Điểm nhấn giáo dục: Ông Lê Vinh Danh làm gì sau khi 'mất chức' hiệu trưởng?

Ông Lê Vinh Danh làm gì tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng; tranh luận về sai sót sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 hay hơn 100 học sinh nghỉ học chưa rõ lí do ở Hà Nội là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Ông Lê Vinh Danh làm gì khi không còn là hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng?

Chiều 6/11, thông tin từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh, nguyên hiệu trưởng nhà trước, được phân công về khoa Tài chính-Ngân hàng của trường này. Nhiệm vụ cụ thể sẽ do trưởng khoa phân công. Quyết định này được đưa ra ngày 5/11 theo đề xuất của Phòng Tổ chức hành chính trường ĐH Tôn Đức Thắng và nguyện vọng của ông Lê Vinh Danh.

Đầu tháng 8, ông Lê Vinh Danh bị đình chỉ chức Bí thư Đảng ủy trường. Đến ngày 18/9, ông bị Ban Thường vụ Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP.HCM cách tất cả chức vụ trong Đảng. (xem chi tiết)

Tiếp tục tranh luận về sai sót sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Tiếp tục có những tranh luận về những sai sót trong chương trình sách giáo khoa mới được các đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội. Các phát biểu tranh luận này đều "vì tương lai con cháu", vì hướng tới một nền giáo dục đổi mới, thành công. (xem chi tiết)

Vụ suất ăn bán trú ‘nghèo nàn': Hiệu trưởng nhận trách nhiệm, xin lỗi phụ huynh

Liên quan đến vụ việc nhà trường bị phụ huynh phản ứng vì suất ăn bán trú “nghèo nàn”, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, quận 9, TPHCM đã nhận trách nhiệm, xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ có giải pháp khắc phục, lấy lại niềm tin của phụ huynh. (xem chi tiết)

Gia Lai: Trường mầm non thu tiền mắc màn, hiệu trưởng nói gì?

Nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Họa Mi (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) ngạc nhiên với những khoảng tiền đầu năm như tiền đồ dùng bán trú, mắc màn, tiền quạt, chất đốt…Trường mầm non trên còn thu khoảng tiền “ủng hộ” một ngày công của phụ huynh (tương đương 150 nghìn đồng). Nhiều phụ huynh cho biết, việc đóng tiền trên những lần họp đều được đề cập nhưng không được trường mầm non này thay đổi. Có cuộc họp giữa phụ huynh và trường Mầm non Họa Mi thống nhất 7 khoản tiền xã hội hóa nhưng khi thực hiện lại thu tới 15 khoản. (xem chi tiết)

Gần trăm học sinh THCS bất ngờ ngất xỉu, nhập viện

Hàng chục học sinh ở trường THCS thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau) nhập viện cấp cứu sau khi uống nước, ăn sáng trong khuôn viên của nhà trường.

Sự việc xảy ra tại trường THCS thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau vào ngày 4/11. Lúc đầu, có 1 nữ sinh lớp 9 bị hạ canxi dẫn đến ngất xỉu. Một bạn nam đã đưa em đến phòng y tế của trường nghỉ ngơi. Ngay sau đó, một học sinh nữ khác cũng khó thở, ngất xỉu và được một bạn nam đưa đi nghỉ ngơi cũng rơi vào tình trạng tương tự. (xem chi tiết)

Hơn 100 học sinh nghỉ học chưa rõ lí do, phòng giáo dục nói gì?

Trước việc hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) nghỉ học chưa rõ lý do, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã nắm được tình hình và đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sự việc. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT đã trả lại 16 triệu USD để làm sách giáo khoa

Tại phiên chất vấn của Quốc hội sáng 6/11, ĐB Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về SGK. "Bộ tham mưu Chính phủ khái toán kinh phí cho chương trình đổi mới giáo dục khóa XIII là 462 tỉ đồng. Vậy hiện nay thực tế đã đầu tư chi trả bao nhiêu tiền từ ngân sách quốc gia và vay từ Ngân hàng thế giới - WB để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, biên soạn SGK và tài liệu, tổ chức tập huấn?", ĐB hỏi.

Trả lời, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, Chính phủ phê duyệt dự án cho đổi mới chương trình SGK tổng thể là 80 triệu USD, trong đó 77 triệu USD vay ODA.

Trong cấu phần dành cho biên soạn SGK như thiết kế ban đầu, Bộ GD - ĐT đã báo cáo Chính phủ, Chính phủ báo cáo Quốc hội không sử dụng khoản tiền này nữa nên Bộ GD - ĐT đã trả lại 16 triệu USD để xây dựng SGK, khoản tiền này để trong tài khoản của WB, Bộ GD - ĐT chưa sử dụng.

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/diem-nhan-giao-duc-ong-le-vinh-danh-lam-gi-sau-khi-mat-chuc-hieu-truong-1746828.tpo