Điểm nhấn giáo dục: Vì sao Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ xin nghỉ việc?

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ xin nghỉ việc; Xác định F0, F1 như thế nào để tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội hay 3 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt top trường ĐH tốt nhất châu Á là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ xin nghỉ việc

Ông Võ Minh Lợi – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ có đơn xin nghỉ việc với lí do “không đủ khả năng nhận nhiệm vụ của Giám đốc Sở giao”.

Trước đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ ban hành quyết định phân công ông Lợi làm Chủ tịch hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Tuy nhiên, ông Lợi xin không đảm nhận nhiệm vụ và khiếu nại quyết định phân công nói trên.

Ông Lợi giãi bày vấn đề lớn nhất khiến ông từ chối nhận trách nhiệm chủ tịch hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 - 2022 là chuyên môn. Vì ông Lợi cho biết, mình phụ trách tiểu học 3 năm rồi nhưng giờ lại được phân công phụ trách ra đề tuyển sinh lớp 10.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ - bà Trần Hồng Thắm giải thích quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10 là quyết định hành chính trong nội bộ ngành. Việc phân công ông Lợi làm Chủ tịch hội đồng ra đề thi là không trái với quy định.

Xác định F0, F1 như thế nào để tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, thành phố đã quyết định thí sinh thuộc diện F0, F1 sẽ được tuyển thẳng; F2 sẽ được xét tuyển vào trường công lập có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10.

Cụ thể, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, hiện nay chưa có thí sinh là F0, mới có 11 học sinh của Hà Nội là F1 được phân bổ tại nhiều địa bàn dự kiến sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10. (xem chi tiết)

Sự thực đề thi môn Ngữ văn ở Nghệ An bị ‘rò rỉ’

Một đề thi môn Ngữ văn giả ở Nghệ An được lan truyền trên mạng xã hội trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khoảng 30 phút gây hoang mang dư luận.

Sáng 3/6, hơn 36.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên. Tuy nhiên, trước kỳ thi khoảng 30 phút, trên mạng xã hội lan truyền một đề thi môn Ngữ văn gây hoang mang dư luận. Trong khi đó, khi thí sinh tiếp cận với đề thi chính thức, hai đề thi này hoàn toàn khác nhau. Nhìn bằng mắt thường, hình thức của đề thi giả mạo có nhiều điểm khác biệt, thể thức trình bày cũng thiếu sự chỉn chu, rõ ràng. (xem chi tiết)

Sở GD&ĐT TPHCM có người phụ trách mới

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM vừa được UBND TPHCM phân công thực hiện nhiệm vụ phụ trách điều hành Sở GD&ĐT thay ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở do hết nhiệm kỳ, cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới theo quy định từ ngày 4/6. (xem chi tiết)

Dịch phức tạp hơn sẽ có phương án điều chỉnh kế hoạch thi

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch thi trong mùa dịch tới, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi rất quan trọng. Kỳ thi này không chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp mà còn làm căn cứ đánh giá toàn bộ quá trình dạy và học của nhà trường và các địa phương.

Từ đó, có cải tiến về nội dung, phương pháp dạy học, chương trình, làm căn cứ để cái tiến chất lượng, cũng như phần lớn thí sinh dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học.(xem chi tiết)

3 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt top trường ĐH tốt nhất châu Á

tạp chí Times Higher Education (THE Châu Á) đã công bố Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực Châu Á năm 2021. Việt Nam có 3 đại diện lọt top xếp hạng này.

Ba cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục có mặt trong năm thứ hai với vị trí trong nhóm 251 – 300, đứng đầu Việt Nam. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được xếp trong nhóm 351- 400, và ĐHQGTP.HCM nhóm 401+. (xem chi tiết)

Giáo viên nước ngoài mắc COVID-19, 100 thầy trò trường quốc tế thành F1

Trong thời gian coi thi, một giáo viên của Trường Quốc tế Việt Úc đã không đeo khẩu trang nghiêm ngặt. Giáo viên này sau đó đã mắc COVID-19 khiến hơn 100 thầy trò của trường thành F1.

Xác nhận với PV, đại diện trường Quốc tế Việt Úc (VAS) cho biết, một giáo viên người nước ngoài của trường vừa mắc COVID-19. Người này giảng dạy chương trình Cambridge tại cơ sở 3/2 (quận 10, TP.HCM), ở cùng tầng tại tòa nhà Riviera Point (quận 7) với ca nhiễm được công bố ngày 29/5. (xem chi tiết)

Nữ sinh ảo đầu tiên của Trung Quốc nhập học

Trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 3/6 đã thông báo thu nhận sinh viên trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc tên là Hoa Trí Băng (Hua Zhibing) và nữ sinh viên ảo này đã xuất hiện qua video.

Trong đoạn phim ngắn, cô gái có ngoại hình xinh xắn và giọng nói ngọt ngào tự giới thiệu bản thân thành thạo hội họa, thư pháp và có khả năng sáng tác âm nhạc. Theo thông tin của các phương tiện truyền thông chính thức Trung Quốc, sự xuất hiện của Hoa Trí Băng đã gây ra tranh cãi sôi nổi trên mạng. (xem chi tiết)

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/diem-nhan-giao-duc-vi-sao-pho-giam-doc-so-gd-dt-can-tho-xin-nghi-viec-post1343462.tpo