Điểm nhấn giáo dục: Nhiều ứng viên bị loại xét GS, PGS vì bài báo khoa học tăng đột biến

Nhiều ứng viên bị loại xét GS, PGS vì bài báo khoa học tăng đột biến, quá nhiều; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát quy định liên quan tới SGK mới hay nam sinh trượt Học viện Kỹ thuật Quân sự dù thừa điểm là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Ứng viên GS bị loại vì công bố 77 bài/9 tháng

Nhiều ứng viên bị loại khỏi danh sách xét Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2020 vì số lượng bài báo khoa học quá nhiều, có ứng viên 40-50 bài/nửa năm, đặc biệt có ứng viên 77 bài/9 tháng...

Một trong những lý do khiến PGS Nguyễn Thời Trung, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bị Hội đồng GS ngành Cơ học loại khỏi danh sách xét GS năm 2020 là do số lượng bài báo khoa học công bố quá nhiều và tăng đột biến. Năm 2019, PGS Nguyễn Thời Trung công bố 48 bài báo. Năm 2020, chỉ tính đến tháng 9, PGS Nguyễn Thời Trung đã công bố 77 bài báo. GS.TSKH Phạm Đức Chính, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho hay, đây con số kỷ lục và bản thân ông rất bất ngờ về việc này.

Ngoài ra, năm nay Hội đồng GS ngành Y học cũng loại 5 ứng viên khỏi danh sách xét GS, PGS dù trước đó đã được Hội đồng GS Cơ sở thông qua. "Có ứng viên chỉ trong nửa năm công bố từ 4-5 chục (40-50) bài báo khoa học, đây là điều không thể và thực sự không ai có thể làm được như vậy”- GS.TS Đặng Vạn Phước, Chủ tịch Hội đồng GS ngành Y học cho hay

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý trường Đại học Tôn Đức Thắng

Bộ GD&ĐT và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cần chỉ đạo trường Đại học Tôn Đức Thắng khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý theo đúng quy định để đảm bảo và tạo điều kiện để trường tiếp tục phát triển. (xem chi tiết)

Làm rõ hình ảnh thịt không rõ nguồn gốc chuyển vào trường mầm non ở Chương Mỹ

Một số hình ảnh do phụ huynh ghi lại được cho thấy: Một người đàn ông mua thịt ở chợ dân sinh, rồi cho túi thịt vào giỏ phía sau và chở thẳng vào trường mầm non khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng về an toàn thực phẩm cho con em mình. (xem chi tiết)

SGK Tiếng Việt 1: Hội đồng phát hiện sai sót nhưng tác giả có quan điểm riêng?

GS.TS Mai Ngọc Chừ, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cho biết, liên quan những vấn đề dư luận nêu về những bất cập trong SGK mới, hội đồng đã phát hiện và có khuyến nghị nhưng tác giả bảo vệ quan điểm của mình. (xem chi tiết)

Nam sinh trượt Học viện Kỹ thuật Quân sự dù thừa điểm

Thông tin thí sinh Lê Việt Hoàng (Thanh Hóa) đạt 27,4 điểm tổ hợp A00, thừa điểm trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự dù đã đăng ký nhưng vẫn không đỗ đang nhận được sự chú ý của dư luận. Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT đã có những lý giải về sự việc này. (xem chi tiết)

Hội đồng thẩm định đề nghị sửa một số nội dung SGK Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh diều

Tối 15/10, Bộ GD&ĐT thông báo kết quả rà soát SGK Tiếng Việt 1, bộ sách Cánh diều, trong đó, Hội đồng thẩm định đề nghị tác giả chỉnh sửa, bổ sung ngữ liệu thay thế một số đoạn/bài đọc phù hợp hơn với học sinh lớp 1. Theo Bộ GD&ĐT, trước phản ánh về việc SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều do GS. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành) có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định SGK môn Tiếng Việt lớp 1 (Hội đồng thẩm định) rà soát. (xem chi tiết)

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/diem-nhan-giao-duc-nhieu-ung-vien-bi-loai-xet-gs-pgs-vi-bai-bao-khoa-hoc-tang-dot-bien-1736896.tpo