Điểm nhấn giữa lòng 'cao nguyên trắng'

Trên hành trình tham quan Dinh thự Hoàng A Tưởng, chợ phiên Bắc Hà, theo con đường uốn lượn giữa những đồi ngô, vườn mận, một thung lũng hoa rực rỡ sắc màu hiện ra với rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc giữa lòng cao nguyên, đó là thung lũng hoa Bắc Hà (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Đây là nơi nhân giống và cung cấp nhiều loài hoa đẹp. Đến đây, đắm mình trong không gian xanh mát của núi rừng, thưởng thức những món ăn vô cùng độc đáo của người dân tộc thiểu số, ngủ homestay... là những trải nghiệm vô cùng thú vị với mỗi du khách.

Một góc thung lũng hoa Bắc Hà. Ảnh: Thanh Thuận

Một góc thung lũng hoa Bắc Hà. Ảnh: Thanh Thuận

Vẻ đẹp riêng biệt của núi rừng

Thung lũng hoa Bắc Hà thuộc xã Thải Giàng Phố, cách thành phố Lào Cai khoảng 70km theo hướng từ Lào Cai về Hà Nội. Từ trung tâm thị trấn Bắc Hà, chạy xe khoảng gần 2km sẽ đến thung lũng hoa Bắc Hà. Nổi bật giữa “cao nguyên trắng”, một thung lũng hoa rực rỡ sắc màu của hoa cải vàng rực, hoa hồng thơm ngất ngây, hoa mua tím ngắt một khoảng trời, xa xa, hoa mận trắng xóa sườn đồi... Xung quanh là những ruộng lúa, đồi ngô tạo nên không gian xanh mát, trong lành. Những thảm hoa màu đỏ, hồng, vàng trải dài giữa bốn bề mây núi khiến cho bất kỳ ai đến đây đều cảm thấy vô cùng thích thú. Trải nghiệm tuyệt vời đó chỉ có ở nơi “cao nguyên trắng” Bắc Hà vào mùa Xuân.

Thung lũng hoa được quy hoạch trên một diện tích rộng khoảng 5ha, trồng nhiều loại hoa khác nhau như địa lan, dạ yến thảo, hoa cải, hoa mua…, trong đó, các giống hoa địa lan được trồng nhiều bởi phù hợp với khí hậu mát mẻ. Thổ nhưỡng của vùng thuận lợi cho các loài hoa sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc. Không chỉ có những loài hoa trong nước, nơi đây còn trồng những loài hoa đẹp được nhập từ nước ngoài như hoa tuy líp, oải hương, cẩm tú cầu, cát tường, cúc Indo...

Ở thung lũng hoa Bắc Hà, các loài đua nhau khoe sắc suốt 4 mùa. Mỗi mùa đều có những loại hoa đặc trưng riêng. Duy chỉ có các loài địa lan là nở hoa quanh năm. Bên cạnh các loại lan rừng mang nét hoang dã của núi rừng Tây Bắc là các loại lan ngoại nhập cùng đua nhau khoe sắc, mang đến cho thung lũng hoa một không gian đẹp quyến rũ. Các loài hoa ở đây được chăm chút, quy hoạch rất bài bản, không gian tiểu cảnh được phối kết hợp hài hòa với không gian thiên nhiên núi rừng... tạo ra khung cảnh hấp dẫn thị giác du khách.

Giữa thung lũng mây mù, núi đồi mờ ảo, với vẻ rực rỡ của muôn sắc hoa, cảnh quan thiên nhiên đẹp, trong lành của vùng cao khiến thung lũng hoa Bắc Hà mang vẻ đẹp riêng biệt nơi núi rừng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan... Đến thung lũng hoa, du khách sẽ được thỏa thích chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, bạn bè trong những vườn hoa rực rỡ sắc màu. Tại đây cũng có dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc địa phương và nhiều loại trang phục khác để du khách có cơ hội khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống lưu lại những bức ảnh đẹp. Nơi đây cũng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trên hành trình du lịch phía Đông Bắc tỉnh Lào Cai.

Đa dạng các dịch vụ thu hút khách

Không chỉ hấp dẫn bởi các loài hoa, thung lũng hoa Bắc Hà còn có các dịch vụ đa dạng khác như câu cá, ăn uống, giải trí, homestay... Đến với thung lũng hoa, du khách không chỉ được ngắm vẻ đẹp bình yên, tận hưởng không khí trong lành của vùng “cao nguyên trắng”, mà còn có cơ hội thưởng thức các món ăn dân dã, mang màu sắc đặc trưng của địa phương như thắng cố, gà đen, lợn cắp nách, xôi màu, phở chua... và những món ăn mới mang hương vị riêng biệt chỉ có ở nơi đây. Tại đây đang cung cấp dịch vụ câu cá với nhiều ao cá được bố trí xung quanh các vườn hoa. Khi khách câu được cá có thể gửi bếp của nhà hàng chế biến, tạo ra những món ăn theo nhu cầu.

Điểm khác biệt với các thung lũng hoa khác là nơi đây còn có dịch vụ homestay. Tầng 2 của ngôi nhà sàn bằng gỗ rộng có thể chứa tối đa 70 khách lưu trú. Không khí trong lành của bản làng, gối, ga, đệm sạch sẽ, thơm tho luôn khiến khách du lịch hài lòng. Ngoài ra, tại thung lũng hoa còn ươm giống hoa để bán, du khách có thể mua bất kỳ loài hoa nào hay các nông sản đặc sản về làm quà cho gia đình và bạn bè.

Vào các buổi tối cuối tuần, thung lũng hoa trở nên rộn ràng hơn với những chương trình ca múa nhạc của đồng bào người Mông, Dao như thổi sáo trúc, múa sinh tiền, nhảy sạp quanh ánh lửa trại bập bùng...

Chủ nhân của thung lũng hoa Bắc Hà là một phụ nữ dân tộc Dao - chị Nguyễn Cẩm Tú, 40 tuổi, sinh ra ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai. Nắm bắt được những chính sách ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao của Chính phủ, chị đã quyết tâm khởi dựng thung lũng hoa Bắc Hà từ năm 2014. Ban đầu, chị trồng toàn hoa lan, loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, sau đó mới khai thác du lịch và nghỉ dưỡng. Thung lũng hoa của chị còn tạo công ăn việc làm cho đồng bào các dân tộc tại Bắc Hà cũng như hướng dẫn bà con làm quen với công nghệ trồng hoa tiên tiến ngay trên mảnh đất quê hương và kết hợp, hướng dẫn du khách đến tham quan các vườn cây ăn quả quanh đó.

Cách nghĩ và làm dựa trên nền tảng văn hóa của đồng bào các dân tộc để phát triển du lịch của chị Tú đã mang lại hiệu quả, biến vùng đồi núi khô cằn trở thành điểm tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách khi đến với Bắc Hà.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/diem-nhan-giua-long-cao-nguyen-trang/