Điểm nhấn công nghệ tuần: Nhà mạng cảnh báo cuộc gọi lừa đảo

Các nhà mạng lên tiếng cảnh báo về tình trạng sử dụng các đầu số quốc tế để lừa đảo khách hàng đang diễn ra phổ biến trong thời gian qua.

Gọi lại đầu số lạ sẽ mất phí

Trong tuần qua, nhà mạng MobiFone đã đưa ra cảnh báo tới khách hàng về việc các thuê bao di động tại Việt Nam đã phát sinh cước cuộc gọi quốc tế đến các đầu số nước ngoài (+224xxx, +252xxx, +232xxx, +231xxx…).

Qua kiểm tra, MobiFone xác định đây có thể là các thủ đoạn nhằm gian lận cước viễn thông quốc tế bằng cách dùng thuê bao nước ngoài để “nháy máy” cho hàng loạt thuê bao Việt Nam. Theo thói quen, nhiều khách hàng sẽ thử gọi lại cho những số điện thoại này. Khi cuộc gọi được kết nối thành công, người nghe chỉ nghe được những âm thanh được cài đặt sẵn và phát sinh cước gọi điện thoại quốc tế. Đại diện MobiFone cho biết nếu khách hàng gọi lại những số máy này sẽ mất cước quốc tế là 13.800 đồng/phút.

Trước vấn đề này, MobiFone đã chủ động phân loại và chặn toàn bộ các cuộc gọi đến tất cả thuê bao quốc tế có đầu số có dấu hiệu gian lận cước quốc tế để ngăn chặn các hiện tượng trên, trong khi các cuộc gọi quốc tế đến các số thuê bao nước ngoài khác vẫn đảm bảo thông suốt, an toàn.

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, MobiFone khuyến cáo khách hàng cân nhắc kỹ trước khi gọi lại những cuộc gọi nhỡ có đầu số lạ từ quốc tế về hoặc không nằm trong danh bạ quản lý của mình. Khi phát hiện có các hiện tượng như trên, đề nghị khách hàng phản ánh về tổng đài chăm sóc khách hàng của MobiFone để nhà mạng kịp thời giải quyết.

Phía Vinaphone cũng có cảnh báo tương tự đối với các khách hàng của nhà mạng này nhận nhận được cuộc gọi từ đầu số +960xxx (Maldives) vào ban đêm, với yêu cầu gọi lại để trao đổi thông tin quan trọng.

Samsung dẫn đầu các dự án FDI đổ vào Hà Nội

Theo Sở KH&ĐT Hà Nội, trong 10 tháng năm 2016, Hà Nội đã thu hút 445 dự án FDI với vốn đăng ký 2,8 tỷ USD, tăng 2,6 lần so với năm 2015.

Các lĩnh vực được đánh giá là thế mạnh đã thu hút đầu tư gồm lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung trị giá 300 triệu USD, lĩnh vực viễn thông có Công ty Vietnamobile đã tăng vốn 208 triệu USD…

Trong các dự án, Hà Nội đã thu hút và triển khai 98 dự án ODA với giá trị tài trợ cam kết khoảng 4,8 tỷ USD, giá trị đã ký kết là 3,2 tỷ USD, đã giải ngân 1,05 tỷ USD.

Cũng theo Sở KH&ĐT Hà Nội, bên cạnh sự gia tăng về giá trị vốn đầu tư đăng ký mới, các doanh nghiệp đã được cấp phép cũng có kết quả thực hiện dự án tương đối tốt. Kết quả thực hiện giải ngân vốn và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, đóng góp của khối doanh nghiệp FDI đều có sự tăng trưởng.

Bắt đối tượng lừa đảo hơn 2 tỷ đồng qua Facebook

Tuần vừa rồi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Dương, 22 tuổi (thường trú 27 Trần Quốc Toản, phường 2 Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đây được xác định là đối tượng đã chiếm 100 tài khoản Facebook của Việt kiều và đóng giả chính nạn nhân lừa nhờ mua card điện thoại, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng chỉ trong vòng hơn 1 năm.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Dương

Dương khai nhận mình thường xác định đối tượng tấn công là những Việt kiều đang ở nước ngoài bằng cách tạo những đường link chứa mã độc, ngụy trang dưới các nội dung hấp dẫn như trúng thưởng, khiêu dâm, giật gân… để dụ những Việt kiều nhấp vào. Lúc này, link chứa mã độc yêu cầu người xem dùng user và mật khẩu Facebook để đăng nhập và bị Dương chiếm tài khoản Facebook.

Sau đó, Dương chọn trong danh sách bạn bè những người dùng Facebook đang ở Việt Nam, xem lịch sử giao dịch Facebook, cách nói chuyện rồi đóng giả chính nạn nhân để tiếp tục lừa.

Dương dựng chuyện cần card điện thoại nhà mạng Việt Nam để chơi game và kinh doanh dịch vụ nạp tiền ảo cho các game thủ ở nước ngoài, nên nhờ mua card điện thoại với giá card 100.000 đồng giá 10 USD, card 500.000 đồng giá 50 USD…và số thẻ cào chiếm được, Dương lên các trang mạng quy đổi thành tiền mặt.

Tài khoản mạng xã hội của ông chủ Facebook lại bị hack

Ngày 15/11, phần giới thiệu trên tài khoản Pinterest của Zuckerberg xuất hiện dòng chữ: "Đừng lo, chúng tôi chỉ kiểm tra khả năng bảo mật thôi". OurMine không tiết lộ bằng cách nào họ nắm trong tay thông tin đăng nhập tài khoản của người đứng đầu Facebook.

Nhóm hacker này nổi tiếng với việc khai thác và để lại thông điệp trên các tài khoản của người nổi tiếng như CEO Google Sundar Pichai, nhà sáng lập Uber Travis Kalanick... Họ cho biết mục tiêu là để các nạn nhân tìm đến và sử dụng dịch vụ bảo mật của mình.

Hồi tháng 6, OurMine tìm thấy thông tin đăng nhập của Mark Zuckerberg trong cơ sở dữ liệu bị rò rỉ của mạng xã hội LinkedIn từ năm 2012. Từ thông tin này, OurMine truy cập vào tài khoản Twitter cũng như Pinterest của Zuckerberg và đăng thông điệp: "Tài khoản bị hack bởi nhóm OurMine".

Hà Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/diem-nhan-cong-nghe-tuan-nha-mang-canh-bao-cuoc-goi-lua-dao-273262.html