Điểm nhấn giáo dục: Học viện chính trị kỷ luật nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thanh

Cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị đình chỉ học tập nghiên cứu sinh; Địa phương dự kiến đề xuất thi hai đợt thi tốt nghiệp THPT 2021 hay trên 80% tạp chí khoa học của Việt Nam chưa phù hợp thông lệ quốc tế là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị đình chỉ học tập nghiên cứu sinh

Cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị đình chỉ học tập nghiên cứu sinh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc xử lý kỷ luật nghiên cứu sinh đối với ông Nguyễn Văn Thanh, cựu Giám đốc Công ty Hacinco.

Quyết định số 2066 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày 21/5 nêu rõ: "Kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tập đối với ông Nguyễn Văn Thanh, nghiên cứu sinh ngành quản lý kinh tế K31 (2015 - 2018) do vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thanh bị cơ quan thẩm quyền thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco)".

Trước đó, ngày 15/5, Ban Thường vụ, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội họp thống nhất cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Thanh do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trên 80% tạp chí khoa học của Việt Nam chưa phù hợp thông lệ quốc tế

Nhóm nghiên cứu Vcgate (Vietnam Citation Gateway) của GS. Nguyễn Hữu Đức, TS. Võ Đình Hiếu và nghiên cứu sinh Phan Hải, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các kết quả đánh giá chất lượng các tạp chí khoa học của Việt Nam năm 2020. Kết quả cho thấy, có đến trên 80% tạp chí khoa học của Việt Nam chưa phù hợp theo thông lệ quốc tế. (xem chi tiết)

Vì sao thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng trường ĐH Y dược TPHCM?

Hơn một tháng sau khi bổ nhiệm 2 phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TPHCM, Bộ Y tế đã yêu cầu trường này thu hồi lại 2 quyết định bổ nhiệm, vì sao?

Ngày 17/5, Ban giám hiệu trường Đại học Y Dược TP HCM cho biết sẽ họp lại Đảng ủy, Hội đồng trường để thực hiện thu hồi hai quyết định bổ nhiệm phó Hiệu trưởng với PGS.TS Ngô Quốc Đạt và TS Hà Mạnh Tuấn. 2 tân phó Hiệu trưởng này được trường ĐH Y Dược TPHCM công bố Nghị quyết của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm làm phó Hiệu trưởng vào chiều ngày 5/4/2021. (xem chi tiết)

Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế 2021

Theo kết quả Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế - REGENERON ISEF 2021 vừa được công bố, Việt Nam có 1 dự án đoạt giải Ba và 2 dự án đoạt đặc biệt do các tổ chức Khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Việt Nam là 1 trong 34 quốc gia/vùng lãnh thổ có dự án đoạt giải của Hội thi, trên tổng số 81 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự REGENERON ISEF 2021. (xem chi tiết)

Địa phương dự kiến đề xuất thi hai đợt thi tốt nghiệp THPT 2021

Lãnh đạo các Sở GD&ĐT cho biết, địa phương tính đến phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trong điều kiện diễn biến dịch COVID-19 căng thẳng. Do đó, việc bố trí điểm thi, phòng thi đến điều động lực lượng cán bộ coi thi, làm thi đều tăng lên phòng trường hợp thay thế. (xem chi tiết)

Trên 86,2% thí sinh của Hà Nội vừa xét tốt nghiệp THPT vừa tuyển sinh ĐH

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay, toàn thành phố có hơn 113.600 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng, tăng 22.000 học sinh so với năm 2020. Trong số này, theo phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT số thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH. CĐ) hơn 98000, chiếm trên 86,2%, số thi để chỉ xét đại học hơn 3.300 thí sinh. (xem chi tiết)

Đắk Lắk: Hơn 100 học sinh chen chúc học thêm mùa dịch, chủ cơ sở bị xử phạt

Do địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, UBND tỉnh đã sớm yêu cầu không được tập trung quá 30 người. Tuy nhiên, một cơ sở dạy thêm, học thêm vẫn mở lớp với hơn 100 học sinh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở dạy thêm, học thêm có trên 100 học sinh tập trung trong phòng khoảng 100m2 để học tiếng Anh và không thực hiện 5K theo quy định của cơ quan chức năng.Cơ sở này do ông Trần Xuân Hiệp làm chủ và ông Hiệp cũng không đeo khẩu trang khi đoàn liên ngành kiểm tra. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở này.

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/diem-nhan-giao-duc-hoc-vien-chinh-tri-ky-luat-nghien-cuu-sinh-nguyen-van-thanh-post1339129.tpo