Điểm nhấn Chelsea 2-0 Sheffield Utd: The Blues duy trì thói quen tốt dưới thời Tuchel

Nhờ bàn thắng muộn của Ziyech cùng pha đốt lưới nhà của Norwood, Chelsea đã giành chiến thắng cách biệt trước Sheffield United để ghi tên mình vào vòng bán kết cúp FA 2020/21. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

Chelsea lại trắng lưới dưới thời HLV Tuchel

Không chỉ nâng chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Thomas Tuchel lên con số 14 (thắng 10), Chelsea còn tiếp tục duy trì được thói quen phòng ngự cực kỳ hiệu quả kể từ khi "thay tướng". Với việc vừa thành công trong việc khóa chặt các mũi nhọn của Sheffield United, The Blues đã không để lọt lưới lần nào trong suốt 7 trận vừa qua. Đây là thành tích phòng ngự tốt nhất của họ kể từ tháng 12/2005 đến giờ. Nếu giữ sạch lưới ở cả 4 trận đấu tới, Chelsea sẽ cân bằng kỷ lục do chính họ thiết lập vào năm 1905 (giữ sạch lưới 9 trận liên tiếp).

Ziyech bùng nổ sau giai đoạn "tịt ngòi"

Sau khi được tung vào sân để thế chỗ cho Billy Gilmour trong hiệp 2, tiền vệ Hakim Ziyech đã ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea ở phút 90+2 bằng cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái từ góc hẹp. Đáng chú ý, sau khi trải qua suốt 19 trận liên tiếp "tịt ngòi", cầu thủ người Morocco sinh tại Hà Lan này đã ghi tên mình lên bảng tỷ số trong cả 2 trận đấu gần đây (lần trước là ở trận Chelsea thắng Atletico 2-0).

Ziyech ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea.

Ziyech ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea.

Cầu thủ Sheffield United rất giỏi đốt lưới nhà.

Trong lúc đang tạo ra được thế trận khá khả quan trước Chelsea, Sheffield United lại bất ngờ để thủng lưới ở phút 24 vì hậu vệ Norwood của họ để bóng chạm chân sau cú đá của Chilwell khiến thủ thành Ramsdale trở tay không kịp. Theo thống kê, Sheffield United đã để thua 3 bàn mùa này từ những tình huống chính cầu thủ của họ đốt lưới nhà. Trong số những đại diện ở Premier League chỉ có Arsenal để thua nhiều bàn theo kiểu đốt lưới nhà hơn Sheffield United (4 bàn).

Christian Pulisic gây ấn tượng mạnh chẳng kém Chilwell

Tuy không ghi dấu giày vào cả 2 bàn thắng của Chelsea như Ben Chilwell, nhưng tiền vệ Christian Pulisic của đội chủ nhà cũng gây ấn tượng không kém. Trước khi rời sân để nhường chỗ cho N'Golo Kane ở phút 83, cầu thủ chạy cánh người Mỹ này hoạt động rất năng nổ và tung ra đến 4 cú dứt điểm (nhiều nhất trên sân). Trong số những pha oanh tạc nói trên có 2 lần Pulisic buộc thủ môn đối phương phải vất vả cản phá.

Pulisic 4 lần uy hiếp khung thành Sheffield United.

McGoldrick bỏ lỡ cơ hội bằng vàng

Trong thế trận mà Sheffield United có lúc chỉ cầm bóng 30%, các vị khách thỉnh thoảng vấn tổ chức được những đường lên bóng khá nguy hiểm. Rõ ràng nhất là tình huống diễn ra ở phút 66, khi tiền đạo McGoldrick bên phía đội khách thoải mái đánh đầu sau quả tạt từ cánh phải đưa bóng đi chệch cột dọc. Nếu McGoldrick không bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn này, Sheffield United đã có bàn gỡ hòa và chưa chắc Chelsea có thể giành được chiến thắng.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/diem-nhan-chelsea-2-0-sheffield-utd-the-blues-duy-tri-thoi-quen-tot-duoi-thoi-tuchel/20210321115734109