Điểm nhấn Chelsea 1-0 Man City: Man xanh mất cả chì lẫn chài

Chiếc vé đầu tiên vào chung kết FA Cup 2020/21 đã được xác định sau trận Chelsea vs Man City. Không phải đoàn quân của Pep Guardiola mà The Blues mới là người đi tiếp. Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu này.

1. Man xanh tan mộng ăn 4

Giấc mộng ăn 4 của Man City đã sớm tan tành.

Giấc mộng ăn 4 của Man City đã sớm tan tành.

Trước khi bước vào trận đấu Chelsea vs Man City tại bán kết FA Cup 2020/21, nhiều người nhận định Man xanh sẽ giành được cú ăn 4 ở mùa giải năm nay. Họ đã vào chung kết League Cup, bán kết FA Cup, bán kết Champions League và gần như vô địch Premier League.

Nhưng danh hiệu đầu tiên đã chính thức rời xa đội bóng thành Manchester. Trận thua bạc nhược trước Chelsea khiến giấc mộng ăn 4 tan thành mây khói. Và nếu không cẩn thận, Man City còn mất thêm nhiều danh hiệu nữa.

2. De Bruyne mang lại lo lắng

Chấn thương của De Bruyne có thể khiến Man City thêm nhiều khó khăn.

Không chỉ mất đi danh hiệu đầu tiên, Man City còn gặp rắc rối lớn khi tiền vệ trụ cột Kevin De Bruyne tập tễnh rời sân ngày đầu hiệp 2 với một chấn thương ở mắt cá chân bên phải.

Nếu chấn thương của cầu thủ người Bỉ diễn biến phức tạp, anh sẽ vắng mặt trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Đây sẽ là mất mát to lớn của Man xanh bởi ai cũng biết tầm quan trọng của De Bruyne là như thế nào.

3. Ngày của Ziyech

Ziyech có bàn thắng quan trọng giúp Chelsea vào chung kết FA Cup.

Hakim Ziyech đã có mùa giải đầu tiên đầy khó khăn tại sân Stamford Bridge sau khi chuyển đến từ Ajax với giá 38 triệu bảng. Cầu thủ người Morocco vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình.

Nhưng anh đã có những khoảnh khắc đáng nhớ ở mùa này như pha lập công duy nhất đưa Chelsea vào chung kết FA Cup. Nếu The Blues có được danh hiệu đầu tiên dưới thời Tuchel, Ziyech sẽ được ghi công đầu.

4. Một Man City khác lạ

Man City của Pep đã hoàn toàn bế tắc trước Chelsea.

Man City vẫn luôn được biết đến là một trong những đội bóng giỏi kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Nhưng ở trận đấu với Chelsea, đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn bế tắc và chỉ thụ động chạy theo quả bóng.

Chelsea đã có một đấu pháp vô cùng hợp lý cùng với việc các cầu thủ có được ngày thi đấu với phong độ cao để biến Man City thành một đội bóng khác lạ với chính họ như thường lệ. Đây có thể là lời cảnh tình với Man xanh cho những trận đấu quan trọng sắp tới khi các đối thủ có thể khiến họ không thể thi triển lối chơi của mình.

5. Silva già nhưng không phế

Thiago Silva là thủ lĩnh nơi hàng thủ Chelsea.

Ở tuổi 36, Thiago Silva vẫn chứng minh được đẳng cấp của một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Khả năng lãnh đạo, điều khiển hàng thủ của anh đã giúp đỡ rất nhiều cho Chelsea trước một Man City thi đấu đầy biến ảo.

Thi đấu ở giữa trong hàng hậu vệ 3 người, Silva không chỉ tự mình ngăn cản các cầu thủ đối phương mà còn biết cách truyền cảm hứng để những người chơi bên cạnh như Azpilicueta, Rudiger, James và Chilwell có ngày thi đấu chói sáng. Hàng thủ của Chelsea đã khóa chặt mọi ngòi nổ bên phía Man City đến mức họ chỉ có đúng 5 cú dứt điểm cả trận.

Theo Trung Nghĩa/Bogdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/diem-nhan-chelsea-1-0-man-city-man-xanh-mat-ca-chi-lan-chai/20210418073200186