Điểm nhấn Chelsea 0-1 Leicester: Werner 'biến mất' trong ngày Schmeichel 'chấp tất'

Dù nhiều lần khiến khung thành đối phương chao đảo, Chelsea rút cục lại để thua Leicester City 0-1 ở trận chung kết cúp FA 2020/21. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

1. Chelsea và HLV Tuchel lại ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Thua Leicester City, Chelsea lại một lần nữa thất bại trong việc chinh phục được chiếc cúp FA tưởng như đã ở rất gần với họ. Mới mùa giải trước, đội bóng này cũng lọt vào trận chung kết cúp FA. Họ mở tỷ số từ khá sớm do công của tiền vệ Pulisic (5') nhưng lại để Pháo thủ thắng ngược 2-1.

Về phần mình, HLV Tuchel của The Blues cũng lại tỏ ra vô duyên khi thua thêm một trận chung kết. Còn nhớ ở lần cuối cùng dẫn dắt đội bóng cũ PSG, nhà cầm quân người Đức cũng phải chứng kiến đội bóng của mình thất bại 0-1 dưới tay Bayern Munich ở trận tranh ngôi vô địch Champions League mùa trước.

Chelsea đã thua 2 trận chung kết cúp FA liên tiếp.

Chelsea đã thua 2 trận chung kết cúp FA liên tiếp.

2. Người hùng Schmeichel

Leicester chắc chắn chẳng thể đánh bại được Chelsea nếu thủ môn Kasper Schmeichel của họ không có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Sau khi để Leicester City vượt lên, Chelsea đã tạo ra được 2 cơ hội rất rõ ràng. Tuy nhiên, quả đánh đầu đập đất của Chilwell (78') cùng cú sút nửa nảy bằng chân trái của Mount (87') đều không thắng được phản xạ xuất thần của người gác đền người Đan Mạch. Với những gì đã thể hiện, Schmeichel xứng đáng được xem là người hùng của Leicester.

Người hùng Schmeichel góp công lớn giúp Leicester giành cúp FA.

3. Leicester cuối cùng cũng "lên đỉnh"

Sau rất nhiều nỗ lực, rút cục Leicester cũng chinh phục được chiếc cúp FA "cứng đầu". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bầy cáo giành được chức vô địch giải đấu lâu đời nhất nước Anh dù họ đã có 5 lần lọt vào tới trận chung kết. Với chiến thắng vừa rồi, Leicester đã trở thành đội bóng thứ 44 ở xứ sở sương mù mang được cúp FA về phòng truyền thống.

Tielemans sút xa cháy lưới Chelsea.

4. Tielemans tái lập siêu phẩm của Drinkwater

Tiền vệ Youri Tielemans đã có kỷ niệm đáng nhớ khi anh ghi bàn duy nhất giúp Leicester City hạ Chelsea bằng cú sút xa vô cùng đẹp mắt. Rất thú vị là cách đây tròn 5 năm (15/5/2016), Chelsea cũng để cho một cầu thủ khác của Leicester City là Danny Drinkwater ghi bàn thắng theo cách tương tự. Chỉ khác một chút là Drinkwater chỉ có thể giúp Leicester kiếm được trận hòa 1-1 trước Chelsea ở Stamford Bridge chứ không phải thắng trận chung kết cúp FA.

Bàn thắng của Drnkwater rất giống siêu phẩm Tielemans vừa lập.

5. Werner gây thất vọng

Được HLV đồng hương ưu ái trao cho suất đá chính trên hàng tấn công Chelsea, song tiền đạo Timo Werner đã phụ sự tin tưởng của ông thầy khi chơi rất tệ. Trước Leicester, cầu thủ người Đức này tung ra đến 4 cú dứt điểm mà chẳng có cú nào đi trúng đích. Đáng nói ở chỗ, đó đều là những pha oanh tạc vô duyên khi đồng đội của anh đứng ở vị trí thuận lợi hơn đang sẵn sàng nhận bóng. Đã vậy, trước khi rời sân để nhường chỗ cho Oliviver Giroud ở phút 82, Werner còn có pha chơi xấu nên bị trọng tài tặng cho chiếc thẻ vàng.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/diem-nhan-chelsea-0-1-leicester-werner-bien-mat-trong-ngay-schmeichel-chap-tat/20210516074502936