Điểm nhấn giáo dục: Đâu là sự thật cô giáo cho học sinh tát bạn 50 cái

Xôn xao giữa Thủ đô, học sinh lớp 2 bị cô giáo phạt tát 50 cái; Vụ cô giáo cho cả lớp tát bạn 230 cái xuất hiện tin đồn thất thiệt; Một nữ giáo viên mất liên lạc với nhà trường nhiều ngày hay mắng thầy giáo 'dậy sóng' ở Bạc Liêu, chồng thay vợ đến xin lỗi là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Trường tiểu học Quang Trung, Hà Nội nơi được cho là xảy ra vụ phạt tát học sinh.

Xôn xao giữa Thủ đô, học sinh lớp 2 bị cô giáo phạt tát 50 cái?

Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội khi một cô giáo xử phạt học sinh bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái. Sau khi bị tát 20 cái, em P. khóc lên vì quá đau thì cô giáo chủ nhiệm mới cho dừng lại.

Sáng 6/12, Trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội), nơi xảy ra sự việc cô giáo cho học sinh tát bạn 50 cái đã tổ chức gặp mặt báo chí để trao đổi thông tin. Phụ huynh học sinh khẳng định cô giáo bảo một học sinh khác tát con mình nhiều cái và rất đau còn hiệu trưởng trường này nói không xác minh được, chỉ tát một hai cái. (xem chi tiết)

Vụ cô giáo cho cả lớp tát bạn 230 cái: Xuất hiện tin đồn thất thiệt

Chiều ngày 5/12, ông Lê Ngọc Huân, phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, thông tin bà Phạm Thị Lệ Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị cách chức vì bắt học sinh viết lời khai về vụ 231 cái tát là tin đồn thất thiệt. (xem chi tiết)

Bộ Giáo dục công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

Ngày 6/12, Bộ GD&ĐT chính thức công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, Bộ công bố 5 bộ đề thi tham khảo bao gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (6 ngoại ngữ tương đương 6 đề), bài thi Khoa học tự nhiên với 3 đề 3 môn, bài thi Khoa học xã hội 3 đề 3 môn. (xem chi tiết)

Một nữ giáo viên mất liên lạc với nhà trường nhiều ngày

Cô Nguyễn Thị Sơn Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thủy Dương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế), cho biết, một nữ giáo viên chủ nhiệm của trường này từ hơn nửa tháng lại đây mất liên lạc, không đến trường công tác và không hề có đơn xin nghỉ phép theo quy định. (xem chi tiết)

Mắng thầy giáo 'dậy sóng' ở Bạc Liêu, chồng thay vợ đến xin lỗi

Ngày 5/12, UBND, Phòng GD- ĐT thành phố Bạc Liêu cùng với Trường THCS Trần Huỳnh họp báo, yêu cầu cha mẹ học sinh xin lỗi công khai việc phát tán clip xúc phạm giáo viên, đã gây xôn xao dư luận cộng đồng mạng những ngày qua. Đây là hành động ứng xử với giáo viên rất đáng tiếc trên mạng xã hội. (xem chi tiết)

Buộc thôi việc hiệu trưởng vay tiền rồi 'bỗng dưng mất tích'

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hợp bỏ nhiệm sở, tùy tiện đi nước ngoài không báo cáo, lợi dụng tín nhiệm để vay mượn tiền dẫn đến không có khả năng chi trả, gây dư luận không tốt... Với hàng loạt vi phạm, ông Hợp đã bị buộc thôi việc. (xem chi tiết)

TPHCM chính thức giảm học phí THCS

Học sinh được giảm 40.000-55.000 đồng học phí mỗi tháng, riêng nhà trẻ ở ngoại thành được giảm 20.000 đồng.

Buổi làm việc cuối kỳ họp 12 HĐND TP HCM khóa IX ngày 7/12 đã thông qua tờ trình của UBND thành phố, điều chỉnh mức thu học phí bậc THCS và nhà trẻ tại các trường công lập.

Theo đó, học sinh bậc THCS, nhà trẻ sẽ được giảm học phí từ ngày 1-1-2019. Cụ thể, đối với học sinh bậc THCS, bổ túc THCS, mức học phí sẽ giảm từ 100.000 đồng/tháng/học sinh xuống còn 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với học sinh 19 quận. (xem chi tiết)

Lắp hơn 300 camera bảo vệ trẻ mầm non tư thục

Kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM thông qua tờ trình về quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu chế xuất – khu công nghiệp, trong đó có lắp camera nhằm ngăn ngừa hành vi bạo hành trẻ tại các nhóm mầm non tư thục xảy ra liên tiếp trong thời gian qua. (xem chi tiết)

Đỗ Hợp (tổng hợp)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/diem-nhan-giao-duc-dau-la-su-that-co-giao-cho-hoc-sinh-tat-ban-50-cai-1354140.tpo