Dortmund đã chấm dứt chuỗi 7 trận liên tiếp giữ sạch lưới (kéo dài 788 phút) của Man City ở Champions League. Trước Reus, cầu thủ gần nhất làm được điều này là Luis Díaz của Porto (Diaz ghi bàn vào lưới Man City hồi tháng 12 năm ngoái). Quan trọng hơn, bàn thắng vừa rồi đã giúp Reus vượt qua tiền đạo Robert Lewandowski để trở thành cầu thủ Dortmund có nhiều pha ghi điểm nhất ở Champions League (18 bàn) từ trước tới nay.

CLIP: Siêu phẩm 'ngả bàn đèn' của Haaland vào lưới Schalke. Nguồn: Bundesliga.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/diem-nhan-man-city-2-1-dortmund-reus-lap-ky-tich-foden-xuat-sac-hon-ca-de-bruyne/20210407075613277